Séc: Tăng số người Việt bán ma tuý tại biên giới Áo
![]() |
Các bị cáo phạm tội buôn bán ma tuý tại toà, ảnh: ceskatelevize. |
Những người Việt Nam bán hàng tại chợ Châu Á ở Hatě vùng Znojmo đã bắt đầu kinh doanh cần sa và ma tuý với số lượng lớn, khách hàng của họ chủ yếu là từ Áo. Chính vì thế, các phiên tòa xét xử vụ việc này đều khó tiến hành vì không truy tập được nhân chứng.
Hải quan và cảnh sát đang cố gắng chiến đấu với cách kinh doanh mới này và thành tích đầu tiên của họ là 7 người Việt buôn bán tại chợ Hatě đã phải ra toà vì tội buôn bán ma tuý. Nhưng sau 2 giờ xét xử, thẩm phán đã hoãn phiên toà lại vô thời hạn do không triệu tập được nhân chứng từ Áo.
Những món hàng như ma tuý, cocain, thuốc lắc hay pervitin thường rất có sẵn tại chợ biên giới của người Châu Á này. Mọi thứ đó đều được chuẩn bị sẵn để bán cho những người Áo tìm kiếm hàng giá rẻ và chất lượng. 7 người Việt Nam bán hàng này đều đã bị bắt. Theo công tố viên nhà nước, 6 trong số đó là đàn ông và 1 phụ nữ.
“Băng đảng tội phạm có tổ chức này được chia thành hai nhóm nhỏ, một nhóm vận chuyển ma tuý, số còn lại chịu trách nhiệm sấy khô và đóng gói,” công tố viên Eva Žďárská mô tả lại hoạt động của 7 người trên.
Trong trường hợp này có tới hơn 30 người làm chứng, họ đều là những người Áo sang Séc mua hàng của người Việt. Nhiều trong số họ được hải quan cùng với người buộc tội sang tận thủ đô Wien để hỏi cung rồi trình các lời khai tại toà. “Những khách hàng người Áo nói rằng, họ đến chợ Excalibur City và người Việt Nam bắt đầu để ý họ, thậm chí còn hỏi họ có cần cái gì đó để hút không,” bà Žďárská bình luận.
Việc triệu tập các con nghiện người Áo và những người phân phối hàng ra toà có thể sẽ rất khó khăn. Thẩm phán do vậy đã hoãn phiên toà lại vô thời hạn và yêu cầu các đại diện toà án trong vòng 5 ngày phải đưa ra danh sách các nhân chứng mà họ muốn hỏi cung.
Băng đảng Việt Nam buôn bán ma tuý
Việc ở Hatě có buôn bán ma tuý cũng không là điều bí mật, nhiều người Áo cũng biết được việc này qua internet. Các nhà điều tra cũng xác minh được lợi nhuận từ buôn bán ma tuý của người Việt lên tới khoảng 1 triệu korun, nhưng trên thực tế sẽ còn cao hơn thế rất nhiều.
Các vụ nuôi trồng cần sa tại Séc bị bắt giữ ngày càng gia tăng. Trung tâm phòng chống ma tuý quốc gia NPC cũng chỉ ra rằng những người bán hàng chợ đang có xu hướng chuyển sang bán ma tuý. Giám đốc trung tâm, ông Jakub Frydrych lo ngại về vấn đề các băng nhóm tội phạm người Việt tham gia vận chuyển và sản xuất ephedrine, pseudoephedrine và methamphetamine. “Đó là một làn sóng rất nguy hiểm và làm dấy lên nỗi sợ hãi trong chúng ta,” ông nói thêm.

Loạt bị cáo trong phiên tòa xét xư, ảnh: čt.
Ma tuý đang chuyển hướng sang Đức
Thuốc được bán trong các chợ nhưng không nhằm mục đích chính là bán cho người Séc. Trong hai năm qua, cảnh sát ghi nhận sự gia tăng đáng kể số lượng người Đức qua biên giới mua mua tuý và pervitin.
“So với nửa đầu năm 2010 và 2011 đã gia tăng gần như gấp đôi số người Đức có giữ ma tuý trong người khi được kiểm tra,” ông Frydrych nói.
23/9/2011 – Cảnh sát đã truy nã 7 người Việt Nam buôn bán tại chợ Lipový dvůr ở Aše. Theo họ, 7 người này đã bán pervitin và ma tuý cho người Đức hơn một năm rưỡi nay. Trong cuộc kiểm tra cảnh sát đã tìm được số ma tuý có giá trị 1,7 triệu korun.
10/3/2011 – Sau nhiều tháng điều tra cảnh sát đã bắt được một nhóm 9 người ngoại quốc tại Litvínov ngay trong lúc họ đang sản xuất ma tuý. 2 trong số đó phụ nữ và 7 đàn ông, họ đều mang quốc tịch Việt Nam. Nhóm này cũng đã trồng cần sa cho thị trường Đức.
18/8/2010 – Hải quan và cảnh sát bắt giữ và buộc tội 21 người, do nghi ngờ có trồng và phân phối cần sa. Theo ước tính của cảnh sát, nhóm này có thể sản xuất tới 1 400 kg ma tuý một năm, tương đương với khoảng 100 triệu korun. Một phần lớn sản phẩm được băng đảng này đổ ra nước ngoài. Nhóm hải quan và thám tử đặc biệt đã giải quyết trường hợp này trong vòng nửa năm.
28/12/2009 – Cảnh sát bắt giữ 10 người bị tình nghi sản xuất và phân phối ma tuý, khi tìm thấy 59 kg thuốc phiện với giá trị khoảng 5,1 triệu korun và phát hiện 3 vườn trồng cần sa. Những người này vận chuyển thuốc sang Đức và Hungary.

*
Ngọc Minh – vietinfo.eu čt24