Nhiều quán ăn ở Séc doanh thu tăng vọt sau khi có EET
![]() |
Ảnh: Internet |
Một trong hàng nghìn nhân viên thuế vụ miêu tả về những trường hợp đã gặp khi làm nhiệm vụ kiểm tra người kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thống kế doanh thu trực tuyến (EET): “Ví dụ chúng tôi theo dõi một tiệm ăn ở thị trấn nhỏ và đếm được trong vòng hai tiếng có khoảng 90 khách vào. Nhưng nhân viên phục vụ chỉ cấp ra 12 hóa đơn với tổng doanh thu 1500 korun.” Theo nhân viên thuế vụ đánh giá, gian lận doanh thu chủ yếu diễn ra ở những công ty kinh doanh dạng gia đình.
Nhân viên thuế vụ với cái tên ảo Hynek cho biết, sau chín tháng thực hiện luật về EET đã trực tiếp tham gia hơn 150 lần kiểm tra. Trong hàng chục trường hợp người kinh doanh gian lận doanh thu tới hơn 100 phần trăm và thậm chí có cả những trường hợp khi mà mức gian lận lên tới hơn 500 phần trăm. Không sử dụng tên thật vì nghĩa vụ giữ bí mật và chỉ đồng ý trả lời phỏng vấn nặc danh (!). Nhật báo điện tử Aktuálně.cz cho biết, công chức này đã có thâm niên hơn 20 năm làm việc trong cơ quan quản lý thuế và hiện nay công việc chính là kiểm tra cửa hàng quán ăn thực hiện nghĩa vụ EET.
Hynek là một trong hàng nghìn công chức thuế làm nhiệm vụ tương tự và mặc dù liên tục nghe chửi mắng tứ phía vẫn cho rằng EET là biện pháp tốt. “Cuối cùng chúng tôi đã có trong tay công cụ đúng là hiệu quả. Trước đây chúng tôi chỉ dựa vào những gì mà tự người kinh doanh báo cáo và chúng tôi không thể chứng minh bất kỳ ai gian lận. Khi mà sau khi kết thúc niên thuế và người kinh doanh xuất trình nếu bị kiểm tra cuốn sổ doanh thu sạch sẽ chỉn chu năm trước, thì có quá ít cơ hội để chứng minh, rằng toàn bộ chỉ là vẽ vời. Còn bây giờ chúng tôi có công cụ trong tay- tất cả thống kê trực tuyến và có thể kiểm tra ngay lập tức và cả lập tức xử lý,” Hynek nói về tính tích cực của EET.
Về bản chất không có gì thay đổi, với người kinh doanh lương thiện quan trọng nhất chỉ là mua trang bị máy thu ngân điện tử và học cách thao tác với nó. Qua ví dụ về trường hợp theo dõi quán ăn, nơi mà chỉ có 12 hóa đơn với tổng doanh thu 1500 korun vào thời gian hai tiếng buổi trưa trong khi đếm rõ khoảng 90 người vào quán, Hynek hỏi: “Các bạn thấy thế là bình thường?”
Nhân viên sở thuế cũng miêu tả những biện pháp phổ biến thường sử dụng khi làm nhiệm vụ kiểm tra. Chủ yếu là “mua kiểm tra” (với quán ăn thì “tiện thể” bữa trưa, bữa tối) và chờ, xem liệu khi thanh toán có được cấp hóa đơn EET hay không. Các công chức thuế cũng mang theo notebook công vụ, có thể ví dụ từ trên xe đậu trước cửa quán theo dõi số lượng khách so với lượng hóa đơn và cả trị giá được gửi trực tuyến vào hệ thống EET.
Theo thời gian, các công chức thuế vụ thu lượm được “know-how” đặc biệt của mình, bằng phương pháp nào định nghĩa thuyết phục người kinh doanh gian lận doanh thu. Theo lời Hynek có thể thấy, là ít nhất trong lĩnh vực thuế hoàn toàn ủng hộ chính sách của thủ lĩnh phong trào ANO cựu bộ trưởng Tài chính Andrej Babiš.
Hynek cũng thú nhận các hoạt động kiểm tra thường thực hiện sau khi nhận được tố cáo của dân chúng và khẳng định rằng những lý lẽ vẫn có đại đa số người kinh doanh lương thiện là không đúng thực tế. “Tôi thực sự ngạc nhiên ở một tửu quán với hai nhân viên phục vụ trong 40 phút thống kê 62 hóa đơn. Họ thực sự vất vả mới làm được. Nhưng thấy đó, vẫn kịp thời chứ không phải là không thể.”
Trong không khí hài hước, Hynek kết thúc bằng kết luận chung về những than vãn làm ăn buôn bán khó khăn. “Hãy mời tôi đến kiểm tra cơ sở kinh doanh của mình và có thể chuyện làm ăn của bạn sẽ phát lộc thần kỳ. Bởi đã có rất nhiều nơi, sau khi bị chúng tôi đến kiểm tra thì doanh thu của họ tăng thêm nhiều lần.”
Về cộng đồng người Việt Nam kinh doanh dĩ nhiên cũng có ví dụ cụ thể: “Vừa hôm qua thôi tôi bắt quả tang một người Việt Nam bán thực phẩm mà trước đó đã một lần bị phạt. Mặc dù vậy chỉ trong nửa giờ theo dõi đã phát hiện không cấp hóa đơn cho 8 khách hàng. Hình phạt lần thứ hai này chắc chắn sẽ cao hơn,” Hynek tuyên bố.
David Nguyen - Aktuálně.cz©Vietinfo