Thông báo của HĐDTTS về tình hình dịch COVID-19
Giáo sư H. Válková, Phó chủ tịch HĐDTTS, Đặc nhiệm nhân quyền của chính phủ Séc. Ảnh: Radek Bartoníček |
Đại diện của thiểu số Việt nam tại HĐDTTS đã đề nghị bà giáo sư H. Válková, Phó chủ tịch HĐDTTS, Đặc nhiệm nhân quyền của chính phủ Séc có ý kiến về những lo lắng của cộng đồng Việt Nam về nạn dịch COVID-19 khiến nhiều bà con trong cộng đồng người Việt nam tại Séc lo lắng và băn khoăn, nhiều người hoảng sợ tính đến chuyện tạm thời về Việt nam trạnh nạn. Bà Valková đã trả lời thư trong đó nhấn mạnh "không thấy có lý do gì để bà con cộng đồng Việt nam phải lo lắng là sẽ bị đối xử thiệt thòi hơn so với những bệnh nhân khác".
Vietinfo xin đăng lại toàn bộ Thông báo của HĐDTTS về tình hình dịch COVID-19.
Thông báo của HĐDTTS về tình hình dịch COVID-19
Trong những ngày gần đây, với sự gia tăng số người nhiễm COVID-19 và số người bị cách ly, nhiều bà con trong cộng đồng người Việt nam tại Séc lo lắng và băn khoăn, nhiều người hoảng sợ tính đến chuyện tạm thời về Việt nam trạnh nạn.
Một mặt mọi người lo lắng, ghi ngờ khả năng của CH Séc có chống được dịch COVID-19 lây lan trên qui mô lớn hay không. Tính đến thời điểm hiện nay (chiều 13. 03. 2020) chính phủ đã có những biện pháp quyết liệt, hôm qua đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn lãnh thổ và trưa nay còn tiếp tục thắt chặn hơn quy chế sinh hoạt kể cả việc cấm ra khỏi lãnh thổ kể cả đối với người nước ngoài cư trú dài hạn. Những cố gắng như vậy có đủ để ngăn chặn được dịch này lan tràn hay không hiện tại không có câu trả lời, kết qủa phụ thuộc nhiều yếu tố kể cả cách cư xử của người dân. Về phương diện này cần theo dõi thông tin và thực hiện các qui định của nhà nước, sở dịch tễ v.v.
Mặt khác không ít bà con thể hiện lo lắng là khi dịch bệnh lên cao, vượt tầm kiểm soát, bệnh viện và các cơ sở y tế quá tải, bác sĩ sẽ phải quyết định chữa cho bệnh nhân nào và bệnh nhân nào không chữa như đã có xảy ra tại Ý, thì họ sẽ ưu tiên chạy chữa cho “Tây” và chúng ta “công dân hạng hai” sẽ không đến lượt. Trước những lo lắng này Đại diện của thiểu số Việt nam tại HĐDTTS đã đề nghị bà giáo sư H. Válková, Phó chủ tịch HĐDTTS, Đặc nhiệm nhân quyền của chính phủ Séc có ý kiến. Trong thư trả lời, bà H. Válková đã viết:
Trích thư của giáo sư H. Válková gửi TS Phạm Hữu Uyển, Đại diện Việt Nam tại Hội đồng các dân tộc thiểu số
“Tất cả mọi người, không phụ thuộc vào dân tộc hay quốc tịch, khi cần cứu trợ y tế, sẽ được cứu trợ trên cơ sở mức độ nghiêm trọng của bệnh, chứ không theo một tiêu chí nào khác. Vì thế tôi không thấy có lý do gì để bà con cộng đồng Việt nam phải lo lắng là sẽ bị đối xử thiệt thòi hơn so với những bệnh nhân khác.
Tất nhiên một điều rất cần thiết là ông sẽ tiếp tục theo dõi tình hình trong lĩnh vực này và thông báo cho tôi biết khi có trường hợp có những ứng xử quá đáng đối với ai đó trong cộng đồng Việt nam. Tôi có thể khẳng định với ông rằng trong trường hợp đó tôi sẽ sử dụng mọi thẩm quyền của mình làm tất cả những gì cần thiết để khắc phục tình hình hay loại bỏ các hành vi dẫn đến đối xử phân biệt kể cả việc thông báo cho Bộ trưởng Bộ Y tế và lãnh đạo của Hiệp hội bác sỹ.”
Luật pháp CH Séc không cho phép phân biệt bệnh nhân trên cơ sở công dân hạng 1, hạng 2. Tuy nhiên bà H. Válková cũng như HĐDTTS không thể loại trừ là sẽ có những trường hợp người sắc tộc khác bị phân biệt trong đối xử. Nhóm Đại diện của thiểu số Việt nam tại HĐDTTS sẽ theo dõi tình hình trong cộng đồng Việt nam và sẽ cố gắng thông qua HĐDTTS đưa các trường hợp vi phạm để các cơ quan có trách nhiệm giải quyết. Chúng tôi mong đợi sự giúp đỡ của các hội đoàn cũng như các cá nhân trong cộng đồng nhất là trong việc thu thập thông tin, tài liệu, chứng cớ v.v khi có trường hợp đáng tiếc xảy ra. Tất cả các thành viên Nhóm Đại diện của thiểu số Việt nam tại HĐDTTS và các tiểu ban làm việc không thù lao cho HĐDTTS, sử dụng quỹ thời gian ngoài giờ làm việc của mình nên sự trợ giúp của mọi người trong cộng đồng là cần thiết, nếu chúng ta cùng muốn góp sức xây dựng môi trường sống thân thiện, hòa đồng hơn cho chính mình.
Xin chân thành cám ơn tất cả mọi đóng góp của bà con, chúc chúng ta cùng vượt qua mùa dịch đầy thách thức này trong bình an, mạnh khỏe.
Phạm Hữu Uyển,
Đại diện Việt Nam tại Hội đồng các dân tộc thiểu số