Các loại cảm cúm khác đang „nhường chỗ“ cho virus corona
![]() |
Ảnh minh họa. Nguồn: internet |
Năm nay các bác sĩ ghi nhận thấy các ca bệnh cảm cúm, nhiễm lạnh ở trẻ em và thiếu niên ít hơn khoảng một nửa so với thông lệ. Nguyên nhân được đánh giá chắc chắn là do năm nay trẻ nhỏ ít đến trường, mọi người đều đeo khẩu trang và quan tâm hơn tới vấn đề giữ vệ sinh.
„Tôi có thể mạo muội khẳng định, rằng năm nay các ca bệnh cảm cúm thông thường như vậy giảm khoảng một nửa. Theo những trao đổi với các đồng nghiệp ở nhiều nơi, tình trạng trên khắp cả nước cũng tương tự như vậy,“ nữ bác sĩ nhi khoa Ilona Hülleová, chủ tịch Hội các bác sĩ đa khoa nhi và thiếu niên, nói với phóng viên kênh TV Nova.
Theo các chuyên viên, năm nay hệ thống các phòng khám đa khoa chưa ghi nhận thấy tình trạng dịch cảm cúm. Trong khi đó các năm trước dịch cúm tại CH Séc thường bắt đầu từ tháng 12 và vào khoảng thời gian này các bác sĩ đã cầu khấn tứ phương sau cho sớm đến Noel để có thể nghỉ ngơi sau làn sóng bệnh nhân cảm cúm.
“Trong tuần thứ 49 trong tổng số 1002 mẫu xét nghiệm chưa phát hiện thấy ca cảm cúm nào,” Phòng thí nghiệm tham chiếu quốc gia mô tả về kết quả xét nghiệm cảm cúm mà các bác sĩ thực hiện theo định kỳ với bệnh nhân của mình. Cả trong tuần thứ 50 của năm nay, thời điểm mà mọi năm dịch cúm đã hoành hành khắp nơi và lên tới đỉnh điểm thường trong tháng Một, cũng không ghi nhận thấy dấu hiệu cảm cúm bùng phát. Trong những mẫu thử của các bệnh nhân nghi cảm cúm, virus nhóm A và B cũng rất hiếm. Các nhân viên Phòng thí nghiệm tham chiếu quốc gia cho biết, theo những số liệu thu thập được trong năm nay cho thấy tình hình tương tự diễn ra không chỉ ở CH Séc mà trên toàn châu Âu.
David Nguyen- TN.cz
©Vietinfo.eu