Tin nhanh 21.6.2014: Đánh bom bằng xe ở Syria khiến hàng chục người thiệt mạng
![]() |
Cập nhật lúc 15:12 CET - Đánh bom bằng xe ở Syria khiến hàng chục người thiệt mạng. Việt Nam chấp thuận 182/227 khuyến nghị nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. ướng hải quân Việt Nam nói sẵn sàng ứng phó với giàn khoan Nam Hải 9. Cảnh sát Tân Cương bắn chết 13 người. Kinh tế EU năm 2014: Vẫn chưa hết tín hiệu lạc quan. Không phải tăng cân nhiều ở trẻ là tốt. Nuôi 100 nghìn con gián trong nhà. Phát triển loại chuối chứa nhiều Vitamin A. Số người tị nạn trên thế giới năm 2013 đã vượt quá 50 triệu.
TIN MỚI
ĐÁNH BOM BẰNG XE Ở SYRIA KHIẾN HÀNG CHỤC NGƯỜI THIỆT MẠNG
Một quả bom đã phát nổ tại tỉnh Hana thuộc miền Trung của Syria vào hôm 20.6 (giờ địa phương) khiến ít nhất 34 người thiệt mạng. Người ta lo ngại rằng số người thiệt mạng sẽ còn nhiều người nữa do rất nhiều người bị thương nặng, nguy kịch. Được biết khu vực trên dưới quyền kiểm soát của chính phủ Tổng thống Bashar al-Assad. Hện chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom trên.
Kể từ cuộc nội chiến Syria xảy ra năm 2011, ba năm qua, đã có hơn 16 ngàn người thiệt mạng và hàng triệu người Syria phải đi tỵ nạn.(BBC)
VIỆT NAM CHẤP THUẬN 182/227 KHUYẾN NGHỊ NHÂN QUYỀN CỦA LIÊN HIỆP QUỐC
Hôm 20.6, Ủy ban nhân quyền Liên Hiệp Quốc (UNHRC) đã thông qua bản báo cáo UPR của Việt Nam. Theo báo cáo, Hà Nội chỉ chấp thuận 182/227 khuyến nghị của UNHRC về nhân quyền. Lý do chính quyền cộng sản Việt Nam thường bào chữa là do có những đặc thù riêng, dân trí còn thấp ... Tuy nhiên, giới quan sát nhận định rằng, Hà Nội lo ngại việc cải thiện nhân quyền sẽ đe dọa trực tiếp đến chế độ cầm quyền của đảng cộng sản Việt Nam.
Tham dự báo cáo lần này có nhiều blogger, nhà hoạt động nhân quyền nổi bật đến từ trong nước như Phạm Đoan Trang, Trịnh Hữu Long, Nguyễn Anh Tuấn, ...
VIỆT NAM
TƯỚNG HẢI QUÂN VIỆT NAM NÓI SẴN SÀNG ỨNG PHÓ VỚI GIÀN KHOAN NAM HẢI SỐ 9
Tư lệnh cảnh sát biển của Việt Nam - tướng Nguyễn Quang Đạm - hôm 20.6 đã khẳng địh rằng Việt Nam đã sẵn sàng ứng phó với mọi diễn biến từ Trung Quốc trong việc lần lượt đưa từng giàn khoan vào và gần vào thềm lục địa của Việt Nam. Ông Đạm cũng cho biết rằng những động tĩnh của Trung Quốc đang được Hà Nội theo sát. Tuyên bố trên được đưa ra chỉ sau vài hôm khi Cục Hải sự Trung Quốc tuyên bố đưa giàn khoan Nam Hải số 9 vào thềm lục địa của Trung Quốc sát với vùng thềm lục địa của Việt nam và dịch chuyển các giàn khoan có số hiệu đầu là Nam Hải xuống hướng Tây Nam, tiến sát vào vùng biển của Việt Nam. (Thanh niên online)
THẾ GIỚI
CẢNH SÁT TÂN CƯƠNG BẮN CHẾT 13 NGƯỜI
Cảnh sát khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc đã nổ súng bắn chết 13 người vào sáng 21.6 (giờ địa phương). Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, 13 người trên ngồi trên một chiếc ô tô và lao vào đồn cảnh sát, cố gắng kích bom nổ. 3 cảnh sát cũng bị thương trong vụ tấn công trên. Đây là vụ bạo loạn đẫm máu tiếp nối những sự kiện bất ổn tại khu tự trị này trong thời gian qua khi Bắc Kinh liên tục gia tăng đàn áp và kiểm soát. (Thanh niên online)
SỐ NGƯỜI TỴ NẠN TRÊN THẾ GIỚI NĂM 2013 ĐÃ VƯỢT 50 TRIỆU
Văn phòng cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR) vừa công bố một báo cáo về người tỵ nạn trong năm 2013. Theo báo cáo, trong năm ngoái, thế giới đã có 51,2 triệu người phải tỵ nạn do nhiều nguyên nhân. Đặc biệt là tại khu vực Trung Đông và các quốc gia châu Phi. Báo cáo nói rằng, những bất ổn chính trị cũng như nội chiến ở Syria, Nam Sudan, ... đã khiến hàng triệu người phải rời bỏ nhà cửa tìm kiếm nơi tỵ nạn. Năm 2013 cũng là năm đầu tiên sau Thế chiến thứ hai có số lượng người tỵ nạn cao kỷ lục như vậy. (Tuổi trẻ online)
KINH TẾ
KINH TẾ EU NĂM 2014: VẪN CHƯA NHIỀU TÍN HIỆU LẠC QUAN
Sau hàng loạt các biện pháp kích thích đầu tư của Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) và chính phủ các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU), kinh tế EU đã có ít nhiều dấu hiệu phục hồi và khởi sắc. ECB đã đưa ra mức dự báo tăng trưởng cho năm 2015 là 1,7% - một mức khá sao cho nền kinh tế sau một cuộc khủng hoảng tồi tệ. Tuy vậy, giới quan sát nhận định rằng vẫn chưa có nhiều tín hiệu lạc quan như kỳ vọng cho triển vọng kinh tế của liên minh này. Mới đây, ECB đã hạ dự báo tăng trưởng GDP của EU xuống còn 1%. Bên cạnh đó, những con số thống kê về chỉ số niềm tin người tiêu dùng, về triển vọng đầu tư vẫn còn ở mức thấp cũng phản ánh phần nào tâm lý người dân và nhà đầu tư tại các nước EU vẫn đang còn rất nhiều lo ngại. (Vietnam+)
SỨC KHỎE
KHÔNG PHẢI TĂNG CÂN NHIỀU Ở TRẺ LÀ TỐT
Nhiều bậc phụ huynh có tâm lý và suy nghĩ rằng cứ trẻ tăng cân nhiều là khỏe mạnh. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định rằng không hẳn thế. Việc tăng cân ở trẻ có chừng mực rất quan trọng vì nếu trẻ tăng cân quá nhiều, quá nhanh thì sẽ dẫn đến nhiều tác hại đến sức khỏe. Theo các chuyên gia dinh dưỡng và sức khỏe, việc trẻ tăng cân quá nhanh, dẫn đến thừa cân thường kéo theo hàng loạt các bệnh về tim mạch, tiểu dường cũng như nhiều hội chứng khác. Theo nhiều nghiên cứu, tăng cân chừng mực, hợp lý, thường xuyên cho trẻ vận động là tốt nhất. Ngoài ra, các bậc cha mẹ không nên lạm dụng các thực phẩm chứa quá nhiều chất ngọt, chất béo như cho trẻ ăn quá nhiều phô-mai, váng sữa, bánh kẹo, hoặc uống quá nhiều nước ngọt ... (Thanh niên online)
KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ
PHÁT TRIỂN LOẠI CHUỐI CHỨA NHIỀU VITAMIN A
Một dự án được các chuyên gia thuộc trường Đại học Công nghệ Queensland (QUT) (Úc) và dưới sự hỗ trợ của Quỹ Bill & Melinda Gates, đã tiến hành nghiên cứu và đưa vào trồng thử nghiệm loại chuối chứa nhiều vitamin A. Loại chuối này còn được gọi là "siêu chuối" đã được biến đổi gien, chứa nhiều vitamin A cùng nhiều khoáng chất tốt cho cơ thể. Các nhà khoa học kỳ vọng, trong tương lai không xa, đây là nguồn cung cấp dinh dưỡng và khoáng chất cho con người, nhất là người dân tại các nước nghèo luôn đối mặt với việc đói ăn và thiếu dinh dưỡng. (Vietnam+)
ĐÓ ĐÂY
NUÔI 100 NGÀN CON GIÁN TRONG NHÀ
Yuan Meixia, một người phụ nữ sống ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, đã gây rất nhiều tò mò cho nhiều người khi bà nuôi hơn 100 ngàn con gián trong nhà. Những con gián này được nuôi trong những hộp riêng biệt, được chăm sóc chu đáo. Bà Yuan nói rằng gián có thể dùng làm thức ăn cho một số loài động vật cũng như làm thuốc chữa bệnh. Bà tin rằng bà sẽ có thể kiếm tiền cũng như có được niềm vui từ việc nuôi và chăm sóc gián. (Tiền phong online)
NHẮN TIN
- LUONG Mai Ly, 22. 09. 1984, Přístavní 1189/53, 170 00 Praha 7, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Koněvova 188/32, Praha 3 - Žižkov, về việc XÉT cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 18. 06. 2014
- NGUYEN Thi Quynh, 18. 09. 1987, zářezu 902/6, 158 00 Praha 5- Jinonice, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4, về việc XÉT cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 18. 06. 2014
- NGUYEN Thi Phuong, 28. 10. 1984, Rostovská 218/10, 101 00 Praha 10, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Cigánkova 1861/2, 148 00 Praha 4, về việc XÉT cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 18. 06. 2014
- TRAN Thi Hai Yen, 24. 04. 1986, Náměstí Republiky 764/7 690 02 Břeclav, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno, về việc XÉT cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 17. 06. 2014
- NGUYEN Thanh Cuong, 28.09.1984, Cukrovarská 84/37, 196 00 Praha-Čakovice, đến sở di trú Bộ nội vụ tại Koněvova 188/32, Praha 3 - Žižkov, về việc XÉT cư trú định cư. Thông báo được đăng ngày 16.06.2014
Các bản Tin nhanh hằng ngày nằm trong mục Điểm tin, phần Thời sự http://www.vietinfo.eu/diem-tin.html
Nếu bạn muốn theo dõi Tin Nhanh cập nhật qua Facebook, hãy thăm trang chúng tôi tại:https://www.facebook.com/TinNhanhVietInfo
Tin Nhanh- vietinfo.eu
Bản tin VIDEO:
Bản tin AUDIO:
KHÔNG PHẢI TĂNG CÂN NHIỀU Ở TRẺ LÀ TỐT
Nhiều bậc phụ huynh có tâm lý và suy nghĩ rằng cứ trẻ tăng cân nhiều là khỏe mạnh. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định rằng không hẳn thế. Việc tăng cân ở trẻ có chừng mực rất quan trọng vì nếu trẻ tăng cân quá nhiều, quá nhanh thì sẽ dẫn đến nhiều tác hại đến sức khỏe. Theo các chuyên gia dinh dưỡng và sức khỏe, việc trẻ tăng cân quá nhanh, dẫn đến thừa cân thường kéo theo hàng loạt các bệnh về tim mạch, tiểu dường cũng như nhiều hội chứng khác. Theo nhiều nghiên cứu, tăng cân chừng mực, hợp lý, thường xuyên cho trẻ vận động là tốt nhất. Ngoài ra, các bậc cha mẹ không nên lạm dụng các thực phẩm chứa quá nhiều chất ngọt, chất béo như cho trẻ ăn quá nhiều phô-mai, váng sữa, bánh kẹo, hoặc uống quá nhiều nước ngọt ... (Thanh niên online)