Khoa học công nghệ

Tin tặc Nga đánh phá kho dữ liệu doping

Cập nhật lúc 14-09-2016 11:50:44 (GMT+1)
Nguồn ảnh: AP

 

Ủy ban chống Doping Thế giới (Wada) lên án tin tặc Nga làm lộ hồ sơ y khoa của các vận động viên Mỹ. Trong đó có tay vợt Venus và Serena Williams và ngôi sao thể dục dụng cụ Simone Biles.


Một nhóm tự gọi là “Fancy Bears” nhận trách nhiệm đánh phá kho dữ liệu Wada.

Sau vụ việc, cô Biles nói cô từ lâu dùng thuốc cho chứng rối loạn hiếu động.

Nhóm tin tặc cáo buộc cô dùng “chất kích thích tinh thần trái phép” nhưng cô nói luôn “tuân thủ quy tắc”.

Chính phủ Nga nói Kremlin hay mật vụ không hề dính líu, theo truyền thông Nga.

Các tin tặc đã tiếp cận được bộ hồ sơ ghi chép những chất cấm cho phép vận động viên sử dụng theo nhu cầu y khoa.

Nga bị cấm tham gia Paralympic 2016 và nhiều vận động viên đã bị cấm dự Olympic tại Rio vì cáo buộc liên quan chương trình doping được nhà nước bảo trợ.

Nguồn: BBC

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo