Người Việt ở Séc làm thất thu thuế hàng tỷ korun?
Ảnh minh họa |
Theo lời ông Chủ tịch Hiệp hội Thương mại và Du lịch Cộng hòa Séc, ông Zdeněk Juračka nói với pv của Mediafax hôm thứ Ba vừa qua thì các doanh nhân Việt Nam ở Séc không nộp thuế đầy đủ gây thất thu thuế cho nhà nước Séc hàng tỷ korun.
Ông Chủ tịch Hiệp hội Thương mại và Du lịch Cộng hòa Séc tuyên bố: “Vấn đề lớn nhất từ phía nhà nước là hàng loạt các doanh nhân Việt Nam không hề nộp thuế (không biết ông ta có bằng chứng gì không mà tuyên bố hùng hồn như vậy. Chắc các Công ty nước ngoài kinh doanh ở Việt Nam chả có công ty nào trốn thuế - ND). Chúng tôi không tính được con số thất thu chính xác mà họ gây ra cho ngân sách của nhà nước nhưng con số đó chắc vào khoảng hàng tỷ korun.
Cũng theo ông Zdeněk Juračka thì nhiều doanh nhân Việt Nam còn không tuân thủ các quy định các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. Ông ta còn mô tả trường hợp mà ông ta gặp phải trong một cửa hàng của người Việt Nam là: cách đây không lâu tôi cùng với một đồng nghiệp đến một cửa hàng của người Việt Nam và không dám tin ở mắt mình. Nhân người đồng nghiệp muốn rửa một quả táo mới mua thì phát hiện ra là trong cửa hàng không có lấy một vòi nước sạch nào. Điều đó đồng nghĩa với việc là trong cửa hàng không hề có nhà vệ sinh. Đây quả là những khiếm khuyết mà các doanh nhân người Séc không bao giờ cho phép và nếu có thì sẽ bị phạt nặng.
Ông Chủ tịch Hiệp hội còn co rằng hiện trạng này là do các quy định pháp lý hiện hành tuy có đầy đủ nhưng thiếu sự giám sát chặt chẽ của các cơ quan chức năng.
Ông Zdeněk Juračka còn phàn nàn rằng người Việt Nam thường cư xử không đúng mực khi bị các nhân viên của Thanh tra Thương mại Séc kiểm tra. Vì thế mà các thanh tra viên thà bỏ đi và chuyển sang kiểm tra kỹ hơn các doanh nhân người Séc (Có đúng vậy không? Hay ngược lại? – ND). Các thanh tra viên về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng chẳng buồn kiểm tra họ vì thế mà họ thường vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Ông cho biết là Hiệp hội Thương mại và Du lịch Cộng hòa Séc sẽ không ngồi dương mắt nhìn việc các doanh nhân kinh doanh không đàng hoàng như vậy và đã tuyên chiến với họ. Chẳng hạn như Ban lãnh đạo Hiệp hội yêu cầu các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra họ. Các thành viên của Hiệp hội sẽ chỉ điểm cho các cơ quan chức năng những địa chỉ cụ thể đã bị khách hàng phàn nàn đồng thời theo dõi việc các cơ quan chức năng tiến hành xử lý.
Ông Zdeněk Juračka cho biết là họ đã kiến nghị hàng chục khiếu nại lên Thanh tra Thương mại Séc và Thanh tra quốc gia về nông nghiệp và thực phẩm kẻ cả cơ quan quản lý Vệ sinh an toàn thực phẩm. Nếu các vụ việc này không được giải quyết thấu đáo thì họ nhất quyết không bỏ qua. Việc làm này của họ đã có những kết quả bước đầu.
Trong những ngày này Hiệp hội Thương mại và Du lịch Cộng hòa Séc đang kỷ niệm lần thứ 20 ngày thành lập. Hiện tại Hiệp hội có khoảng 90 thành viên và có khoảng 6 nghìn địa điểm kinh doanh. Trong lĩnh vực này họ có khoảng 600 nghìn nhân công chiếm 15% sản phẩm quốc nội.
Bảo An dịch từ nasepenize.cz