Khoa học công nghệ

Kiện robot làm chết kỹ sư: Cơn ác mộng của loài người?

Cập nhật lúc 17-03-2017 10:23:17 (GMT+1)

 

Vụ việc một kỹ sư chết trong nhà máy ở Đức 2 năm trước, một con robot bị cáo buộc là nổi loạn giết người khiến nhiều người hoang mang.


Cỗ máy giết người?

Telegraph và NY Daily News đưa tin, mới đây, người đàn ông tên là William Holbrook – là chồng của bà Wanda Holbrook, nạn nhân chết trong một nhà máy ở Đức hồi năm 2015 – đã đâm đơn kiện 5 công ty sản xuất, lắp đặt robot cho nhà máy này.

Theo ông William, vợ ông đã không may qua đời vì một con robot trong nhà máy thuộc hãng xe hơi Volkswagen – nơi bà làm việc. Chính tội sơ xuất và lỗi thiết kế robot đã gây ra cái chết này. Ông đệ đơn kiện và đòi bồi thường.

Trong cáo buộc, ông William nói rõ, bà Wanda đang làm việc tại khu 140 hoặc 150 thì một con robot ở khu vực 130 bất ngờ đi vào làm bà Wanda giật mình.

Theo ông William, con robot đã ép đầu bà vào giữa một cái máy lắp ráp. Bà qua đời ngay vì những tổn thương quá nặng. Các đồng nghiệp đã phát hiện thấy thi thể bà sau đó.

Ông William nhấn mạnh, đáng lẽ robot ở khu 130 không được tiến vào khu 140, nhưng nó đã nổi loạn không theo lập trình có sẵn. Con robot chắc chắn đã bị trục trặc về thiết kế dẫn đến làm xảy ra cái chết cho bà Wanda.

Bà Wanda

Bà Wanda là một kỹ sư đã làm việc tại đây trong suốt 12 năm. Là một kỹ thuật viên có kinh nghiệm lâu năm, nhưng bà lại bất ngờ bị mắc kẹt vào một trong số các máy móc và chết ngay tại chỗ. Đây là một tai nạn khá hy hữu.

Tai nạn của bà Wanda khiến nhiều người khó hiểu. Dù cái chết của bà khi đó được xem như một tai nạn công nghiệp thông thường. Nhưng nó vẫn để lại nghi vấn cho nhiều người, nhất là sau cáo buộc của ông chồng, một mực cho rằng chính robot đã hại chết bà.

Dư luận dấy lên lo ngại về tác động của tự động hóa trong các dây chuyền sản xuất đối với con người. Nhiều người sợ rằng, có thể con robot trên đã vượt ngoài tầm kiểm soát của con người, khi công nghệ chế tạo robot ngày càng phát triển và những cỗ máy này ngày càng trở nên thông minh hơn.

Vụ tai nạn này vẫn là một chủ đề gây tranh cãi, là do lỗi của con người, sự bất cẩn của con người, hay trục trặc của robot, hoặc là robot tự nảy sinh ý thức hủy hoại con người?

Với vụ tai nạn của bà Wanda, các chuyên gia cho rằng, vụ việc này giống với một vụ tai nạn lao động hơn là một vụ robot mới thông minh hơn và có khả năng tự quyết định việc giết người.

Nhưng cũng từng có không ít cảnh báo từ giới chuyên môn với con người về sự thông minh lên của robot.

Mất kiểm soát robot…

Giáo sư Hawing – người được mệnh danh là ông hoàng vật lý và tỷ phú Musk cùng nhiều nhà khoa học khác đều từng lên tiếng cảnh báo về sự phát triển của trí tuệ nhân tạo AI.

Theo họ, trí thông minh nhân tạo bất hảo sẽ đe dọa đến sự an toàn của con người. Điều này đã được tái hiện trong vô vàn những bộ phim viễn tưởng.

Trong các nhà máy hiện nay, có rất nhiều robot được thay thế con người. Không ít công nhân trình độ thấp bị sa thải để robot vào thế chỗ. Và đó là cơn ác mộng của loài người.

Con người tạo ra robot tự động hóa, những con robot ngày càng có trí tuệ nhân tạo thông minh hơn. Và con người mất cơ hội làm việc vào tay robot. Trong tương lai, con người còn định tiếp tục nghiên cứu, để robot có thể tự tạo ra một trí tuệ thông minh nhân tạo khác, mà không còn cần có sự tham gia của con người nữa.

Con người dần trở thành yếu tố thừa thãi trong các quy trình sản xuất, trong nhà máy và trong rất nhiều việc khác. Bởi robot ngày càng giống với con người, có thể làm việc nhà, có thể lái xe, có thể thay con người trong chuyện chăn gối. Không ít trường hợp, con người say đắm robot hơn cả một con người thật…

Theo những nhà khoa học, sự phát triển tất yếu của những cỗ máy AI cho thấy cả hai viễn cảnh “không tưởng” và “tận thế” trong tương lai. Và vụ tai nạn của bà Wanda là manh mối đầu tiên để con người quan ngại cho chính số phận mình.

Năm ngoái, dư luận từng hoảng hốt khi nghe một con robot thông minh, có diện mạo giống hệt con người thật – Sophia trả lời phỏng vấn đã tuyên bố sẽ tận diệt loài người.

Sophia đang được xem là một trong những robot giống người nhất trên thế giới. Nó được kích hoạt lần đầu tiên vào ngày 19/4/2015. Nó có làn da giống người thật và có biểu cảm trên gương mặt, chứ không còn là cỗ máy khô khan, cứng nhắc.

Khi được đặt câu hỏi: “Cô có muốn tận diệt con người không? Làm ơn hãy nói không!”, Sophia đã có một câu trả lời đáng sợ rằng: “Được thôi, tôi sẽ phá hủy con người!”.

Từ sợ bị robot tước đi cơ hội việc làm, con người ngày càng sợ hãi robot với trí thông minh nhân tạo không ngừng phát triển toàn diện sẽ phát triển đến mức con người không còn kiểm soát được.

Những cỗ máy được chính con người sáng tạo ra lại quay sang làm chủ con người, điều khiển, chi phối con người, thậm chí đe dọa con người.

Nguồn: Tường Vi/ nuocduc.org

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo