Thể thao

FIFA : Hàng loạt các nhà tài trợ lớn đòi Blatter từ chức ngay

Cập nhật lúc 03-10-2015 15:17:25 (GMT+1)
Hàng loạt nhà tài trợ kêu gọi ông Sepp Blatter từ chức chủ tịch FIFA, 03/10/2015. Reuters/Sergio Moraes

 

Sau nhiều tháng giữ im lặng trước các nghi án tham nhũng tại FIFA liên tục nổ ra, hôm 02/10/2015 hàng loạt các nhà tài trợ lớn của Liên đoàn Bóng đá Thế giới đã nhất loạt lên tiếng đòi ông Sepp Blatter phải từ chức ngay. Ngay lập tức vị Chủ tịch « hờ » đã từ nhiệm tuyên bố sẽ không từ chức.


Bốn đối tác tài trợ lớn của Liên đoàn bóng đá thế giới : Coca-Cola, McDonald’s, Visa carte và hãng bia Budweiser đã nhất loạt đòi ông Blatter phải từ chức ngay, không đợi đến kỳ đại hội bất thường của định chế quản lý bóng đá thế giới, dự kiến vào ngày 26/2/2016 để bầu lại lãnh đạo.

Coca-Cola cũng như McDonald’s, hai đối tác lớn và lâu đời nhất của FIFA, đã cùng lúc ra thông cáo nêu rõ : « Vì ích lợi của môn bóng đá, hãng Coca- Cola đề nghị chủ tịch FIFA, Joseph Blatter hãy từ chức ngay lập tức, để cho trình tự cải cách tin cậy có thể được bắt đầu một cách nghiêm túc ».

Trong khí đó Visa và Budweiser cũng ra tuyên bố cho rằng « vì lợi ích cao nhất của FIFA và của bóng đá, Sepp Blatter phải từ chức ngay lập tức » và sự hiện diện của Blatter trong tổ hức này là cản trở cho công cuộc cải cách của định chế.

Hôm nay hãng trang bị thể thao nổi tiếng của Đức Adidas cũng tỏ thái độ quay lưng lại với ông Blatter.

Không đợi lâu, qua lời luật sư người Mỹ của mình ông Sepp Blatter khẳng định không từ chức và sẽ ở lại chức vụ này cho đến tháng Hai sang năm.

Hôm 27/5/2015, Sepp Blatter tái đắc cử nhiệm kỳ lần thứ 5 liên tiếp chủ tịch FIFA. Cùng ngày hôm đó tư pháp Mỹ ra lệnh bắt giữ hàng loạt quan chức cao cấp của định chế quản lý bóng đá thế giới vì dính líu đến tham nhũng. Chỉ 5 ngày sau, ông phải tuyên bố từ bỏ nhiệm kỳ vừa được bầu, tổ chức đại hội bất thường bầu lại chủ tịch vào ngày 26/2/2016. Trên nguyên tắc Sepp Blatter vẫn lãnh đạo FIFA cho đến sau thời điểm này.

Từ đó đến nay, nghi án tham nhũng tại FIFA tiếp tục mở rộng thêm.Tổng thư ký của tổ chức Jérôme Valcke cũng bị đình chỉ chức vụ vì dính líu đến nghi án tuồn vé xem Cúp thế giới ra chợ đen. Đến hôm 27/9, đích thân Sepp Blatter bị tư pháp Thụy Sĩ khởi tố điều tra vì những nghi vấn chi trả một cách bất hợp pháp cho Platini gần 2 triệu euro hồi năm 2011, cũng như vì các cáo buộc ký kết hợp đồng gây thiệt hại cho FIFA.

Nguồn: Anh Vũ/ RFI

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo