Liên bang Đức

Angela Merkel: Uy tín của người phụ nữ quyền lực tiếp tục được khẳng định

Cập nhật lúc 13-12-2014 17:00:15 (GMT+1)

 

 Nhiều người dân cũng như chính trị gia Đức đã phải ngạc nhiên về tỷ lệ phiếu bầu gần như tuyệt đối dành cho đương kim Thủ tướng nước này, bà Angela Merkel, tại Đại hội Đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo (CDU) vừa diễn ra ở TP Cologne, với 96,7% số phiếu. Kết quả này cho thấy, uy tín của người phụ nữ quyền lực tiếp tục được khẳng định và nhiệm kỳ Thủ tướng lần ba của bà đang được đông đảo cử tri Đức ủng hộ.

 


Với số phiếu đạt được như vậy, đương kim Thủ tướng Đức Merkel, 60 tuổi, đã tái đắc cử chức Chủ tịch đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU-trung hữu). Đây là nhiệm kỳ thứ 8 liên tiếp bà Merkel giữ cương vị Chủ tịch đảng CDU.

Nữ chính trị gia đã và đang nhận được sự ủng hộ rộng lớn không chỉ trong đảng, mà cả trong xã hội Đức. Theo kết quả các cuộc thăm dò mới nhất trên toàn nước Đức, tỷ lệ người dân nước này ủng hộ nữ Thủ tướng Merkel lên tới 67%.

Chính sách quyết đoán, quyết tâm thực thi, hành động hiệu quả

Theo các nhà phân tích, uy tín của Thủ tướng Merkel luôn ở mức cao và được các Đảng viên CDU ủng hộ mạnh mẽ, trước hết là bởi lập trường cương quyết của bà trong việc khắc phục khủng hoảng tài chính, khủng hoảng nợ công tại các nước Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro, cũng như các vấn đề liên quan tới cuộc xung đột ở Ukraina.

Đặc biệt, nền kinh tế Đức được đánh giá khá vững chắc trong thời gian bà Merkel lãnh đạo, không tạo thêm các khoản nợ mới. Theo nhiều nhà quan sát, trong khu vực đang khủng hoảng về kinh tế-tài chính, bà Merkel đã thành công trong việc đưa ra sáng kiến của mình, và được các nước thành viên Liên hiệp châu Âu (EU) chấp thuận, theo đó, các nước có mức nợ công cao ở Nam Âu phải áp dụng chính sách kinh tế thắt lưng buộc bụng để từng bước giảm gánh nặng đối với EU. Việc làm và các vấn đề xã hội tại Đức cũng được đánh giá là ổn định nhất trong số các nước thành viên EU. Tỷ lệ thất nghiệp được duy trì ở mức thấp.

Về chính trị, đảng CDU do Thủ tướng Merkel đứng đầu, cũng như chính phủ liên minh hiện nay gồm các thành viên Liên minh Dân chủ - Xã hội Cơ đốc giáo (CDU /CSU) cũng giành được nhiều ủng hộ của người dân. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức phải đối mặt với sự gia tăng ảnh hưởng của đảng Lựa chọn vì nước Đức (AfD) chống hội nhập châu Âu (đảng này đã trúng cử vào ba nghị viện bang thuộc miền đông nước Đức). Phong cách đối ngoại của bà Merkel cũng được đánh giá cao, thể hiện qua hàng loạt hoạt động thời gian qua.

Bà Merkel tiếp tục tranh cử vị trí Thủ tướng trong nhiệm kỳ tới?

Vào thời điểm hiện tại, đương kim Thủ tướng Merkel chưa có nhân vật nổi trội nào được xem như đối thủ cạnh tranh. Thế nhưng, sau ba nhiệm kỳ giữ cương vị đứng đầu Chính phủ, chưa biết nữ chính trị gia quyền lực này có muốn tiếp tục tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử 2017 hay không.

Theo nhận định của các chuyên gia, những phát biểu của bà Merkel tại Đại hội đảng CDU vừa qua cho thấy, nữ Thủ tướng đầy uy tín này đang có những kế hoạch cho CDU trong cuộc tổng tuyển cử ba năm tới. Bà Merkel tuyên bố, CDU sẽ “tiếp tục hành động mạnh mẽ hơn để có thể thu được kết quả lớn hơn trong cuộc tổng tuyển cử 2017” (trong cuộc tổng tuyển cử cuối năm ngoái, CDU giành được số phiếu cao nhất với 41,5%, tăng gần 8% so với cuộc bầu cử năm 2009).

Ai sẽ tiếp tục dẫn dắt CDU và ai sẽ đại diện đảng này tham gia tranh cử? Tuy chưa biết rõ điều này, nhưng đa số thành viên CDU đều hiểu và mong muốn bà Merkel thực hiện mục tiêu của CDU.

Một trong những người có uy tín là Phó Chủ tịch CDU, Thomas Strobl, hy vọng bà Merkel tiếp tục ra ứng cử chức Thủ tướng trong nhiệm kỳ sắp tới. Phó Chủ tịch nhóm Nghị sĩ CDU tại Quốc hội Đức, Michael Fuchs, cũng nhận định, chỉ có bà Merkel mới có thể đại diện CDU tham gia tranh cử năm 2017. Ông Horst Seehofer, Chủ tịch CSU cũng mong muốn đương kim Thủ tướng Merkel sẽ dẫn dắt liên minh cầm quyền CDU/CSU giành đa số phiếu trong cuộc tổng tuyển cử 2017. 

Trên quy mô toàn nước Đức, kết quả cuộc thăm dò ý kiến mới nhất cho thấy, 74% số người được hỏi cho rằng bà Merkel sẽ tranh cử Thủ tướng trong cuộc tổng tuyển cử 2017; 56% ý kiến mong muốn nữ chính trị gia này tiếp tục giữ vị trí Thủ tướng nhiệm kỳ thứ tư.

Khi kết thúc nhiệm kỳ Thủ tướng thứ ba vào cuối năm 2016, bà Merkel sẽ trở thành nữ nguyên thủ quốc gia tại vị lâu nhất trong lịch sử thế giới.

Với lập trường cương quyết, nhiều kinh nghiệm chính trường và ngoại giao, nữ chính trị gia Merkel sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của đông đảo cử tri Đức, cũng như các thành viên CDU. Việc bà Merkel có tham gia tranh cử năm 2017 hay không vẫn còn để ngỏ.

Nguồn: Văn Anh/ Nhandan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo