Luật Séc - Slovakia

Hệ thống trợ cấp xã hội của nhà nước Séc

Cập nhật lúc 28-01-2012 01:05:16 (GMT+1)
Tư vấn miễn phí trên vietinfo.eu - gửi thư đến BBT@vietinfo.eu.

 

Bộ lao động và xã hội Séc hỗ trợ tiền cho các gia đình và cá nhân có thu nhập thấp hoặc rơi vào những hoàn cảnh khó khăn theo 7 diện sau: sinh nở, nghỉ đẻ, nuôi con, chi phí nhà ở, tàn tật, nuôi con tàn tật và chi phí tang lễ.


Theo luật số 117/1995 Sb. về trợ cấp xã hội, nhà nước Séc cung cấp 7 dạng trợ cấp như sau (trong đó có 4 dạng thông thường nhất):

1. Porodné – trợ cấp sinh nở
2. Rodičovský příspěvek – trợ cấp nghỉ đẻ (lương mẹ)
3. Přídavek na dítě – trợ cấp cho con (lương con)
4. Příspěvek na bydlení – trợ cấp nhà ở
5. Sociální příplatek – trợ cấp nuôi con tàn tật
6. Příspěvek na péči – trợ cấp cho người tàn tật
7. Pohřebné – trợ cấp tang lễ

Đối tượng được hưởng trợ cấp

Những khoản hỗ trợ trên được nhà nước cấp cho cá nhân hay hộ gia đình cư tại Séc, có thu nhập thấp không đủ trang trải cuộc sống. Riêng với người nước ngoài, điều kiện cư trú được tính đơn giản hơn, không cần có giấy phép định cư (trvalý pobyt).

Người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Séc trên 365 ngày và có đủ điều kiện xin trợ cấp thì cũng được hưởng các khoản tiền trên tương tự người Séc và công dân EU (thông tin ghi trên trang web của Bộ lao động và xã hội Séc).

Điều kiện để xin các trợ cấp trên thường là có thu nhập thấp. Thu nhập với người Việt Nam tại Séc thường được tính theo các khoản tiền kiếm được nhờ hoạt động buôn bán, kinh doanh cá thể.

Mức sống tối thiểu

Thu nhập thế nào là thấp thường được xét theo mức sống tối thiểu (mức chung do nhà nước đề ra cho mọi công dân). Đây là khoản tiền tối thiểu để trang trải cho việc mua thức ăn và những nhu cầu cá nhân cơ bản khác. Mức sống tối thiểu được tính theo từng tháng cho từng hộ dân.

Một hộ dân - domácnost, được tính là gia đình chung sống gồm vợ chồng và các con chưa trưởng thành (chưa có thu nhập). Những người ở cùng một nhà cũng được tính là một hộ dân nếu họ không viết giấy cam kết là không hề sống chung và cùng trả chi phí với những người ở cùng nhà.

Cách tính mức sống tối thiểu hàng tháng trong đồng korun, hiệu lực từ ngày 1.1.2012 theo luật số 408/2011:

3410 korun – người sống độc thân,
3140 korun – người đứng đầu hộ dân,
2830 korun – người trưởng thành khác trong hộ dân,
1740 korun – trẻ em dưới 6 tuổi
2140 korun – trẻ em từ 6 đến 15 tuổi
2450 korun – thanh niên 15-26 chưa có thu nhập (ví dụ: sinh viên)

Ví dụ cách cộng mức sống tối thiểu:
- Người sống độc thân: 3410 korun
- Hai người trưởng thành: 3140 + 2830 = 5970 korun
- Một người lớn, một trẻ 5 tuổi: 3140 + 1740 = 4880 korun
- Hai người lớn, một trẻ 5 tuổi: 3140 + 2830 + 1740 = 7 710 korun
- Hai người lớn, hai trẻ 8 và 16 tuổi: 3140 + 2830 + 2140 + 2450 = 10560 korun
- Hai người lớn, ba trẻ 5, 8 và 16 tuổi: 3140 + 2830 + 1740 + 2140 + 2450 = 12300 korun

 

1. Porodné – trợ cấp sinh nở

Những gia đình có thu nhập trong 3 tháng trước khi sinh thấp hơn 2,4 lần mức sống tối thiểu sẽ được nhà nước hỗ trợ 13 000 Kč để trang trải chi phí sinh nở. Trong trường hợp sinh đôi, ba ... khoản tiền này là 19 500 Kč.

2. Rodičovský příspěvek – trợ cấp nghỉ đẻ (lương mẹ)

Đây là khoản trợ cấp hàng tháng được gửi tới các cha mẹ nghỉ đẻ nuôi con trong suốt quá trình nghỉ đẻ - 2,3 hoặc 4 năm. Tùy theo việc cha mẹ chọn nghỉ đẻ dài bao lâu, khoản hỗ trợ hàng tháng sẽ là 11400 Kč, 7600 Kč, 3800 Kč hay 3000 Kč.

3. Přídavek na dítě – trợ cấp cho con (lương con)

Mỗi tháng, nhà nước hỗ trợ cho con em các gia đình có thu nhập thấp hơn 2,4 lần mức sống tối thiểu một khoản tiền tùy theo tuổi tác. Trẻ dưới 6 tuổi được nhận 500 Kč, trẻ đi học 6-15 tuổi được nhận 610 Kč và sinh viên 15-26 tuổi được nhận 700 Kč hàng tháng.

4. Příspěvek na bydlení – trợ cấp nhà ở

Những cá nhân hay gia đình có thu nhập thấp, nếu 30% (ở Praha là 35%) thu nhập hàng tháng không đủ trả tiền nhà thì sẽ được nhà nước hỗ trợ thêm.

5. Sociální příplatek – trợ cấp nuôi con tàn tật

Những gia đình nuôi con nhỏ tàn tật, bị bệnh mãn tính hay mắc các bệnh hiểm nghèo được nhà nước hỗ trợ thêm tiền sau mỗi quý, tức 3 tháng một lần để trang trải chi phí nuôi con. Điều kiện để xin trợ cấp là hộ gia đình này có thu nhập thấp, thu nhập trong một quý không vượt quá 2 lần mức chi phí sống tối thiểu.

6. Příspěvek na péči – trợ cấp cho người tàn tật

Những người tàn tật hay ốm bệnh, không có khả năng tự chăm sóc cho bản thân được nhà nước hỗ trợ hàng tháng 2000 đến 11 000 Kč, tùy vào mức độ tàn tật (4 mức độ) cũng như mức thu nhập của người chăm sóc họ. Trẻ em dưới 1 tuổi không thuộc diện này.

7. Pohřebné – trợ cấp tang lễ

Những người tổ chức tang lễ cho trẻ em chưa đến tuổi vị thành niên hoặc cha mẹ của trẻ em chưa đến tuổi vị thành niên được phép xin cấp khoản hỗ trợ 5000 Kč để làm đám tang. Thủ tục xin và cấp hỗ trợ này có thể được giải quyết trong vòng 1 năm kể từ đám tang của người qua đời. Điều kiện duy nhất là người qua đời phải định cư tại Séc.

Đơn xin trợ cấp và các thủ tục liên quan được giải quyết ở các ủy ban lao động tại địa phương mà đối tượng xin trợ cấp đăng kí địa chỉ cư trú.

Bốn dạng trợ cấp thông thường sẽ được phân tích trong bài chi tiết, mời độc giả đón xem.

Nghiêm Trang – vietinfo.eu
BBT@vietinfo.eu

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo