Luật Séc - Slovakia

Séc sẽ thành lập đội đặc nhiệm chống trốn thuế

Cập nhật lúc 16-03-2014 21:15:39 (GMT+1)
Kobra 11 - bộ phim Đức được nhiều người ưa thích

 

Để siết chặt việc gian lận thuế, chính phủ mới của Séc cũng như đối lập dự định sẽ thành lập đội đặc nhiệm „Rắn hổ mang trong thuế vụ“ (Kobra) giống của Slovakia, gồm các chuyên viên điều tra các vụ gian lận thuế.


Séc sẽ có“ đội đặc nhiệm Rắn hổ mang“. Không phải trên xa lộ, mà là để chống gian lận thuế

Séc sẽ có đội đặc nhiệm „Rắn hổ mang trong thuế vụ“ giống của Slovakia, nghĩa là một đội khoảng 30 chuyên viên điều tra các vụ gian lận thuế trên 150 triệu korun. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Milan Chovanec và Bộ trưởng Bộ Tài chính Andrej Babis vừa đi đến thỏa thuận về việc này.

Đây không phải là một bộ phận mới, mà chỉ là một đội ngũ do cảnh sát chống tham nhũng điều hành, đội sẽ gồm có nguyên đơn, cảnh sát, công chức sở thuế, đơn vị phân tích Tài chính, và hải quan.  

„Đối với chúng tôi, mang về cho ngân sách sao cho nhiều thu nhập nhất là việc quan trọng. Nhưng trong trường hợp này không phải là để việc thu thuế đươc tốt hơn, mà là để ngăn chặn các tổ chức tội phạm bằng cách gian lận, quay vòng hồ sơ gây hại cho ngân sách nhà nước“ ông Babis cho biết.

Đội đặc nhiệm sẽ bắt đầu hoạt động từ 1/9. Ông Babis cho rằng các vụ lậu thuế lớn đã làm nền kinh tế hàng năm thất thiệt đến 100 tỉ korun, chủ yếu là thuế tiêu dùng và thuế giá trị gia tăng DPH.

Năm ngoái, cảnh sát chống tham nhũng đã theo dõi các trường hợp, trong đó thất thoát thuế đã có thể vượt quá 36 tỉ korun, có nghĩa là tăng gần 15 tỉ korun so với cùng kỳ năm trước.

Ông Babis đã tiết lộ một phần phương cách “ đội đặc nhiệm rắn hổ mang“ sẽ hoạt động. Ông dẫn ví dụ công ty Čepro của nhà nước, khi theo dõi tình hình trên thị trường xăng dầu, có thể thấy một số công ty có giá bán đặc biệt thấp, như vậy có thể là đáng ngờ. Cũng như có thể để ý đến tần số các công ty mới được thành lập.

Ngược lại, nhờ có „đội đặc nhiệm Rắn hổ mang“, sẽ không cần phải khôi phục lại bộ phận cảnh sát tài chính đã bị hủy bỏ, mà đã có một thời Bộ Nội vụ đã tính đến.

Bộ trưởng tài chính Andrej Babis và bộ trưởng nội vụ Milan Chovanec thống nhất về việc thành lập đội đặc nhiệm chống trốn thuế

Danh sách các tài khoản sẽ làm việc điều tra được nhanh hơn

Đồng thời, các vị Bộ trưởng đề nghị lập một trung tâm đăng ký số tài khoản nhà băng do Ngân hàng Trung ương Séc quản lý, mà cảnh sát, cùng sở thuế có thể truy nhập được vào đó. Theo ông Babis, „hiện nay, cảnh sát phải gửi đơn đến các tài khoản thuộc các nhà băng khác nhau“. Việc đăng ký sẽ được sửa đổi, thông qua bộ Luật mà ông Babis đang muốn đệ trình lên chính phủ.

Các Bộ trưởng cam đoan sẽ không có chi phí nào đặc biệt cho việc thành lập đội đặc nhiệm. „Về phía chúng tôi, chẳng có chi phí nào cả“ ông Babis nói. „Về phía chúng tôi sẽ chỉ có lương, bởi vì chúng tôi sẽ phải nhận thêm một số chuyên viên“ ông Chovanec bổ sung.

Rắn hổ mang là tên gọi của đội cảnh sát đặc nhiệm. Tên gọi đó xuất hiện nhờ bộ phim truyền hình nhiều tập của Đức về một đơn vị hình sự hư cấu của cảnh sát xa lộ Kobra 11. Sau một năm rưỡi tồn tại, „Rắn hổ mang trong thuế vụ“ của Slovakia đã bảo toàn được một khoản tiền thuế trị giá 700 triệu euro.

Trong một buổi họp báo, ông Chovanec đã nhắc đến những bước tiến triển trong việc chuẩn bị cho „xổ số hóa đơn“, mà người ta có thể thắng xổ số „chỉ“ nhờ việc gửi các hóa đơn tham gia giải thưởng. Nhiệm vụ này đã được giao cho Bưu điện Séc.

Phe đối lập cũng ủng hộ thay đổi này

Ông Miroslav Kalousek, cựu Bộ trưởng Bộ Tài chính, nghị viên của TOP 09, ủng hộ các biện pháp của chính phủ trong việc này.

„Rắn hổ mang trong thuế vụ không phải là điều gì mới, mà là một sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa cảnh sát và các cơ quan thuế vụ, và có thể ủng hộ việc này. Hiện nay việc cộng tác giữa hai bên đang tốt đẹp, nếu các vị Bộ trưởng còn muốn hợp tác khăng khít hơn, thì tôi sẽ rất mừng“ ông Kalousek nói.     

Năm 2012, chính ông Kalousek đã đề nghị việc đăng ký tài khoản, nhưng chính phủ khi đó đã không thông qua. „Điều quan trọng là việc đăng ký phải được bảo đảm một cách tốt nhất để chống bị lợi dụng, nếu bảo đảm của Ngân hàng Trung ương CNB là tốt nhất thì hãy để việc đó cho CNB“ ông cựu Bộ trưởng nói thêm. Ông ủng hộ cả ý tưởng của các ngân hàng tự mình đề đạt các biện pháp khác ít tốn kém hơn so với chính phủ.

Người dịch: Thanh Mai (vietinfo.eu)
Tác giả:  Jakub Pokorny (idnes)

  • #3 Ký danh: Dập khuôn

    19-03-2014 11:40

    Bọn Tiệp toàn copy, ăn theo những thành công của nước láng giềng, VN thì ngược lại, toàn dập khuôn của bọn tầu khựa những gì đã thất bại đó là: ăn giơ, ở bẩn, xả rác lung tung, sản xuất & tiêu thụ hàng nhái, đái bậy khắp nơi, chơi xấu lẫn nhau....
  • #2 dong au: tron thue

    17-03-2014 04:35

    nguoi vn tren toan the gioi , la chuyen gia tron thue bam sinh
    doi dac nhiem tim den , tien da o vn mua dat , mua biet thu het roi
    tai san con o sfc , chi la tien tron thue . cua nguoi thi tra lai cho nguoi ,
    tra lai cho dat me cong hoa sec , da cuu mang , the thoi
    pin pin , pun pun .
  • #1 HĐT: SAPA - RIA

    16-03-2014 22:23

    Thôi ròi lượm ơi. Một thời trốn thuế....
Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.
Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo