Thể thao

Trước thềm Ngoại hạng Anh : Arsenal – Tất cả vì Wenger

Cập nhật lúc 10-08-2010 05:38:15 (GMT+1)
Wenger sẽ có năm cuối đầy thử thách với Arsenal

 

Mùa giải 2010/2011 sẽ là năm cuối cùng của Arsene Wenger tại sân Emirates theo bản hợp đồng mà ông đã kí cùng BLĐ đội bóng. Tương lai của “Giáo sư” chưa có gì đảm bảo và nếu tiếp tục trắng tay ở mùa giải này, rất có thể chiến lược gia người Pháp sẽ phải chia tay đội bóng thân yêu của mình.


Ở sân Highbury trước đây và Emirates hiện tại, Arsene Wenger đã trở thành một “vị thánh” thực sự. Ông đã trở thành một biểu tượng bất diệt của đội bóng, vị thế của Wenger ở Arsenal cũng giống như vị thế của Alex Ferguson ở Old Trafford vậy. Những đóng góp của ông dành cho đội bóng trong gần 15 năm dẫn dắt là không thể phủ nhận. Từ BLĐ, các cầu thủ cho đến CĐV đều hết mực tin yêu và nể phục chiến lược gia người Pháp. Những dòng chữ “In Arsene, we trust” (Chúng tôi tin tưởng ở Arsene) luôn xuất hiện trong tất cả các trận đấu của Pháo thủ đã nói lên tất cả tình cảm mà NHM dành cho ông.

Tuy nhiên khoảng thời gian 5 năm trắng tay quả thực là một thử thách quá lớn dành cho niềm tin nơi NHM. Kể từ khi giành chiếc cúp FA vào năm 2005, phòng truyền thống của Arsenal vẫn không thể bổ sung thêm một chiếc cúp nào. Mặc dù Wenger vẫn duy trì được một bản sắc cùng một lối tấn công quyến rũ đẹp mắt nhưng lại không đi liền với sự hiệu quả, mùa giải nào, Wenger cũng trình làng những cầu thủ trẻ tài năng xuất sắc nhưng họ vẫn chưa đủ tầm để đưa đội bóng bước lên đỉnh cao. 5 năm không danh hiệu đã là quá đủ và BLĐ cũng như NHM muốn có một sự thay đổi. Arsene Wenger cần phải làm được điều đó, ngay trong mùa giải này nếu như không muốn phải chia tay đội bóng mà ông coi như “mái nhà thứ 2”.

Trước thềm Ngoại hạng Anh (kì 5): Arsenal – Tất cả vì Wenger, Bóng đá, bong da, bong da anh, ngoại hang anh, lich thi dau, arsenal, arsene wenger, fabregas

Các CĐV luôn hết mực tin tưởng vào "Giáo sư"

Nòng cốt của Arsenal trước khi bước vào mùa giải mới vẫn sẽ là những cầu thủ trẻ đã được ra sân và thử lửa ở những mùa giải trước. Ở cả 3 tuyến của pháo thủ đều có sự hiện diện của những tài năng trẻ trung và đầy nhiệt huyết. Mùa hè này, Arsene Wenger không mua sắm nhiều, đúng với phong cách chuyển nhượng “tiết kiệm là trên hết” của ông, nhưng hai cái tên Marouane Chamakh (miễn phí) và Laurent Koscielny (10 triệu bảng) đều là những bản hợp đồng chất lượng có thể tăng cường thêm cho sức mạnh của đội bóng. Ngoài ra, “giáo sư” cũng đã đẩy đi được những cầu thủ đã hết hạn hợp đồng hoặc không còn muốn cống hiến cho CLB như Gallas, Campbell hay Silvestre.

Nhưng “hợp đồng” quan trọng nhất mà Wenger thực hiện được chính là việc giữ chân thành công trụ cột Fabregas trước sự “chèo kéo” nhiệt tình từ Barca. Wenger hiểu, nếu mất đi trong tay cầu thủ sáng giá nhất, ước muốn danh hiệu của ông sẽ khó có thể trở thành hiện thực. Và tuyển thủ người TBN dường như cũng muốn báo đáp lại ân tình của “Giáo sư” bằng việc chấp nhận ở lại, chí ít là một năm để giúp Wenger thỏa ước nguyện. Nếu có thể nâng cao chiếc cúp Premier League vào tháng 5 năm sau, đó sẽ là món quà chia tay ý nghĩa nhất F4 dành tặng cho Giáo sư, cho đội bóng và cho NHM trước khi anh quay lại Barca thi đấu.

Trước thềm Ngoại hạng Anh (kì 5): Arsenal – Tất cả vì Wenger, Bóng đá, bong da, bong da anh, ngoại hang anh, lich thi dau, arsenal, arsene wenger, fabregas

Các cầu thủ với Fabregas là "đầu tàu" sẽ chiến đấu hết mình vì Wenger!

Ngoài Fabregas, Wenger vẫn có trong tay những cầu thủ quan trọng khác như Arshavin hay Van Persie. Họ sẽ đóng vai trò quan trọng trong lối chơi mà chiến lược gia người Pháp đang xây dựng, bên cạnh đó họ còn có nhiệm vụ dẫn dắt các cầu thủ trẻ, truyền đạt kinh nghiệm để những Wilshere, Ramsey, Vela hay Walcott ngày càng trưởng thành hơn nữa. Có thể nói Arsenal đang sở hữu một dàn cầu thủ trẻ chất lượng nhất giải Ngoại hạng Anh thời điểm hiện tại. Điều đó sẽ giúp cho họ thích ứng tốt với những điều luật mới mà FA đưa ra. Đó sẽ là lợi thế không nhỏ của Arsenal nếu so sánh với các đội bóng đầy rẫy ngôi sao nhưng ít tài năng trẻ như Man City, Chelsea hay Liverpool. Nỗi lo duy nhất của Wenger lúc này có lẽ là vị trí đứng trong khung gỗ khi cả Almunia và Fabianski đều không thể tạo niềm tin lớn. Những đích ngắm như Schwarzer hay Given vẫn chưa thể thực hiện. Tuy nhiên Giáo sư có thể hi vọng sự chắc chắn của bộ tứ vệ trước khung thành Vermaelen, Koscielny, Sagna và Clichy sẽ hạn chế phần nào sự nguy hiểm cho đội bóng.

Ở những mùa giải trước, mỗi khi Arsenal đối đầu với các “ông lớn” người ta thường hay dùng cụm từ “trẻ con đá với người lớn” như một lời “chế giễu” sự non kém về mặt kinh nghiệm của “lũ trẻ nhà Wenger”, nhưng hiện tại “lũ trẻ” đó đã lớn và đang bước vào độ tuổi chín nhất của sự nghiệp. Họ cần phải thể hiện được sự trưởng thành đó ở mùa giải tới. Nếu như vậy, Wenger hoàn toàn có thể thỏa ước nguyện một lần nữa được nâng cao chiếc cúp vô địch. Các cầu thủ chắc chắn sẽ làm hết sức mình, vì một năm cuối cùng ý nghĩa cho Arsene Wenger!

Theo 24h

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo