Liên bang Đức

Nước Đức đau đầu với dòng người tị nạn

Cập nhật lúc 22-08-2015 07:48:54 (GMT+1)
Văn phòng điều hành trại tị nạn tại Suhl (Đức) bị đập phá hôm thứ 5, ngày 20.8.15 vừa qua với 15 người bị thương do đánh lộn

 

Trong những tháng qua, dòng người tị nạn liên tục đổ vào nước Đức, ngày càng nhiều. Trong tháng 5, Cơ quan Di cư và Tị nạn liên bang (BAMF) còn ước tính trong năm nay có tới 450.000 người nộp đơn xin tị nạn, thì nay họ ước tính lên tới con số 800.000 người, nhiều nhất trong lịch sử CHLB Đức trong vòng một năm.


Tình hình này sẽ dẫn tới nhiều thay đổi ở CHLB Đức, trong đó có kế hoạch ngân sách và xã hội.

Phát biểu tại Berlin ngày 19/8 khi công bố số liệu dự báo trên, Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức Thomas de Maiziere nhấn mạnh: „Sự phát triển trên là một thách thức đối với tất cả chúng ta, nhưng nước Đức không bị đòi hỏi quá sức, chúng ta sẽ xử lý được“.

Trên thực tế, chỗ ở cho người xin tị nạn đã chật cứng, không còn chỗ chứa, nhân viên các cơ quan chức năng bị quá tải. Tại BAMF cho tới  nay đã tồn đọng 250.000 đơn xin tị nạn không được xử lý. Ông de Maiziere cho rằng đã đến lúc phải đi con đường mới, hành động nhanh hơn, hành động thực tế hơn cho tới nay. Ông mong muốn nới lỏng khung luật pháp để có thể xây dựng chỗ ở cho người xin tị nạn nhanh hơn và công chức ở các ngành khác như thuế quan có thể giúp đỡ BAMF trong việc giải quyết hồ sơ tồn động. Một số bang đã huy động các công chức nghỉ hưu ra giúp việc. Kể từ tuần tới, hàng tuần sẽ có cuộc họp của Ban điều phối giữa các bang và liên bang để thống nhất về các hoạt động tiếp theo.

Bộ trưởng de Maiziere cũng nêu rõ sẽ phải có hành động cứng rắn ở một số nơi, phải nhanh chóng giảm bớt đơn xin tị nạn của những người từ các nước Balkan. Không thể để Đức về lâu dài tiếp nhận 40% tất cả những người xin tị nạn ở châu Âu. Ông ám chỉ có thể kiểm soát lại biên giới EU, nếu hệ thống tị nạn không hoạt động.

Ông cho rằng việc có nhiều người vào Đức xin tị nạn sẽ làm đảo lộn kế hoạch ngân sách trong những năm tới, có thể khơi dậy sự phân biệt chủng tộc.

 

Khu nhà Container dành cho người xin tị nạn ở Marzahn Berlin là mục tiêu định phóng hỏa.

Ngay đêm 20/8, một nhóm 5 kẻ lạ mặt đã tìm cách đốt khu nhà dành cho người tị nạn ở Marzahn, nhưng bảo vệ đã may mắn phát hiện kịp thời nên không ai bị sao. Ba kẻ tình nghi đã bị bắt giữ.

Vừa qua, trong một khu nhà dành cho người tị nạn ở Suhl đã xảy ra xô sát giữa những người tị nạn vì một quyền kinh Koran bị xé, làm 15 người bị thương. Vì vậy, có ý kiến cho rằng không nên để những người xin tị nạn có tôn giáo khác nhau ở chung.

Nguồn: Văn Long – Thoibao.de (Tổng hợp theo báo chí Đức)

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo