Thanh tra dùng “mồi nhử” kiểm tra bán đồ uống có cồn và thuốc lá cho người chưa trưởng thành
![]() |
Ảnh: Internet |
Ngày 11 tháng Năm 2018 Thanh tra Thương nghiệp Séc công bố báo cáo đánh giá về kết quả kiểm tra tuân thủ pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ đồ uống chứa cồn và thuốc lá. Thông tin khả dĩ nhất trong báo cáo là nhận xét về tình hình chấp hành luật tốt hơn của các tiệm tạp hóa châu Á so với mạng lưới siêu thị đa quốc gia.
Như đã biết, sau khi luật mới về bảo vệ sức khỏe trước tác hại của các chất gây nghiện- luật số 65/2017 Sb.,- có hiệu lực từ ngày 31 tháng Năm 2017, các cơ quan công quyền Séc lại được phép sử dụng “mồi nhử” là trẻ vị thành niên để thử thách người kinh doanh. Trong kiểm tra đã phát hiện sai phạm trong 185 cơ sở kinh doanh, cụ thể 114 trường hợp sai phạm luật vì đã bán hay rót rượu cho người chưa tới 18 tuổi.
Theo thống kê của Thanh tra Thương nghiệp Séc (ČOI), trong cả năm 2017 các nhân viên ČOI đã tiến hành tổng cộng 5143 lần kiểm tra bán rượu và chấp hành các qui định pháp luật khác đã phát hiện vi phạm trong 2180 trường hợp, nghĩa là khoảng 42,39 phần trăm. Tỉnh có tỉ lệ sai phạm cao nhất là Plzeň và Karlovy Vary với 72,9 phần trăm.
Ngoài những sai phạm nặng vì bán rượu, thuốc lá mà hình thức xử lý nghiêm khắc hơn, Thanh tra Thương nghiệp Séc cũng nhằm tới cả việc tuân thủ luật trong lĩnh vực thông báo. Đã xử lý hơn 60 trường hợp tại khu vực bán rượu không có biển thông báo cấm bán rượu cho người dưới 18 tuổi, mà theo luật là phải có và bằng tiếng Séc, kiểu chữ in mầu đen trên nền trắng với kích cỡ mẫu tự tối thiểu 2 cm. Xử lý hơn 50 trường hợp vi phạm nghĩa vụ tương tự tại khu vực bán thuốc lá và các sản phẩm và dụng cụ sử dụng lá thuốc.
Đáng chú ý, ČOI cũng xử lý phạt 2 trường hợp bán đồ chơi trẻ em có hình dạng bao bì đồ uống chứa cồn và 2 trường hợp người bán hàng rượu, thuốc lá chưa đến 18 tuổi.
Phát ngôn viên ČOI Jiří Fröhlich tuyên bố, rằng thực tiễn kiểm tra cho thấy hình thức sử dụng người vị thành niên làm “mồi nhử” có hiệu quả rõ ràng và vì thế sẽ tiếp tục được áp dụng. Theo chuyên viên điều phối chương trình bài trừ ma túy quốc gia Jindřich Vobořil, trẻ vị thành niên nhất là từ lứa tuổi 15- 16 ở Séc thuộc nhóm hàng đầu châu Âu về sử dụng đồ uống chứa cồn và thuốc lá cũng như kinh nghiệm về tình trạng say xỉn, đa số các quốc gia EU khác cũng như trên thế giới thường muộn hơn 2 tới 3 năm.
Jindřich Vobořil cũng bình luận, rằng là vì các tiệm thực phẩm nhỏ không chịu sức ép mạnh của dòng người xếp hàng trước quầy thu ngân cho nên có nhiều thời gian theo dõi khách hàng và yêu cầu xuất trình chứng minh thư khi nghi vấn về độ tuổi của người mua. Phát ngôn viên ČOI Jiří Fröhlich cho rằng những người bán hàng châu Á đã ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề với sinh kế của mình nên thận trọng hơn khi bán rượu, thuốc lá.
David Nguyen- coi.cz, Hospodářské Noviny (theo NVXQ)