CS ngoại kiều CH Séc thông báo (cập nhật 28.8)
(cập nhật 28.8) - Do cuộc sống sinh nhai nơi đất khách quê người nay đây mai đó, nhiều người Việt không nhận được thư từ theo địa chỉ trong giấy tờ, gây phiền toái không cần thiết cho mình và có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Văn bản, quyết định của công sở gửi đến mà không nhận thì sau khi 'công bố công khai' sẽ có giá trị pháp lý như đã ký nhận. Lúc đó người liên quan mất cơ hội kháng lại quyết định hay văn bản này. Nhiều trường hợp bị huỷ cư trú chỉ vì không nhận được thư từ và không kháng đơn kịp thời. Đây cũng sẽ là cầu nối các bạn lâu ngày xa cách thất lạc...
Những người có tên sau đây (nhân chứng) cần khẩn trương liên hệ với cảnh sát hình sự Séc trong vụ án liên quan đến người Việt. Trong trường hợp không liên lạc, rất có thể cảnh sát phải phát lệnh truy nã. Dao Van Hung, 31.08.1984 Pham Trung Nhat, 20.10.1972 Pham Hai Trung, 25.06.1983 Dao Huy Hoang, 20.11.1988 Tran Van Tao, 16.02.1972 Tran Thi Thu Huong, 21.1.1984 Cong Ho, 25.5.1965 Hoang Thi Bac, 1.7.1965 Dao Van Duc – Phụ trách chung Liên hệ với cảnh sát hình sự Praha 5: +420 775 624 727, email: pavel.kosco@seznam.cz |
Những trường hợp đăng tên dưới đây đang có thông báo của cảnh sát ngoại kiều về thủ tục giấy tờ. Xin lưu ý, những số liệu này chỉ mang tính chất tham khảo và nhiều trường hợp có thể đã quá hạn hoặc một số trường hợp được nhắc lại nhiều lần.
HOANG Van Lap, sinh ngày 30/04/1974, công dân Việt Nam. Đăng ký cư trú tại Krádek nad Nisou. Cảnh sát ngoại kiều Liberec thông báo, đã có quyết định huỷ giấy phép cư trú dài hạn trên lãnh thổ CH Séc.
HA Van Dinh, sinh ngày 07/05/1055, công dân Việt Nam. Đăng ký cư trú tại Zubrnice, Týniště 4. okr. Ústí nad Labem. Cảnh sát ngoại kiều Ústí nad Labem đã ra quyết định huỷ qui chế cư trú dài hạn trên lãnh thổ CH Séc.
LUC Thi Dung, công dân Việt Nam, quê quán Trai Giap, Kien Thanh, Luc Ngan, Bac Giang. Cảnh sát ngoại kiều Chomutov thông báo, đã ra quyết định không cấp giấy phép cư trú dài hạn trên lãnh thổ CH Séc cho đương sự.
TRAN Van Thanh, sinh ngày 08/10/1967, công dân Việt Nam, quê quán Nam Dinh. Cảnh sát ngoại kiều Teplice thông báo, bắt đầu tiến hành xử lí hành chính về việc huỷ giấy phép cư trú dài hạn trên lãnh thổ CH Séc.
NGUYEN Van Doan, sinh ngày 24/07/1987, công dân Việt Nam. Cảnh sát ngoại kiều Litoměřice thông báo, đã có quyết định huỷ cư trú dài hạn trên lãnh thổ CH Séc vì mục đích kinh doanh.
NGUYEN Thi Dao, sinh ngày 16/09/1971, công dân Việt Nam, đăng ký cư trú tại Liberec. Cảnh sát ngoại kiều Liberec thông báo, đã có quyết định liên quan đến thủ tục hành chính huỷ giấy phép cư trú dài hạn trên lãnh thổ CH Séc.
NGUYEN Thi Chau Minh, sinh ngày 12/09/1959, công dân Việt Nam, quê quán tại Nguyen Huu Canh, Ho Chi Minh city. Cảnh sát ngoại kiều Praha thông báo, là ngày 12/04/2010, đối tượng đã bị cảnh sát ngoại kiều phạt 1000 korun và đương sự đã nhận phiếu phạt, nhưng tới nay vẫn chưa nộp tiền. Cảnh sát lưu ý, nếu không chấp hành sẽ sử dụng đến biện pháp tịch biên tài sản. Đương sự có thể khiếu nại vấn đề này đến ban hỗ trợ hoạt động công vụ, Praha 3, Olšanská 2.
TRUONG Thi Bich Hop, sinh năm 1969, là người đại diện pháp lí cho trẻ vị thành niên VU Quoc Anh, sinh năm 1993. Cảnh sát ngoại kiều Rumburk thông báo, đã có quyết định về khả năng tận dụng quyền lợi pháp lí, liên quan tới thủ tục hành chính giải quyết đơn đề nghị cấp giấy phép cư trú dài hạn trên lãnh thổ CH Séc cho cháu VU Quoc Anh vì mục đích đoàn tụ gia đình.
DANG Thi Sen, sinh ngày 27/09/1973, công dân Việt Nam. Cảnh sát ngoại kiều Rumburk thông báo, bắt đầu tiến hành thủ tục hành chính liên quan tới việc huỷ giấy phép cư trú dài hạn trên lãnh thổ CH Séc.
VUONG Trieu Van, sinh ngày 05/09/1979, công dân Việt Nam. Đăng ký cư trú tại Zborovská 54, Praha 5. Phòng cảnh sát ngoại kiều tại Sdružení 1, Praha 4 thông báo, đã có quyết định đình chỉ thủ tục hành chính liên quan tới đơn đề nghị cấp giấy phép cư trú dài hạn.