Tín ngưỡng

Đại lễ Phật Đản ở chùa Từ Ân - Berlin

Cập nhật lúc 29-05-2014 10:56:30 (GMT+1)

 

Đúng vào ngày Chủ Nhật, 25.05.2014, tại chùa Từ Ân - Berlin,  đã Tổ chức Đại lễ Phật Đản, Phật lịch năm 2558 .  Đại lễ được tổ chức ngoài trời giũa sân Chùa rực rỡ  nắng vàng và phấp phới cờ Phật.


Về dự và chủ trì Đại lễ Phật Đản có Hòa Thượng Thích Tịnh Quang (đến từ  Pháp Quốc),  Thượng tọa Thích Nghiêm Quang ( đến từ  Magdeburg ),  Ni cô Thích nữ Diệu Thuần, và  Ni cô Thích nữ Thanh Hồng (đến từ Leipzig).

Đây là lần đầu tiên chùa Từ Ân tổ chức Đại lễ Phật Đản ở vị trí chùa mới, Dorferstraße 28 - Berlin. Bà con phật tử ở Berlin và vùng lân cận đến rất đông

Điều đặc biệt, ở Đại lễ Phật Đản này có khá nhiều người Đức đến dự. Chùa đã bố trí thêm một phiên dịch là người Đức để nói tiếng Đức chuẩn mực với những từ ngữ của phật giáo

Hòa Thượng Thích Tịnh Quang đã dành thời gian giảng Pháp cho bà con hiểu biết về ý nghĩa ngày Phật Đản. tức ngày Đản sanh, ngày  Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã ra đời.

Để tưởng nhớ đến công lao của người, hằng năm, cứ mỗi độ trăng tròn tháng Tư âm lịch, tất cả các chùa trên thế giới  đều Tổ chức Lễ Phật Đản. .

Hòa Thượng Thích Tinh Quang cũng đã làm lễ khẩn cầu cho Quốc thái, Dân an. Đặc biệt Hòa thượng cầu cho Biên Đông sóng yên biển lặng, con người đoàn kết với nhau chung sống hòa bình.

Thượng tọa Thích Từ Nhơn, (chủ trì chùa Từ Ân) đã đọc diễn văn khai mạc. Trong diễn văn, Thượng tọa cũng đã lên án Trung Quốc đặt giàn khoan HD 981 tại quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và gây nên tranh chấp căng thẳng. Thượng tọa cầu mong mọi người ra đường gặp nhau đều hoan hỉ chào nhau bằng câu A Di Đà Phật !

Trong Đại lễ - Lễ tắm Phật, sau khi các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Ni-Cô làm thủ tục và tắm cho Phật trước, bà con phật tử xếp hàng theo thứ tự, và tỏ lòng tôn kính khi múc nước hoa hồng dội tắm cho Đức Phật.

Năm nay, chùa Từ Ân dự kiến tổ chức cơm chay cho khoảng 200 người ăn, nhưng bà con đã đến rất đông, gấp hơn 2 lần số lượng dự kiến.  Vì thế, dù ban Tổ chức Đại lễ đã có rất nhiều cố gắng nhưng không sao tránh được thiếu sót. Bù lại, bà con ai cũng được tắm cho Đức Phật nên lòng người ai cũng vô cùng hoan hỉ.

Trong đoàn người xếp hàng để được tắm cho Đức Phật, có cả người không may bị tàn tật phải ngồi xe lăn  và có cả những người mẹ trẻ trên tay bế đứa con  thơ đến cầu Phật ban phước an lành !

Nguồn: Huy Thắng/ Thoibao.de

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo