Sức khỏe

Không phải là nước mũi chảy mà là nước từ trong óc chảy ra

Cập nhật lúc 03-05-2013 20:57:47 (GMT+1)

 

Ông cho biết rất nhiều lần ông cảm thấy xấu hổ vì không kịp lấy giấy chùi, nước mũi chảy tràn lan xuống, ông chỉ biết đổ lỗi cho căn bệnh dị ứng quái ác. Do quá bực bội ông đã tìm đến một bác sĩ là chuyên gia về tai mũi họng để khám. Qua đó bác sĩ khám phá ra một điều làm cho ông Joe kinh hãi khi được báo tin: nước mũi của ông Joe thật ra là dung dịch từ trong óc tiết ra.


Từ hơn một năm rưỡi qua ông Joe Nagy ở Pheonix, Arizona liên tục bị chảy nước mũi mà không biết nguyên nhân vì sao. 

Lúc đầu việc này chỉ xảy ra một vài lần mỗi tuần khi ông ngồi dậy trên giường, nhưng sau đó theo ông mô tả thì giống như nước mắt mỗi khi khóc, liên tục không ngừng. Những năm gần đây hiện tượng dị ứng trở nên rất trầm trọng ở Phoenix, những người nhẹ nhất thì cũng cảm thấy ngứa mắt, ngứa mũi nên ông Joe tưởng mình bị bệnh dị ứng nặng và đã thử dùng các loại thuốc nhưng bệnh chảy mũi vẫn không bớt. 

Ông cho biết rất nhiều lần ông cảm thấy xấu hổ vì không kịp lấy giấy chùi, nước mũi chảy tràn lan xuống, ông chỉ biết đổ lỗi cho căn bệnh dị ứng quái ác. Do quá bực bội ông đã tìm đến một bác sĩ là chuyên gia về tai mũi họng để khám. Qua đó bác sĩ khám phá ra một điều làm cho ông Joe kinh hãi khi được báo tin: nước mũi của ông Joe thật ra là dung dịch từ trong óc tiết ra vì có một lỗ hổng trong phần tế bào bao bọc chung quanh bộ óc.    

Bác sĩ Peter Nakaji, một chuyên gia giải phẩu về thần kinh hệ cho biết bộ óc con người nằm ở ngay phía trên vị trí mũi, và mỗi ngày cơ thể con người sản xuất ra khoảng 12 oz chất lỏng bao phủ bộ óc để tránh tình trạng bị khô. 

Trường hợp của ông Joe rất dễ bị lầm với bệnh dị ứng gây chảy nước mũi. Cũng theo lời bác sĩ Nakaji thì sự rò rỉ có thể rất nhỏ như lỗ kim ở vỏ xe đạp và khó xác định, đôi khi gây ra nhiễm trùng đưa đến bệnh đau màng óc.   

Cuối cùng thì bác sĩ Nakaji đã tìm được vị trí rò rỉ trong óc ông Joe. Bệnh này có thể điều trị bằng giải phẩu và trám lại lỗ hỏng. Tuy nhiên ngày nay phương pháp giải phẩu không đòi hỏi phải mổ tung bộ óc ra mà chỉ cần dùng kim đưa vào, trám bằng sụn lấy từ trong mũi. Nhờ sự vận hành của cơ thể, phần trám này sẽ tự dán kín lại một cách tự nhiên sau đó. 

Về phần ông Joe thì vẫn chưa tin tưởng sẽ hết triệu chứng chảy mũi sau khi được giải phẩu. Thế nhưng khi bác sĩ tháo băng ra, thì ông đã hoàn toàn khỏi bệnh, không có gì xảy ra như ông chờ đợi. Giờ đây ông có thể tiếp tục môn giải trí mà ông yêu thích là chế tạo mô hình máy bay mà không sợ bị nước mũi rỏ xuống như trước đây. 

Bác sĩ Nakaji cũng giải thích thêm nếu là dung dịch từ óc chảy ra thì sẽ rất trong so với nước mũi vì bệnh dị ứng. 

Vì vậy, khi bị chảy nước mũi nhiều, thì hãy đi bác sĩ khám cho chắc!

Nguồn: Phước An/ Cali Today News

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo