Liên bang Đức

Cựu giám đốc chi nhánh Strabag thua kiện 1,1 triệu Euro

Cập nhật lúc 27-02-2009 20:02:54 (GMT+1)
Ảnh minh họa

 

Trong phiên tòa tại tòa án lao động Arbeitsgericht Leipzig liên quan đến vụ bê bối tham nhũng ở dự án xây dựng đường cao tốc A 72 Sachsen, tập đoàn xây dựng Strabag đã thắng kiện.


Các thẩm phán quyết định cựu giám đốc chi nhánh Strabag-Direktion tại Sachsen, ông Manfred Z. phải thanh toán 1,1 triệu Euro tiền bồi thường thiệt hại cho công ty mẹ. Ngoài ra tòa án cũng bác đơn kiện yêu cầu mức lương nghỉ hưu 1.017 Euro / tháng từ Strabag của Manfred Z.

Cùng với một công ty bạn hàng tham gia xây dựng A 72, giám đốc Manfred Z. đã chuyển cho hãng mẹ 56 hóa đơn cho các hợp đồng con không tồn tại. Sau khi các hóa đơn này được thanh toán, số tiền được Z. và hãng hợp tác kia chia nhau bỏ túi thủ lợi.

Trong quá trình xây dựng đường cao tốc A 72 đã xảy ra hàng loạt các hiện tượng tham ô, không trung thực và lừa đảo, gây ra thiệt hại ít nhất 27 triệu Euro. Cũng vì liên quan đến vụ bê bối này mà một cựu quan chức giao thông 50 tuổi của sở xây dựng Chemitz đã tự vẫn.

Theo TGT

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo