Liên bang Đức

Cuộc hội ngộ của hai người con gốc Việt ưu tú

Cập nhật lúc 24-11-2017 11:16:45 (GMT+1)
Ông Philipp Roesler và tỉ phú Mai Vũ Minh có nhiều điểm tương đồng

 

Ngày đầu tiên diễn ra Hội nghị APEC, bên ngoài khuôn viên Hội nghị đã diễn ra một khoảnh khắc hội ngộ ấm áp giữa 2 gương mặt quen thuộc: Cựu Phó thủ tướng CHLB Đức ông Philipp Roesler và doanh nhân tỉ phú Mai Vũ Minh.


Sau những giây phút tay bắt mặt mừng hào hứng, 2 ông vui vẻ tự chụp hình với nhau và đàm thoại thân mật. Sau đó vài giờ, trong cuộc họp trước hơn 2.000 lãnh đạo doanh nghiệp, lúc ông Philipp Roesler phát biểu khai mạc tuần lễ APEC với vai trò điều phối viên thì ông Mai Vũ Minh chăm chú dõi theo từng phát biểu của người bạn đồng hương trẻ tuổi.

Sự thân mật giữa họ được gầy dựng từ lâu, có lẽ bắt đầu từ nhiều điểm tương đồng. Cùng xa quê từ khi còn nhỏ, cùng lập nghiệp tại CHLB Đức và cùng tạo được những tiếng vang nhất định từ khi còn rất trẻ, dẫu đường đi của họ có khác nhau.

Một người lựa chọn sự nghiệp chính trị với vị trí hiện nay là Giám đốc điều hành kiêm thành viên Hội đồng quản trị Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF). Một người chọn bước trên thương trường quốc tế, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn SAPA Thale Đức với nhiều thương vụ đầu tư đa ngành giá trị. Cả hai đồng lòng đóng góp cho quê hương theo cách của riêng mình.

Cây tre và cây tùng bách

Hành trình nhập cư, sống và lập nghiệp tại Đức giống như quá trình vươn lên tìm ánh sáng của một hạt giống trong khu rừng già. Năm 2011, thời báo The Economist vinh danh Philipp Roesler là gương mặt ngoại giao truyền cảm hứng nổi bật của năm. Lúc đó, Phillipp Roesler mới là ứng cử viên với số phiếu tín nhiệm gần như tuyệt đối cho chức Chủ tịch đảng Dân chủ tự do (FDP) thuộc liên minh cầm quyền của chính phủ Đức. Trong cuộc phỏng vấn với The Economist, ông Phillipp Roesler đã tự ví von mình như cây tre, nhận xét loài cây tre ngoài sức dẻo dai còn có sự kiên cường và khiêm nhường.

Sau này khi ông Phillipp Roesler được đề cử chức Phó thủ tướng Đức, giới truyền thông châu Âu vẫn hay gọi ông là “Stay bamboo, Mr Roesler” (Hãy cứ là cây tre, ông Roesler nhé) trong những bài báo ca ngợi ông trong chiến dịch vận động tranh cử. Và ông đã trở thành cây tre kiên cường trong nội các Đức.

Cùng quãng thời gian này, tỉ phú Mai Vũ Minh bắt đầu xúc tiến đàm phán với tập đoàn cơ khí lớn nhất nước Đức để thương thảo mua lại tòa nhà hành chính của họ. Ít ai biết quá trình ấy kéo dài tới gần hai năm với những cuộc gặp kín cấp cao liên quan đến thị trưởng thành phố, lãnh đạo tập đoàn cho đến khi đi được thống nhất chuyển nhượng. Cho đến hiện tại, ông Mai Vũ Minh vẫn là một trong số ít những người Việt Nam có sở hữu dinh thự trên 100 triệu USD tại hải ngoại.

Công nghệ và tài sản chất xám quốc gia

Trước khi trở thành Phó thủ tướng Đức, ông Phillip Roesler từng giữ ghế Bộ trưởng kinh tế và Công nghệ của Đức. Ông là một trong những vị bộ trưởng trẻ nhất tại vị lúc bấy giờ. Đây cũng là thời kỳ ghi dấu nhiều đóng góp thiết thực của Phillip Roesler. Sử dụng một cách khôn ngoan ngân sách 3% GDP (tương đương gần 70 tỉ USD) mà chính phủ Đức dành riêng cho lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo, Bộ trưởng Phillip Roesler đã để lại những dấu ấn ngoạn mục cho nền kinh tế Đức. Khó có thể hình dung rằng nền tảng của ông là y khoa với tấm bằng tiến sĩ, từng cống hiến trong quân đội Đức.

Những kinh nghiệm thực tiễn giúp Phillip Roesler được Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) đánh giá cao để giao phó trọng trách Giám đốc kiêm thành viên Hội đồng Quản trị của tổ chức này. Ông cùng gia đình chuyển sang Genf (Thụy Sĩ), bắt đầu trọng trách liên quan đến chính sách kinh tế toàn cầu khi mới khoảng 40 tuổi.

Nếu như với vai trò Giám đốc WEF, Philipp Roesler nhiều lần đưa ra lời khuyên Chính phủ Việt Nam nên tập trung vào việc đào tạo tay nghề cho người lao động thì với vai trò doanh nhân, tỉ phú Mai Vũ Minh âm thầm quan tâm đến hệ thống giáo dục tại Việt Nam và lặn lội đi đến các vùng quê nghèo từ Cần Thơ, An Giang đến Thái Nguyên, Lai Châu trao học bổng cho sinh viên nghèo.

Sau khi ông Phillip Roesler tạm biệt chính trường Đức, gương mặt nghị sĩ gốc Việt nổi bật còn lại không phải là ai xa lạ: Tổng giám đốc Tập đoàn SAPA Thale, ông Nguyễn Đắc Nghiệp. Thuộc đảng Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) của bà Angela Merkel, ông Nghiệp đã 4 lần liên tiếp tái đắc cử nghị sĩ. Trong lần tiếp xúc gần đây với giới doanh nhân Việt - Đức tại Berlin, ông Nghiệp chia sẻ: “Tố chất đáng quý nhất của Chủ tịch tập đoàn SAPA Thale, ông Mai Vũ Minh chính là sự kiêm nhường và nhân ái. Cũng giống như Philipp Roesler, họ đều là thế hệ trẻ Việt Nam thành danh tại hải ngoại nhưng một lòng hướng về quê hương”.

 

Tỉ phú Mai Vũ Minh và nghị sĩ Đức - ông Nguyễn Đắc Nghiệp
Tỉ phú Mai Vũ Minh và nghị sĩ Đức - ông Nguyễn Đắc Nghiệp

 

Nguồn: TTDV

 

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo