Chính phủ Ba Lan lo ngại lao động ào ạt tràn sang Đức
Ảnh minh họa- Nguồn: Zing |
Bộ trưởng Bộ Lao động Ba Lan đã đưa ra dự đoán rằng hàng trăm ngàn người Ba Lan sẽ tận dụng lợi thế của việc mở lên của thị trường lao động ở Đức và Áo vào ngày 1 tháng 5 tới để rời khỏi đất nước đi kiếm việc làm
Bộ trưởng Jolanta Fedak trong cuộc trả lời phỏng vấn Đài phát thanh Ba Lan sáng nay 21/4 cho biết rằng "chúng tôi đang dự tính có khoảng 300.000 đến 400.000 người Ba Lan ra nước ngoài tìm việc, nhưng trong khoảng thời gian 3-4 năm tới"
Dự kiến này được rút ra và được so sánh với các đợt lao động Ba Lan đến Vương quốc Anh và Ireland tìm việc làm sau khi Ba Lan gia nhập Liên minh châu Âu vào năm 2004. Tuy nhiên, Bộ trưởng Fedak lưu ý rằng có sự khác biệt quan trọng cần được xem xét thêm
"Thị trường lao động Đức có yêu cầu khá cao đối với người lao động, đứng đầu các yêu cầu đó là việc đồi hỏi một trình độ tiếng Đức nhất định", bà cho biết
Việc mở cửa thị trường lao động ở Đức cũng tạo cơ hội cho người Ba Lan đã làm việc ở Đức hợp pháp hóa tình trạng của họ ở quốc gia này
Có khá nhiều người Ba Lan làm việc "chui" ở Đức, và có nguồn tin cho rằng khoảng 500.000 phụ nữ Ba Lan đã làm các công việc khác nhau , tính cho đến nay, các công việc đó đa số là qua thị trường lao động "ngầm"
Bộ trửơng Fedak lưu ý rằng việc mở cửa thị trường lao động có Đức "nó sẽ tạo điều kiện dễ dàng hơn cho họ hợp pháp hóa cả hai vấn đề của mình, đó là nơi cư trú và việc làm của họ."
Với việc "xuất ngoại" của hàng ngàn người Ba Lan, Bộ trưởng lao động đã cho rằng đó là thời điểm chính phủ cần có các kế hoạch tăng lương tối thiểu cho người lao động Ba Lan từ 1386 zloty (348 Euro) lên đến 1500 zloty (377 Euro), và quyết định này sẽ có hiệu lực vào ngày 1 Tháng 1 năm 2012.
Hùng Phong biên dịch theo Thenews.pl
(Vietinfo.eu)