Liên bang Đức

Đức cảnh giác cao về an ninh thông tin trước kỳ bầu cử Quốc hội

Cập nhật lúc 20-03-2017 17:16:23 (GMT+1)
Foto: Cơ quan an ninh thông tin liên bang (BSI) của Đức tăng cường an ninh. (Nguồn: AP)

 

Tờ Welt am Sonntag của Đức số ra ngày 19/3 cho biết Cơ quan an ninh thông tin liên bang (BSI) của Đức đã áp dụng mức “tăng cường” trong an ninh thông tin để sẵn sàng đáp trả các cuộc tấn công mạng có khả năng xảy ra.


Giám đốc BSI, ông Arne Schoenbohm nhấn mạnh: “Hàng ngày chúng tôi ghi nhận được các cuộc tấn công nhằm vào mạng của các cơ quan chính phủ.”

Ông Schoenbohm cũng cho biết BSI liên lạc chặt chẽ với các cơ quan bầu cử, các chính đảng và chính quyền các bang để thảo luận các biện pháp chống lại các cuộc tấn công mạng trước thềm các cuộc bầu cử.

Theo tờ Welt am Sonntag, mức “tăng cường” được áp dụng sau khi có thông tin về các cuộc tấn công mạng diễn ra trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Cuộc bầu cử Quốc hội Đức dự kiến sẽ diễn ra ngày 24/9 năm nay./.

Nguồn: Vietnam+

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo