An ninh Séc cảnh báo về "chính sách di trú quá dễ dãi" với Việt Nam
Ảnh minh họa |
Trung tâm Quốc gia chống tội phạm có tổ chức (NCOZ) trong hai năm đầu tồn tại của mình ghi nhận những xu hướng mới, như các đám cưới của nữ công dân Séc với người ngoại quốc, nhất là Thổ Nhĩ Kỳ và chính sách di trú "dễ dãi bất thường" của CH Séc trong quan hệ đối với Việt Nam.
Trong báo cáo tình hình thường niên vừa được công bố, NCOZ cũng lưu ý tới ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc cũng như các tổ chức tội phạm nói tiếng Nga nỗ lực nắm quyền kiểm soát của mình trên lãnh thổ Séc. NCOZ cũng cảnh báo trước làn sóng nguy hiểm khi Hồi giáo thâm nhập không kiểm soát được vào Séc.
Theo NCOZ, các đám cưới có chủ đích được các băng nhóm tội phạm tổ chức. Phụ nữ Séc làm đám cưới tại Séc hay ở nước ngoài để lấy tiền và tạo cơ hội cho "chồng" thâm nhập lãnh thổ EU và nhận quyền vĩnh trú. "Chứng minh hoạt động phạm pháp này không đơn giản, bởi phụ nữ không bị cưỡng bức đưa ra nước ngoài, mà trái lại nhờ cung cấp dịch vụ hôn thú như vậy nhận được số tiền không nhỏ," NCOZ đánh giá đồng thời bổ xung, là phụ nữ Séc ở lại nước ngoài không hiếm trường hợp hành nghề bán dâm.
Trong lĩnh vực tội phạm có tổ chức trên lãnh thổ Séc từ lâu chủ yếu các băng đảng nói tiếng Nga, châu Á và vùng Balkan. "Tất cả có nét chung sử dụng thủ đoạn hối lộ mức độ lớn để thâm nhập vào các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương," NCOZ nhấn mạnh.
Trong những năm gần đây theo NCOZ mức độ tội phạm gia tăng đáng kể liên quan tới vấn đề thị thực và hợp pháp hóa cư trú của người Việt Nam. Báo cáo của NCOZ nói đến số tiền 220 nghìn đến 400 nghìn korun mà những người muốn có thị thực Séc phải bỏ ra. "Hoạt động tội phạm này được khích lệ cả bởi chính sách di trú quá mức dễ dãi của CH Séc, mà hệ quả của nó được tăng lên sau khi tuyên bố người nói tiếng Việt là sắc tộc thiểu số, nghĩa là hành vi tội phạm đã được mô tả dễ dàng thực hiện hơn rất nhiều dưới vỏ bọc đoàn tụ gia đình," báo cáo của NCOZ khẳng định.
Tội phạm Việt Nam, mà ở CH Séc chủ yếu trong các lĩnh vực lừa đảo thuế, buôn bán ma túy và rửa tiền, theo NCOZ luôn nỗ lực hoàn thiện khả năng định hướng của nó trong môi trường pháp lý CH Séc. Biết các hóa giải những biện pháp nghiệp vụ mà cảnh sát đã sử dụng nhằm vào chúng, là điều mà "cùng với tiềm lực tài chính hầu như vô hạn khi hối lộ công chức" gây rất nhiều khó khăn trở ngại cho công tác điều tra phát giác hoạt động tội phạm.
David Nguyen- ČTK
© Vietinfo.eu