Liên bang Đức

Hội đồng hương Kinh Bắc ở Đức ủng hộ đồng bào bị bão lụt

Cập nhật lúc 06-01-2009 17:15:35 (GMT+1)
Hơn 200 người con, dâu, rể cùng thế hệ con cháu đã đến dự buổi gặp mặt

 

Ngày 28/12, tại Berlin, Hội đồng hương Kinh Bắc tại CHLB Đức đã tổ chức gặp mặt nhân dịp năm mới 2009.


Hơn 200 người con, dâu, rể cùng thế hệ con cháu thuộc Bắc Ninh, Bắc Giang, Đông Anh và Gia Lâm đang sinh sống và làm việc tại nhiều địa phương ở Đức cũng như đại diện hội đoàn đồng hương các tỉnh khác đã về dự nhằm tổng kết hoạt động của Hội năm 2008 và xác định phương hướng cho năm 2009.

Đánh giá kết quả hoạt động của Hội, Chủ tịch Nguyễn Thế Nghiệp khẳng định:

Hội đồng hương Kinh Bắc ra đời đã đáp ứng được mong mỏi của bà con vùng quê địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống lịch sử đấu tranh cách mạng dựng nước và giữ nước. Thành lập được một năm (29/12/2007-29/12/2008), Hội đã thực sự là một "sân chơi" cho bà con quê hương Kinh Bắc có điều kiện gắn bó với nhau trong tình đồng hương, giúp đỡ nhau trong hoạt động nghề nghiệp và cuộc sống. Ban chấp hành Hội đã làm tốt công tác thăm hỏi hiếu hỉ, chăm lo, giúp đỡ các gia đình gặp hoàn cảnh khó khăn; tổ chức nói chuyện chuyên đề, tư vấn cho các gia đình về hệ thống luật pháp của Đức trong các lĩnh vực tài chính, kinh doanh và trong việc học hành, nuôi dạy con cái cũng như phát động phong trào thi đua học tập và khen thưởng động viên kịp thời thành tích học tập của con cháu. Năm qua, số hội viên ngày một tăng và một số chi hội đã được thành lập ở các tiểu bang. 

Hội cũng làm tốt các công tác gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa đặc sắc của vùng Kinh Bắc, thành lập đội văn nghệ Quan họ Bắc Ninh, tham gia phong trào nối vòng tay lớn giao lưu văn hóa với các hội đoàn của người Việt Nam ở Đức nhằm giới thiệu nét sinh hoạt văn hóa độc đáo của quê hương Kinh Bắc với những làn điệu dân ca quan họ và những lễ hội truyền thống phong phú, góp phần đa dạng hóa sinh hoạt văn hóa của cộng đồng người Việt ở Đức và tăng cường sự hiểu biết giữa người Việt Nam và người Đức; đồng thời giáo dục, động viên tình cảm bà con luôn hướng về cội nguồn và thường xuyên có những hoạt động quyên góp ủng hộ đồng bào nghèo, nạn nhân bão lụt và góp phần xây dựng và phát triển quê hương Kinh Bắc.

Mặc dù mới thành lập, Hội đã nhanh chóng có quan hệ với lãnh đạo hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang và tập đoàn công nghiệp HANAKA. Hội đã ký văn bản ghi nhớ với tỉnh nhà nhằm mở ra khả năng hợp tác kinh tế - văn hóa, trong đó hai tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho hội viên về đầu tư tại quê hương; dự định trong năm 2009 Hội sẽ mời đoàn văn nghệ Quan họ Bắc Ninh sang giao lưu và biểu diễn tại Đức.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đặng Trần Cự, Tham tán, Trưởng Ban công tác cộng đồng Đại sứ quán ta tại Đức đã đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội đồng hương Kinh Bắc trong năm qua và mong rằng Hội ngày càng được củng cố và phát triển; tiếp tục đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong nghề nghiệp và cuộc sống cũng như nuôi dậy con cái nhằm góp phần xây dựng một cộng đồng người Việt Nam ngày càng lớn mạnh, phát triển ổn định, hòa nhập tốt vào xã hội Đức và luôn hướng về Tổ quốc.

Nhân cuộc gặp mặt này, Lãnh đạo hội đã trao giấy khen và phần thưởng cho gần 20 cháu có thành tích học tập xuất sắc và trao Cúp cùng giấy chứng nhận cho các hội viên đạt thành tích cao trong Giải bóng bàn đồng hương Kinh Bắc. Đồng thời bà con đã quyên góp được gần 4.000 euro gửi về ủng hộ các nạn nhân bão lụt ở hai huyện Lục Ngạn và Lục Nam tỉnh Bắc Giang./.

Theo TTXVN

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo