Trung tâm hỗ trợ hội nhập cho người Việt bắt đầu hoạt động tại Libuš (Praha 4)
![]() |
Ngày 15/06/2010, Trung tâm hỗ trợ hội nhập bắt đầu đi vào hoạt động tại phường Praha-Libuš. Tại phường này, vì có sự hiện diện của chợ Sapa, nên cộng đồng người Việt Nam cư trú ở đây tương đối lớn. Theo nhân viên uỷ ban Jiří Janeček, thì Trung tâm ngoài việc hỗ trợ người ngoại quốc, nhưng đồng thời cũng phục vụ cả người Séc. Các tổ chức phi lợi nhuận quan tâm tới vấn đề người Việt Nam ủng hộ một cách thận trọng việc thành lập Trung tâm này.
Kênh truyền hình Séc ČT cho hay, là Trung tâm hỗ trợ hội nhập đặt tại trụ sở phường. Thời gian làm việc thứ hai và thứ tư từ 9.00 đến 16.00 giờ, thứ ba và thứ năm từ 10.00 đến 17.00 giờ. Ngoài hai nhân viên người Séc, vào ngày thứ hai và thứ ba hàng tuần còn có thêm phiên dịch từ tiếng Séc sang tiếng Việt Nam. Trong lĩnh vực tổ chức các hoạt động văn hoá và tuyên truyền có tính tới sự phối hợp với Hội người Việt Nam. Với các cộng đồng người nước ngoài khác, Trung tâm sẽ phối hợp với các tổ chức phi chính phủ có liên quan.
“Trung tâm có nhiệm vụ hỗ trợ khi giải quyết những vấn đề nảy sinh giữa người dân Praha với cộng đồng Việt Nam, nhất là cung cấp thông tin. Mặt thứ hai người ngoại quốc nên tìm thấy ở đây đầy đủ tin tức liên quan tới những thủ tục cư trú, công ăn việc làm, kinh doanh, học vấn và những hoạt động khác trong thời gian sinh sống lâu dài của họ tại CH Séc,“ Jiří Janeček tuyên bố.
“Nếu như thực tế bắt đầu cho thấy, là có được những kết quả tích cực cho cả hai bên, chúng tôi sẽ hoan nghênh hoạt động này và sẽ ủng hộ,“ bà Zdenka Dubová từ tổ chức công dân Info-Dráček tuyên bố. “Mọi hoạt động hội nhập đều quí giá, nhưng phải thực sự mang tính hội nhập,“ cô Eva Pechová từ tổ chức công dân Klub Hanoi tán thành nhưng đồng thời tỏ thái độ lo ngại, là Trung tâm sẽ chỉ phụng sự cho những người Séc tới đó để phàn nàn. “Nếu những người bình thường tới đó, sẽ là điều tuyệt vời,“ Eva Pechová bổ xung.
Bà Dubová cũng đồng tình với nhu cầu của người Việt Nam, vượt chủ yếu chướng ngại ngôn ngữ và văn hoá, là những điều gây ra đủ loại phiền toái về xã hội và pháp lí. Nó không chỉ liên quan tới chuyện như nộp thuế hay tiền phạt, nhưng ví dụ cả việc đăng ký máy thu hình. Nhưng cũng cần phải giải thích cho người Việt Nam, ví dụ cách đọc giờ tầu xe.
Tuần trước, nhân viên uỷ ban Jiří Janeček nhận xét sau khi đàm phán với lãnh đạo công ty cổ phần Saparia, rằng có cảm giác họ không muốn Trung tâm này đặt trụ sở trong cả TTTM Sapa. Rằng họ muốn tiền thuê trụ sở phải tính theo giá thị trường, vì thế cho nên Trung tâm chỉ thành lập trụ sở tại uỷ ban phường. Nhưng theo cô Eva Pechová, thì tổ chức công dân Klub Hanoi cũng trả tiền thuê văn phòng trong TTTM theo giá thị trường.
David Nguyen