Séc: Trao Giấy khen của Đại sứ cho học sinh đạt thành tích xuất sắc
Đại sứ Trương Mạnh Sơn, chủ tịch HNVN tại Séc chụp ảnh lưu niệm cùng các học sinh. Nguồn: Sécviet.cz |
Ngày 18 tháng 1, trong khuôn vên của ĐSQ VN tại Séc đã tổ chức Lễ trao Giấy khen và quà của Đại sứ cho học sinh gốc Việt có thành tích trong năm học 2012-2013.
Tham dự có Đại sứ Trương Mạnh Sơn, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại CH Séc Hoàng Đình Thắng, đại diện lãnh đạo các hội đoàn khác cùng các cháu và phụ huynh.
Đại sứ Trương Mạnh Sơn đánh giá cao những đóng góp của các cháu. Những thành tích này mang lại hình ảnh tốt cho cả cộng đồng người Việt tại đây. Ông Hoàng Đình Thắng cho biết thêm, trong năm học vừa qua có 700 cháu được ĐSQ và Hội người Việt Nam tặng giấy khen.
Ông Phạm Chiến Thắng, Trưởng ban công tác cộng đồng đọc quyết định và danh sách khen thưởng.
Việc trao Giấy khen là động viên kịp thời cho các cháu. Tuy nhiên, nên tổ chức sao cho hiệu quả, tránh tệ nạn “chạy theo thành tích” đang nhức nhối lan tràn tại Việt Nam.
Danh sách học sinh xuất sắc được Đại sứ tặng Giấy khen năm học 2012-2013
TT |
HỌ TÊN |
THÀNH TÍCH |
CHI HỘI |
1 |
Trần Vũ |
Sinh viên đại học Y, điểm tổng kết 1,17 |
Ústí nad Labem |
2 |
Hoàng Ngọc Hùng |
Giải nhất toán quốc tế Adama Riese (CHLB Đức) |
Ústí nad Labem |
3 |
Phạm Thị Kiều Trang |
Giải nhất Olympiada toán tỉnh Usti nad Labem |
Ústí nad Labem |
4 |
Đinh Huy Nhật Minh |
Học xuất sắc, đạt các giải Olympiada |
Chomutov |
5 |
Nguyễn Thảo Hà |
Học xuất sắc, đạt các giải Olympiada |
Chomutov |
6 |
Phan Thị Ngọc Huyền |
Học sinh giỏi năm thứ 6 trường Gym, đạt giải thi toán Adama R |
Chomutov |
7 |
Phạm Thanh Vân |
Giải nhì thể dục dụng cụ, giải nhất nhạc thính phòng |
TTTM Sapa |
8 |
Lê Minh Hoàng Long |
Giải nhất âm nhạc thành phố |
TTTM Sapa |
9 |
Dương Đình Lập |
Thi đỗ 5 trường đại học |
TTTM Sapa |
10 |
Lê Đào Hồng Long |
Giải nhất karate châu âu lứa tuổi 13-14 |
TTTM Sapa |
11 |
Lê Đào Hoài Long |
Giải 3 karate châu âu lứa tuổi 11-12 |
TTTM Sapa |
12 |
Lê Anh Dũng |
Giải nhất tin học tỉnhPlzen |
Tachov |
13 |
Nguyễn Hương Nhật Anh |
Giải 3 tiếng Anh cấp tỉnh |
Tachov |
14 |
Đỗ Phạm Việt |
Sinh viên đại học Masaryk Brno, điểm tổng kết 1 |
Ostrava |
15 |
Trần Lệ Xuân |
Giải nhất toàn Séc tại ESG Show 2013 cùng nhóm múa dẻo Opava |
Ostrava |
16 |
Trần Ngọc Mai |
Giải 3 tiếng Nga tỉnh Moravsko Slesko |
Ostrava |
17 |
Nguyễn Đenis |
Giải 9 thiên văn học toàn Séc |
Ostrava |
18 |
Nguyễn Thanh Thủy |
Giải ca sỹ triển vọng tại cuộc thi Sao mai toàn quốc năm 2013 |
Ostrava |
19 |
Karel Hà |
Sinh viên năm thứ 3, điểm tổng kết 1,05 |
Plzeň |
20 |
Martin Nguyễn |
Giải nhì karate tỉnh Usti Nad labem |
Liberec |
21 |
Nguyễn Trà Mi |
Giải nhì Văn tỉnh Plzen |
Domažlice |
22 |
Nguyễn Thị Hạnh |
Giải nhì tiếng Đức tỉnhPlzen |
Domažlice |
23 |
Hoàng Minh Quân |
Giải nhất cuộc thi “Trái tim Châu Âu” tỉnh Plzen |
Domažlice |
24 |
Hoàng Minh Kiên |
Giải nhất cuộc thi trắc nghiệm kiến thức |
Domažlice |
25 |
Lưu Danh Tiệp |
Học sinh xuất sắc |
Most |
26 |
Quỳnh Vuová |
Bác sỹ bệnh viện Bulovka - Praha |
Praha 6 |
27 |
Nguyễn Phương Trang |
Học sinh xuất sắc |
Kaplice |
28 |
Vũ Thị Thanh Hải |
Học sinh xuất sắc |
Kaplice |
29 |
Nguyễn Thái Đại Văn |
Huy chương đồng giải vô địch cở vua Châu âu lứa tuổi 12 |
Praha |
30 |
Nguyễn Thái Đại Vinh |
Giải 9 vô địch cờ vua Châu âu lứa tuổi thứ 8 |
Praha |
31 |
Đoàn Văn Sáng |
Thành tích xuất sắc ngành rada bậc học tiến sỹ |
Brno |
32 |
Vũ Nghĩa Bắc |
Thành tích xuất sắc ngành điện kỹ thuật hàng không bậc học tiến sỹ |
|
33 |
Phạm Ích Quý |
Thành tích xuất sắc ngành điện kỹ thuật hàng không bậc học tiến sỹ |
Brno |
34 |
Đỗ Đức Linh |
Thành tích xuất sắc ngành Vũ Khí – Đạn |
Brno |
35 |
Đồng Quang Huy |
Thành tích xuất sắc ngành Rada |
Brno |
36 |
Trần Xuân Lượng |
Thành tích xuất sắc ngành Rada |
Brno |
37 |
Vũ Mai Hương |
Thành tích xuất sắc trong học tập |
Praha |
Thanh Thảo - Vietinfo.eu