Biển Đông

TQ lại tiếp tục cố tình xâm phạm lãnh hải Trường Sa của Việt Nam

Cập nhật lúc 30-05-2010 04:29:00 (GMT+1)
Ảnh minh họa- Nguồn: a8.vietbao.vn

 

Với các chiêu bài bảo vệ tàu cá, ngư dân của mình an toàn tác nghiệp trên biển, vừa qua Trung Quốc lại tiếp tục cố tình đưa thêm hai tàu ngư chính xuống quần đảo Trường Sa của Việt Nam tác nghiệp.


Theo tin các báo điện tử Trung Quốc, với lý do trong quãng thời gian từ ngày 12/05 đến ngày 21/05 có 3 tàu cá cùng với 28 ngư dân bị bắt “vô lý” khi đang đánh bắt trên quần đảo Trường Sa, chiều ngày 26/05 vừa qua vừa qua Trung Quốc lại tiếp tục cử thêm 2 tàu ngư chính 311 và 303 (đây hiện là một trong những tàu hiện đại nhất của cục ngư chính nước này) xuống quần đảo này của Việt Nam tác nghiệp.

Được biết, đây là lần thứ ba Trung Quốc cử các tàu ngư chính của mình xuống quần đảo này của Việt Nam tác nghiệp trong năm nay. Theo đó, hai tàu ngư chính 311 và 303 sẽ tiến hành thay trực tại đây cho hai tàu ngư chính 301 và 302. Trước đó hai tàu ngư chính 301 và 302 đã tác nghiệp tại khu vực này  hơn 40 ngày.

Theo như đại diện chỉ huy hai tàu này, hai tàu 311 và 303 sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của hai tàu 301 và 302 để lại. Trong đó nhiệm vụ chủ yếu là chống “hải tặc” bắt giữ vô cớ ngư dân Trung Quốc khi đang tác nghiệp, tìm kiếm ngư trường mới, bảo vệ tàu cá, tàu thương mại nước này…Theo đó khu vực được chỉ định tác nghiệp chính là ngư trường Tây Nam và bãi đá phía Đông quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Trước đó, ngày 01/04 tàu ngư chính 311 cũng đã cùng với tàu ngư chính 202 rời Tam Á xuống quần đảo Trường Sa tác nghiệp và đến trưa ngày 05/05 hai tài ngư chính này đã chính thức cập cảng Tam Á, kết thúc 35 ngày tác nghiệp tại Trường Sa.

Được biết, trong năm nay Bộ nông nghiệp nước này đã ban hành kế hoạch hoạt động các tàu ngư chính. Theo đó năm 2010, Trung Quốc sẽ tổ chức khoảng 10 lượt biên đội tàu ngư chính xuống khu vực Biển Đông tác nghiệp và đây là lần thứ ba Trung Quốc cử tàu xuống đây trong năm nay.

Việc Trung Quốc tự ý cử các tàu ngư chính xuống quần đảo Trường Sa của Việt Nam tác nghiệp là hành động vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh hải của Việt Nam. Trung Quốc cần phải tôn trọng Công ước về luật biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc và Tuyên bố chung ứng xử giữa các bên trong vấn đề Biển Đông được ký năm 2002.

Cao Phong (Tổng Hợp)

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo