Liên bang Đức

Th. Sarrazin gây bất ngờ với lời tuyên bố…

Cập nhật lúc 18-12-2009 20:40:31 (GMT+1)
Theo Sarrazin

 

Chưa đầy hai tháng sau khi phải rời khỏi hội đồng quản trị ngân hàng liên bang Bundesbank, ông Thilo Sarrazin (64, SPD) đã gặp phải xung đột mới: Trong một cuộc tranh luận về vấn đề nhập cư, vị chính khách này đã yêu cầu cấm học sinh hồi giáo trùm khăn tới trường.


 Trong chương trình phỏng vấn với „Lettre International“ hồi tháng Mười vừa qua, Sarrazin đã lên án các đối tượng ngoại kiều gốc Thổ và Ả Rập sống tại Berlin không có tinh thần hội nhập: „Tôi không công nhận những loại người sống nhờ vào nhà nước, nhưng không chấp nhận nhà nước này, không quan tâm đến việc học tập của con cái và sản sinh liên tục các cô gái trùm khăn quàng đầu.

Mới đây ông này lại lên tiếng đòi hỏi: „Cần phải cấm trùm khăn trong giờ học, vì đây không phải là một dấu hiệu tôn giáo mà chính là đặc điểm chính trị. Dấu hiệu quyền lực của nam giới đối với phụ nữ“.

Cho tới nay học sinh vẫn có quyền trùm khăn tới các trường phổ thông công lập. Thủ đô Berlin tuy nhiên năm 2005 đã ra đạo luật Neutralitätsgesetz, theo đó các giáo viên, thẩm phán và cảnh sát trong giờ làm việc không được đeo các dấu hiệu tôn giáo như chữ thập hay đội khăn trùm đầu.

Kim Dung Theo TGT

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo