Biển Đông

Phủ TT Philippines: Công dân có quyền kiện Trung Quốc về Biển Đông

Cập nhật lúc 24-03-2019 08:25:09 (GMT+1)
Trụ sở Tòa Án Hình Sự Quốc Tế - CPI/ICC tại La Haye, Hà Lan.

 

Sau vụ hai cựu quan chức Philippines gửi đơn lên Tòa Án Hình Sự Quốc Tế (ICC) đòi Trung Quốc phải chịu trách nhiệm về việc phá hủy môi trường khi xây đảo nhân tạo ở Biển Đông, phủ tổng thống Philippines hôm 22/03/2019 cho rằng cá nhân các công dân Philippines có quyền bày tỏ thái độ « phẫn nộ chính đáng » của họ đối với Trung Quốc vì đã xây dựng đảo nhân tạo ở Biển Đông và đưa vụ việc ra trước Tòa Án Hình Sự Quốc Tế.


Theo nhật báo Philippine Star, ông Salvador Panelo phát ngôn viên của tổng thống Duterte cho biết là chính phủ sẽ không ngăn cản các cá nhân nộp đơn kiện chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước tòa án quốc tế về các vi phạm môi trường ở Biển Đông có thể được coi là tội ác chống nhân loại.

Phát biểu trên kênh truyền hình Cignal TV, ông Panelo tuy nhiên tỏ thái độ dè dặt, cho rằng những người đi kiện có nguy cơ vấp phải tình trạng tòa án hình sự quốc tế này không có thẩm quyền xét xử.

Khi được hỏi liệu chính phủ có ngăn chặn việc người Philippines theo đuổi vụ kiện hay không, ông Panelo xác định rằng lập trường của chính quyền sẽ tùy thuộc vào phản ứng của Tòa Án Hình Sự Quốc Tế, có chấp nhận thụ lý vụ kiện hay không. Một khi tòa án chấp nhận, thì Manila có thể làm gì được ?

Tuyên bố của phát ngôn viên phủ tổng thống Philippines liên quan đến đơn kiện của cựu ngoại trưởng Albert del Rosario và cựu giám sát viên Conchita Carpio-Morales, với sự hỗ trợ của một số ngư dân bị các hoạt động của Trung Quốc ở Biển Đông ảnh hưởng.

Đơn kiện đã được nộp hai ngày trước khi việc Philippines rút ra khỏi Tòa Án Hình Sự Quốc Tế có hiệu lực vào ngày 17 tháng 3.

Nguồn: Trọng Nghĩa/ RFI

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo