Người kinh doanh ở Séc “cầu mong” được hải quan kiểm tra
Ảnh: Internet |
Nếu nói quá lời thì chắc người kinh doanh ở Séc hiện nay khi có thể lựa chọn giữa hai khả năng tồi tệ thì thà bị hải quan kiểm tra còn khả dĩ hơn so với khi bị thuế vụ sờ đến. Bởi các nhân viên sở thuế vì các lỗi liên quan tới EET phạt trung bình nặng hơn hải quan khoảng 3 nghìn korun. Trong khi đó số liệu thống kê cho thấy cấu trúc các lỗi vi phạm bị hai cơ quan này xử lý hoàn toàn như nhau.
Theo các số liệu thống kê mà Tổng cục Thuế (GFŘ) và Tổng cục Hải quan (GŘC) cung cấp cho thành viên ban lãnh đạo Viện các cố vấn thuế CH Séc Tomáš Hajdušek, cho thấy bình quân hải quan phạt người phạm lỗi nhẹ hơn tương đối nhiều so với thuế vụ. Từ khi khởi động hệ thống quản lý doanh thu trực tuyến (EET) đến ngày 18 tháng Tư 2017, hải quan Séc đã xử lý bằng hình thức phạt tại chỗ 138 trường hợp với tổng số tiền 527 600 korun. Nghĩa là mỗi khoản phạt binhf quân 3823 korun.
Cũng trong khoảng thời gian đó mà thậm chí ít hơn một tuần (đến ngày 10 tháng Tư) các nhân viên thuế vụ xử lý phạt 125 trường hợp với tổng số tiền là 848 600 korun. Nghĩa là bình quân mỗi khoản phạt tới 6789 korun. Trong khi đó cả hai cơ quan này xử lý các lỗi vi phạm hầu như giống hệt nhau.
Hơn nữa nếu mổ xẻ theo thời gian, còn thấy rõ là các công chức thuế vụ đang ngày càng mạnh tay với mức phạt. Trong khi vào đầu tháng Ba bình quân mỗi khoản phạt của thuế vụ là 4758 korun, đến đầu tháng Tư đã lên đến 6244 korun.
Đây mới chỉ là số liệu thống kê các lỗi vi phạm đã xử lý phạt tại chỗ, còn hàng nghìn trường hợp xử lý hành chính khác vẫn đang tiếp tục và mức phạt chắc chắn sẽ cao hơn.
David Nguyen - podnitatel ©Vietinfo