Luật Séc - Slovakia

Trợ cấp cho con tại Séc 2012

Cập nhật lúc 28-01-2012 11:10:34 (GMT+1)
Tư vấn miễn phí trên vietinfo.eu - gửi thư đến BBT@vietinfo.eu.

 

Nhà nước Séc hỗ trợ lương con cho những gia đình gặp khó khăn để góp phần trang trải chi phí nuôi dưỡng và giáo dục con cái chưa trưởng thành.


Trợ cấp cho con - přídavek na dítě, hay còn gọi nôm na là lương con được nhà nước cấp hàng tháng cho những gia đình thuộc diện khó khăn để trang trải chi phí nuôi con.

Đối tượng xin trợ cấp và điều kiện:

= Trẻ em tuổi vị thành niên sống trong những gia đình mà thu nhập của họ không vượt quá 2,4 mức thu nhập tối thiểu.

Cách tính mức sống tối thiểu hàng tháng trong đồng korun, hiệu lực từ ngày 1.1.2012 theo luật số 408/2011:

3410 korun – người sống độc thân,
3140 korun – người đứng đầu hộ dân,
2830 korun – người trưởng thành khác trong hộ dân,
1740 korun – trẻ em dưới 6 tuổi
2140 korun – trẻ em từ 6 đến 15 tuổi
2450 korun – thanh niên 15-26 chưa có thu nhập (ví dụ: sinh viên)

Ví dụ cách tính điều kiện 2,4 mức thu nhập tối thiểu:
- Nhà hai vợ chồng, một con dưới 6 tuổi: 2,4 x (3140 + 2830 + 1740) = 2,4 x 7710 = 18504 Kč
- Nhà hai vợ chồng, một con dưới 6 tuổi, một con tuổi đi học 6-15: 2,4 x (3140 + 2830 + 1740 + 2140) = 2,4 x 9850 = 23640 Kč
- Nhà hai vợ chồng, một con dưới 6 tuổi, hai con tuổi đi học 6-15: 2,4 x (3140 + 2830 + 1740 + 2140 + 2140) = 2,4 x 11990 = 28776 Kč
- Nhà hai vợ chồng, một con tuổi đi học 6-15, một con sinh viên tuổi 15-26: 2,4 x (3140 + 2830 + 2140 + 2540) = 2,4 x 10560 = 25344 Kč

- Khi chưa tròn 18 tuổi, người đệ đơn sẽ là đại diện của trẻ, thông thường là cha mẹ. Sau khi đã quá 18 tuổi nhưng vẫn còn đi học và được nuôi dưỡng bởi cha mẹ, người này có thể tự đệ đơn cho chính mình.

- Với người Việt Nam sinh sống tại Séc, tức công dân nước thứ ba, chỉ cần đã sống tại Séc trên 1 năm với giấy phép cư trú hợp lệ cũng có quyền xin trợ cấp này như công dân Séc.

Khoản tiền trợ cấp:

Số tiền trợ cấp được nhà nước chi trả hàng thàng, chia làm 3 dạng tính theo tuổi tác:

700 Kč - trẻ dưới 6 tuổi
610 Kč - trẻ đi học 6-15 tuổi
500 Kč - sinh viên 15-26 tuổi

- Sinh viên từ 15-26 tuổi, nội đến đầu tháng 10 hàng năm đều phải đến phòng xã hội để xuất trình giấy chứng nhận đang đi học để được tiếp tục hưởng trợ cấp. Nếu việc này bị chậm trễ, phòng xã hội vẫn tiến hành truy cấp lại số tiền của 3 tháng trước khi nhận được giấy chứng nhận này.

- Khoản tiền này thông thường được gửi qua bưu điện, nhưng nếu được đề nghị, phòng xã hội có thể thanh toán nó qua chuyển khoản từ ngân hàng.

Các bước giải quyết:

Đơn xin trợ cấp được khai tại phòng xã hội nơi người đệ đơn đăng kí địa chỉ định cư. Tờ khai là mẫu có sẵn, khi đi đối tượng đệ đơn còn cần mang theo:

- Giấy tờ tùy thân, với trẻ em còn mang theo cả giấy khai sinh.
- Giấy chứng nhận thu nhập của tất cả thành viên trong gia đình, thường là bản copy giấy khai thuế trong năm trước đó.
- Giấy chứng nhận đang đi học với con cái tuổi từ 15 đến 26.
- Giấy chứng nhận thất nghiệp với những người không có thu nhập.

Thời gian xử lí: 30 ngày kể từ khi nhận đơn.

- Trong trường hợp đơn bị bác hoặc trợ cấp đã được thông qua nhưng rồi bị cắt, đối tượng xin trợ cấp có 15 ngày để viết đơn kháng cáo gửi lên tòa án tỉnh.

Chú ý: Nếu người được nhận trợ cấp đã không còn có đủ điều kiện để hưởng khoản tiền này thì cần phải trả lại khoản trợ cấp cho phòng xã hội, nơi đã cấp nó cho người này.

Nghiêm Trang – vietinfo.eu
BBT@vietinfo.eu

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Thảo luận

Quảng cáo