Liên bang Đức

Người Việt ở Đức tổ chức trọng thể Lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương

Cập nhật lúc 26-04-2015 14:15:16 (GMT+1)
Tuyên đọc văn tế Quốc Tổ Hùng Vương

 

Ngày 25/4/2015 tức ngày 7/3 năm Ất Mùi tại chùa Vĩnh Nghiêm ở Nuernberg, Đức, Liên hiệp người Việt toàn Liên bang Đức, Trung tâm Văn hóa phật giáo Việt Nam Franken, Võ đường Võ lâm và hội ZENDAO Regensburg đã tổ chức trọng thể lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương.


Chủ trì phần nghi lễ có Đại đức Thích Thông Đạt và Đại đức Thích Đồng Trình, Giáo thọ sư chùa Vĩnh Nghiêm Nuernberg và Đại đức Thích Tuệ Kiến (người Đức) mới từ Thành phố Hồ Chí Minh sang dự Lễ.

Tham dự Lễ giỗ Quốc Tổ có đại diện một số hội đoàn thành viên Liên hiệp người Việt, hội đoàn khu vực và nhiều bà con đến từ nhiều nơi trên nước Đức.

Phát biểu khai mạc Lễ giỗ Quốc Tổ, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thoại, Chủ tịch LHNV thành kính tri ân sâu sắc các đời Vua Hùng đã có công dựng nước, cầu mong Tổ tiên phù hộ cho xã tắc thịnh vượng, quốc thái dân an, trăm họ hạnh phúc, trường tồn. Ông nhấn mạnh, con cháu Lạc Hồng nguyện cùng nhau đoàn kết để bảo vệ vẹn toàn giang sơn gấm vóc, giữ cơ nghiệp, đời đời hương khói phụng thờ lăng miếu tổ tiên…

Sau hồi chiêng khai mạc, những người chủ trì đã trân trọng làm lễ dâng hương, hoa, bánh chưng, bánh dày… lên Quốc tổ. Sau đó, ông Nguyễn Văn Mười; Chủ tịch Trung tâm Văn hóa phật giáo Việt Nam Franken đã tuyên đọc văn tế Quốc Tổ Hùng Vương. Bài văn tế hùng hồn đã nhấn mạnh những công lao như trời biển của các Vua Hùng và các bậc tiền nhân đã dày công dựng nước và giữ nước, nêu rõ những người Việt dù ở xa quê hương vẫn nhớ ơn Tiên Tổ, nguyện trên dưới một lòng bảo tồn truyền thống cha ông, đem tinh hoa hội nhập xứ người, làm rạng rỡ tổ tiên đất rồng, sánh vai cùng năm châu, bốn biển…

Những người tham dự buổi lễ giỗ cũng lần lượt thành kính dâng hương lên bàn thờ Tổ.

Nhân dịp này, Liên hiệp người Việt toàn Liên bang Đức (LHNV) cũng làm Lễ phát động các hoạt động kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức. Ông Lê Hồng Cường, Phó Chủ tịch LHNV đã đọc diễn văn nhấn mạnh, hơn 120.000 người Việt đang sinh sống và làm việc tại Đức cũng với hơn 4.500 sinh viên Việt Nam đang theo học đại học tại Đức đã, đang và luôn là những sứ giả quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam trên đất Đức, là cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. LHNV kêu gọi các tổ chức hội thành viên, hội viên và bà con nhiệt tình hưởng ứng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, triển lãm, thi tìm hiểu về quan hệ Việt – Đức do LHNV tổ chức nhân dịp này, phát huy sáng kiến, lựa chọn những hình thức phù hợp nhằm quảng bá hình ảnh, đất nước Việt Nam, những hoạt động ca ngợi tình hữu nghị giữa hai nước Việt – Đức, tri ân sự giúp đỡ chí tình của bạn bè Đức đối với sự hội nhập của cộng đồng người Việt Nam vào xã hội Đức…

Lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương đã khép lại với một chương trình văn nghệ cộng đồng phong phú, đặc sắc, bao gồm những bài ca, điệu múa ca ngợi tình yêu sâu đậm đối với quê hương, đất nước để bày tỏ tình cảm của những người con xa xứ.

Nguồn: Văn Long/ Thoibao

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo