10 bị cáo trong vụ án buôn cần sa ở Bắc Séc chối tội
Cập nhật lúc 17-03-2012 23:23:32 (GMT+1)
| Ảnh minh họa, nguồn: deník. |
Phiên tòa xử 10 bị cáo Việt Nam vào thứ ba 13.3 ở Ústí nad Labem đã không mang lại thông tin gì mới mẻ do hầu hết các bị cáo đều không khai hoặc chỉ thanh minh tội trạng.
Đây là ngày xét xử thứ hai trong quá trình xử án. Theo cáo trạng, tất cả họ đều là thành viên của nhóm tội phạm buôn ma túy xuyên quốc gia, nơi mỗi người có nhiệm vụ riêng. Các loại ma túy mà những bị cáo này đã buôn bán là cần sa, metamfetamin, pervitin và các thuốc chứa pseudoefedrin.
Tại phiên tòa, các bị cáo đều cho rằng mình vô can, không biết gì về việc buôn bán ma túy hay nấu pervitin. Họ chỉ thú nhận những điều mà có thể chứng minh rõ ràng. Nếu cầm trong tay túi đựng thuốc hay pervitin, các bị cáo giải thích là chỉ cầm hộ ai đó hoặc đưa hộ ai đó nên không biết trong túi có gì.
Một bị cáo khác đã bị cảnh sát bắt quả tang qua đêm tại một lò nấu ma túy nhưng anh ta giải thích rằng mình đã uống quá say nên không biết trong nhà có gì. Khi dấu vết ADN của người này được tìm thấy trên bàn chải đánh răng, bị cáo cho biết dù rất say nhưng anh ta vẫn phải đánh răng vì vệ sinh là quan trọng.
Ngoài những lời khai trên, một điều thú vị nữa cũng xảy ra trong phiên tòa này, đó là sự có mặt của một luật sư người Việt. Đây là người Việt thuộc thế hệ sau, nói tiếng Séc như người Séc, là thành viên của ban luật sư Séc, nhưng cũng nói tiếng Việt. Chính luật sư này cũng đã lưu ý đến sự thiếu chính xác của một phiên dịch quốc gia.
Nghiêm Trang – vietinfo.eu Deník