Thể thao

Chuyện buồn của ngành thể thao Việt Nam

Cập nhật lúc 20-03-2012 09:48:31 (GMT+1)
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

 

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng cho biết, Tổng cục TDTT đã tiến hành các biện pháp cần thiết đối với Nguyễn Phương Đông và Lương Đức Toàn, 2 tuyển thủ QG môn rowing đã tự ý bỏ trốn khỏi đội sau khi kết thúc chuyến tập huấn tại Australia.


“Trong công tác huấn luyện, Tổng cục TDTT cũng đã lưu ý đến vấn đề giáo dục văn hóa, ý thức cho VĐV. Tuy nhiên, do điều kiện khó khăn cộng với nhu cầu mưu sinh, VĐV đôi khi không ý thức được hết trách nhiệm của mình khi khoác áo ĐTQG. Bản thân tôi thực sự rất buồn khi xảy ra những chuyện như thế này”, ông Thắng cho biết.

* Ông có thể cho biết cụ thể về trường hợp bỏ trốn của 2 VĐV kể trên?

- Theo báo cáo của BHL ĐT rowing thì sau khi kết thúc chuyến tập huấn tại Australia, ĐT trở lại Sydney để bay về VN vào ngày 10/3. Tuy nhiên, ngay đêm đó, 2 VĐV trên đã tự ý bỏ đi, để lại toàn bộ đồ đạc cá nhân cũng như hộ chiếu. Hiện tại vẫn chưa biết 2 VĐV trên đi đâu.

* Sự việc diễn ra từ ngày 10/3. Tổng cục TDTT đã được thông báo khi nào và đã có biện pháp xử lý nào hay chưa, thưa ông?

- Chúng tôi đã được báo cáo trong tuần trước. Ngay sau đó chúng tôi đã liên hệ với các cơ quan chức năng của Australia, Đại sứ quán VN tại Australia để thông báo tình hình có thành viên của VN ở lại. Tổng cục TDTT cũng đã báo cáo lên Bộ VH-TT&DL cũng như các đơn vị chức năng có liên quan như Bộ Ngoại giao, trao đổi với địa phương và cả gia đình của 2 VĐV. Tuy nhiên, visa của cả 2 VĐV đều có thời hạn 3 tháng, phải đến tháng 5 mới hết hạn nên đến lúc này việc họ ở lại Australia vẫn hợp pháp. Có thể cơ quan chức năng của Australia sẽ chưa triển khai biện pháp nào. Đến thời điểm visa của 2 VĐV hết hạn, nếu phát hiện họ sẽ trục xuất về VN. Khi đó chúng tôi chắc chắn sẽ có hình thức kỷ luật với cả 2. Tạm thời chúng tôi mới liên hệ với gia đình cũng như người thân của 2 VĐV ở Australia để động viên họ trở về.

Chuyện buồn của ngành thể thao Việt Nam, Thể thao, vdv dua thuyen bo tron, vdv dua thuyen tham gia olympic, olympic 2012 sea games, rowing, nguyen phuong dong, luong duc toan, dua thuyen, the thao, tin the thao

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng cho biết sắp tới sẽ siết chặt công tác quản lý hơn nữa để tránh tái diễn tình trạng VĐV bỏ trốn ở nước ngoài. Ảnh: VSI

* Gia đình Nguyễn Phương Đông và Lương Đức Toàn phản ứng như thế nào thưa ông?

- Họ nói không biết gì về chuyện của hai VĐV. Chúng tôi cũng rất mong nếu liên lạc được, họ thuyết phục để con em mình suy nghĩ lại.

* Trước đây đã có tiền lệ việc VĐV đi tập huấn hoặc thi đấu ở nước ngoài rồi tự ý bỏ trốn đội ở lại. Tổng cục TDTT có lưu ý gì tới lãnh đội các ĐTQG mỗi khi đưa ĐT ra nước ngoài hay không thưa ông?

- Tất nhiên là có. Các ĐTQG khi ra nước ngoài tập huấn, thi đấu, giấy tờ, hộ chiếu đều do HLV hoặc lãnh đạo đội quản lý. HLV cũng được thông báo ngoài chuyên môn cần thiết quản lý chặt chẽ sinh hoạt của VĐV. Đặc biệt nếu địa điểm tập huấn tại các nước có cộng đồng người Việt đông như Hàn Quốc, Australia hay các nước châu Âu, việc quản lý càng phải chú trọng. Nhưng thực tế rất khó kiểm soát được cả ngày.

* Việc bỏ trốn của 2 VĐV trên sẽ ảnh hưởng tới quá trình chuẩn bị cho vòng loại Olympic London 2012 của ĐT rowing. Tổng cục TDTT có triển khai kế hoạch nào khác hay không?

- Thực tế cũng không ảnh hưởng nhiều, bởi môn rowing chúng ta tập trung cho ĐT nữ nhiều hơn. 2 VĐV trên chỉ xếp thứ 2 hoặc 3 của ĐNA. Chúng tôi chỉ tiếc đây là 2 VĐV trẻ, còn nhiều triển vọng phát triển.

* Ông nghĩ sao khi lâu lâu thể thao VN lại xảy ra những chuyện như trên?

- Cá nhân tôi thực sự cảm thấy rất buồn khi phải nhắc đến những chuyện như thế này. Đây là chuyện không ai mong muốn. Có thể vì nhu cầu mưu sinh hoặc các vấn đề khác, VĐV chưa ý thức được trách nhiệm đối với quốc gia. Nếu là người bình thường, thì chuyện trốn lại nước ngoài sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng đây là 2 tuyển thủ QG, từng đoạt HCB và HCĐ ở SEA Games 26 ở Indonesia vừa qua. Việc họ bỏ trốn ít nhiều sẽ khiến ảnh hưởng tới hình ảnh của thể thao VN. Tới đây chắc chắn trong quyền hạn và trách nhiệm của mình, Tổng cục TDTT sẽ phải triển khai các kế hoạch, biện pháp cần thiết để hạn chế, không để tình trạng này tiếp tục tái diễn.

* Xin cảm ơn ông!

Nguồn: TTVH/ 24h

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo