Sức khỏe

Hỏi đáp: Cách chữa đau đầu thường xuyên khi có kinh?

Cập nhật lúc 18-06-2011 12:09:11 (GMT+1)
Hỏi đáp sức khỏe vietinfo.eu

 

Tôi 32 tuổi và đã có 2 con, nhưng từ thời con gái đến nay, khi đến chu kì kinh tôi thường mệt mỏi, đau đầu, không làm được gì cả và sức khỏe trở lại bình thường khi hết kinh. Tôi đã đi khám và chụp điện nhưng không phát hiện ra điều gì. Lúc đầu, tôi dùng thuốc giảm đau nhưng giờ đã không còn tác dụng. Xin hỏi đây là chứng bệnh gì và có cách nào chữa dứt điểm được không?


 

Chào bạn.

Vấn đề đau đầu và mệt mỏi liên quan đến chu kì kinh nguyệt xảy ra ở rất nhiều phụ nữ. Bạn đã đúng khi đi khám và chụp cắt lớp. Việc các bác sĩ không phát hiện ra điều gì đáng ngờ cho thấy đau đầu không phải hậu quả của bệnh phụ khoa nghiêm trọng nào cả, còn nguyên nhân cụ thể của nó, cho đến nay, y tế vẫn chưa tìm ra được lời giải đáp.

Theo một số lí thuyết đặt ra, khi có kinh, cơ thể thường bị rối loạn hormon. Hơn nữa, trong những ngày này, phụ nữ mất một lượng máu khá lớn, cũng có thể là nguyên nhân gây đau đầu, vì thế bạn nên uống nhiều nước khi có kinh.

Có nhiều dạng đau đầu đi kèm với hành kinh, có thể đau âm ỉ, đau như búa bổ từng cơn hoặc đau nửa đầu. Vì bạn không miêu tả cụ thể đau như thế nào và đã uống thuốc gì, tôi chỉ có thể đưa ra lời khuyên chung chung.

Thông thường nếu bạn biết chắc mình sẽ bị đau đầu, có thể uống thuốc giảm đau 2 ngày trước khi có kinh và trong suốt 3-4 ngày kinh nguyệt, cơn đau đầu sẽ dịu đi, nhưng không mất hẳn. Theo kinh nghiệm của một số bác sĩ Séc, có thể dùng Nalgesin S. Đây là thuốc được bán tự do ở các hiệu thuốc. Nên mua vỉ 10 viên để uống trong 5 ngày, mỗi ngày 2 viên, vào buổi sáng và tối.

Xin lưu ý, không chỉ Nalgesin, các thuốc giảm đau tương tự khác như Ibalgin đều chỉ nên sử dụng trong thời gian ngắn, nếu lạm dụng, sẽ không tốt cho thận và dạ dày. Nghiêm cấm dùng các thuốc trên với người bị loét dạ dày hoặc thận hoạt động kém. Tương tự với phụ nữ có thai.

Trong trường hợp bạn bị đau nửa đầu, bệnh này nặng hơn và thuốc giảm đau cho nó chỉ được bán khi có đơn thuốc, vì thế bạn cần đến bác sĩ để được kê đơn.

 

Câu hỏi tư vấn sức khỏe từ nay được gửi chung vào e-mail: tuvan@vietinfo.eu . Trước khi gửi câu hỏi, mời bạn đọc vào mục Ban biên tập/ Liên hệ để kiểm tra lại một lần nữa độ chính xác của e-mail.

Bạch Cầu – vietinfo.eu

 

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo