Séc: Các dân tộc thiểu số không có trường học của mình
Ảnh minh họa. Foto: ČTK |
Mặc dù có quyền lợi luật định về khả năng dựng trường lớp và giảng dậy bằng ngôn ngữ mẹ đẻ, nhưng tại Séc vẫn hầu như không tồn tại các cơ sở giáo dục dạng này của các dân tộc thiểu số trong đó có Việt Nam. Duy nhất chỉ cộng đồng thiểu số Ba Lan chủ yếu tại tỉnh Morava- Slezsko, nơi có 44 trường từ mẫu giáo, cơ sở và trung cấp giảng dậy bằng tiếng Ba Lan.
Theo tài liệu báo cáo về tình hình các dân tộc thiểu số mà chính phủ xem xét hôm 27 tháng Bẩy 2020, các cộng đồng thiểu số khác, hoặc vì số lượng ít hay phân tán, nên con em thường theo học các trường công lập Séc hay trường tư thục.
Điều kiện cơ sở để có thể lập trường lớp với chương trình giảng dậy bằng ngôn ngữ thiểu số, là tại địa phương đó có ban dân tộc thiểu số và đủ số lượng quan tâm. Ví dụ lớp thiểu số trong trường phổ thông cơ sở có thể thành lập, nếu tối thiểu có mười học sinh thuộc dân tộc thiểu số đó. Thế nhưng theo luật coi là dân tộc thiểu số chỉ những công dân Séc tuyên bố mình không thuộc dân tộc Séc mà là người thiểu số. Ví dụ điển hình ở CH Séc là cộng đồng nói tiếng Việt, mặc dù số lượng thuộc nhóm người ngoại quốc lớn thứ ba nhưng tuyệt đại đa số là công dân Việt Nam, nên không thuộc bộ phận dân tộc thiểu số Việt Nam theo luật định.
Theo báo cáo của Hội đồng chính phủ về các dân tộc thiểu số, thì kinh phí giáo dục thiểu số từ công quĩ chỉ giải ngân cho thiểu số Ba Lan ở tỉnh Morava- Slezsko. “Khuôn khổ pháp lý hiện hành mặc dù cho phép hình thành trường lớp giảng dậy bằng ngôn ngữ thiểu số nhưng ngoại trừ thiểu số Ba Lan thì các thiểu số khác không đáp ứng điều kiện vì số lượng ít và phân tán để có thể lập trường hay lớp thiểu số tại địa phương, tỉnh hay do bộ Giáo dục, thanh thiếu niên và thể thao,” báo cáo viết.
Theo báo cáo, nhiều cộng đồng nhìn nhận thấy tinh hình này là phức tạp và vì vậy trong tương lai muốn quan tâm nhiều hơn tới khả năng giảng dậy bằng ngôn ngữ thiểu số, ví dụ trong các trường trung học tư thục hay các khóa đào tạo ngoài giờ của các tổ chức công dân. Năm ngoái đề tài này được tranh luận nhiều nhất trong cộng đồng thiểu số Đức, nhưng theo báo cáo thì nhìn tổng thể các cộng đồng khác cũng như vậy.
Văn kiện không nêu cụ thể bao nhiêu người tại CH Séc tuyên bố mình thuộc dân tộc thiểu số. Số liệu này nên được quan tâm trong cuộc kiểm tra dân số vào năm tới. Theo nhiều nhà chuyên môn, nhất là thiểu số Bulgaria, Đức, Slovakia...đang có xu hướng già đi. Và chính tăg cường các chương trình giáo dục bằng ngôn ngữ thiểu số hay các mô hình hoạt động khác trên internet là hình thức hỗ trợ để truyền văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ.
David Nguyen- ČTK
©Vietinfo.eu