Công ty mì Việt Nam tạo việc làm cho các bà mẹ ở Séc
Cập nhật lúc 07-11-2011 07:45:25 (GMT+1)
| Công ty LCT và sản phẩm mì xào Vimixa (ảnh: iDnes). |
Hầu hết nhân viên công ty sản xuất mì LCT của người Việt tại Séc đều là phụ nữ có con nhỏ, thế nhưng họ vẫn sản xuất ra 5 tấn mì mỗi ngày.
Công ty được thành lập vào năm 2000 tại vùng Telnice gần Brno bởi một nhóm người Việt Nam. Khi đó, số công nhân tại đây chỉ vẻn vẹn có mười lăm người. Không ai có thể ngờ rằng sự ra đời của công ty sẽ có tầm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân trong vùng.
“Chúng tôi ưu tiên phụ nữ có con nhỏ, là những người mà khó có thể kiếm được việc làm,“ Oai Lam người quản lí công ty chia sẻ. Ông Lam và những cộng sự đều là người Việt đã sống ở Séc lâu năm.
“Giờ làm việc bắt đầu từ sáu giờ sáng và kết thúc lúc hai rưỡi chiều. Tuy nhiên một số phụ nữ bảy giờ mới có mặt do trường mẫu giáo khu vực đó sáu rưỡi mới mở cửa. Và theo tôi biết thì những người quản lí cũng không làm khó dễ họ trong chuyện này,“ Hana Zelinková nhân viên công ty LCT kể.
Xưởng mì Vimixa (ảnh: vimixa.cz).
Năm tấn mì một ngày
Khởi đầu khó khăn, nhưng công ty LCT đã dám làm mọi thứ theo cách khác. Họ bắt tay vào sản xuất loại mì xào mang tên Vimixa. “Mì luôn gắn liền với cuộc sống người châu Á, nhưng chúng tôi đã quyết định sản xuất theo cách của mình. Đây là một công ty Séc với 100% nguyên liệu từ Séc,“ Tran Dang Trung giám đốc công ty nhấn mạnh.
Mì với người châu Á có thể được so sánh cùng pizza Ý hay rượu vang Pháp, tuy nhiên chất lượng của nhiều loại mỳ nhập từ Trung Quốc lại không được đánh giá cao vì chứ nhiều nhôm. Mì Vimixa của công ty LCT với sản lượng trên năm tấn hàng ngày lại là một trường hợp khác.
“Chúng tôi sử dụng lúa mì để sản xuất thế nên chất lượng sẽ được đảm bảo,“ ông Hoang Vinh Hien giải thích thêm. Vào năm tới họ muốn mở rộng công ty, tức là sẽ nhận thêm nhân công mới.
Thanh Thiên – vietinfo.eu iDnes