Cộng đồng Việt: Ma túy và công cuộc chống ma túy tại Séc
![]() |
Cuộc họp NÓI KHÔNG VỚI MA TÚY trong trụ sở ĐSQ VN tại Praha. Ảnh: Như Phương. |
Cảnh sát lại phát hiện một vườn cần sa lớn vùng Přerov - Ngày 10/7/2013, tại làng Lipník nad Bečvou thuộc huyện Přerov, cảnh sát đã phát hiện vườn cần sa lớn cùng 3 người đàn ông trong đó.
> Cảnh sát Séc phát giác nhiều vườn cần sa
Phát ngôn viên cảnh sát Irena Urbánková. Cho biết, 3 người đàn ông trẻ (26-29 tuổi) bị bắt bắt giữ có cư trú tại Pardubice, trong đó một nghi phạm đang bị truy nã toàn quốc.
Trong khu vực nhà thuê, nhưng nghi phạm đã trồng 850 cây cần sa lớn và hơn 700 cây giống khác đang ươm cùng nhiều trang thiết bị cho việc canh tác công nghiệp. Nếu chứng minh được tội danh, những nghi phạm có thể lĩnh án 10 năm tù.
Như vậy, trong thời gian ngắn, cảnh sát Séc đã thành công trong nhiều vụ phát giác vườn cần sa. Tệ nạn cần sa tại đây là vấn đề nhức nhối mà Bộ nội vụ Séc, Đức cùng bộ công an Việt Nam đã phải cùng nhau bàn bạc và tìm cách giải quyết.
Sau đây là một số hình ảnh tại hiện trường tại vườn cần sa bị bắt:
Thị trường ma túy tại Séc gia tăng nhất là vùng biên giới
Trung tâm bài trừ ma túy quốc gia của CH Séc cho biết, trong năm 2012 lượng ma túy tại Séc gia tăng đáng kể. Cảnh sát đã tịch thu được 563 kg cần sa, 32 kg ma túy pervitin và bắt giữ hơn 3 nghìn nghi phạm có liên quan.
Theo cảnh sát, trong năm 2012, đã phát hiện 199 vườn cần sa lớn chủ yếu thuộc các ông chủ người Việt với hơn 90 nghìn cây. Ma túy phát triển mạnh tại các vùng biên giới với Đức và Áo, nhất là trong các chợ, quán bar, quán cờ bạc herna của người Việt Nam.
Giám đốc Trung tâm phòng chống ma túy quốc gia Séc, Jakub Frydrych cho biết “Nhóm tội phạm có tổ chức người Việt cùng các băng đảng vùng Ban Căng ngày càng tham gia mạnh mẽ vào sản xuất và chế biến ma túy loại pervitin (đá)”.

Phong trào chống ma túy theo kiểu " Made in Vietnam"
Hiện nay với sự tài trợ của Bộ nội vụ Séc (đến 5 triệu kč), trong cộng đồng người Việt đang phát động phong trào bài trừ ma túy do HNVN cùng ĐSQ và Hội Séc Việt tiến hành. Tuy nhiên, cho đến nay mọi hoạt động chỉ mang tính hình thức bằng các cuộc mít tinh và hô khẩu hiệu. Trong mỗi buổi mít tinh, sau những bài phát biểu gần giống nhau là tràng vỗ tay, liên hoan ẩm thực và chụp ảnh lưu niệm.
Về hoạt động "nói không với ma túy" có lẽ duy nhất là giải bóng đá của thanh niên, sinh Viên Việt Nam tại Séc với khẩu hiệu "Thanh niên Việt Nam nói không với ma túy", "thể thao chống ma túy" đã được tổ chức tại khu sân vận động Strahov vừa qua.
Từ khắp nơi trên CH Séc hơn 1000 người đã tham gia gồm các cổ động viên, cầu thủ 16 đội (kể cả các ngôi sao đội tuyển Việt Nam như Mạc Hồng Quân ... ). Đến dự cũng có ông Kusy, Chủ tịch hội Séc-Việt cùng nhiều quan chức và nhà báo Séc.
Một điều ngạc nhiên là không có mặt của đại diện Hội người Việt Nam và Đại sứ quán tại đây, mặc dù họ đã được mời đến dự. Nhiều nhà báo Séc cũng phải lắc đầu: "Tại sao những người phát động phong trào chống ma túy lại không tham gia hoạt động chống ma túy?".

Thanh Thảo - Vietinfo.euportalsecurity, policie, iDnes