Liên bang Đức

Vượt bà Merkel, Bộ trưởng Y tế Đức là chính trị gia được yêu quý nhất

Cập nhật lúc 29-12-2020 12:44:42 (GMT+1)
Bộ trưởng Y tế Liên bang Đức Jens Spahn và Thủ tướng Angela Merkel. (Nguồn: Getty)

 

52% người dân Đức hy vọng Bộ trưởng Jens Spahn sẽ có “tác động lớn nhất có thể” đối với chính trị trong năm tới, cao hơn 1% so với Thủ tướng Angela Merkel - chính trị gia được yêu thích nhất năm 2019.


Theo một cuộc khảo sát gần đây, chính trị gia được yêu thích nhất ở Đức là Bộ trưởng Y tế Liên bang Jens Spahn (CDU).

Khảo sát của Viện nghiên cứu thăm dò Kantar cho tờ “Bild am Sonntag” chỉ ra rằng 52% người dân Đức hy vọng Bộ trưởng Spahn sẽ có “tác động lớn nhất có thể” đối với chính trị trong năm tới.
a
Tỷ lệ ủng hộ đối với ông Spahn cao hơn 1% so với Thủ tướng Đức Angela Merkel - chính trị gia được yêu thích nhất năm 2019.

Trong cuộc khủng hoảng đại dịch COVID-19, Thủ tưởng Merkel, Thủ hiến bang Bayern Markus Söder và Bộ trưởng Tài chính Olaf Scholz cũng là những chính trị gia được yêu thích nhất.

So với năm 2019, tỷ lệ ủng hộ với Thủ tướng Đức tăng 11%, trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ với ông Söder tăng 15% lên 50%, đứng thứ ba trong cuộc thăm dò./.

Nguồn: Vietnam+

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Tin liên quan

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo