Séc-Slovakia

Bản tin Séc cuối tuần ngày 20.7.2014

Cập nhật lúc 20-07-2014 20:00:00 (GMT+1)

 

Phóng xe ẩu, thanh niên người nước ngoài làm 6 người bị thương rồi bỏ trốn. Chính phủ từ chối thay đổi bảo hiểm y tế cho người nước ngoài. Tới 60% các khoản trợ cấp xã hội bị chi trả bất hợp pháp. Lần đầu tiên bệnh nhân trẻ em được ghép tim nhân tạo. Thăm triển lãm Bodies Revealed ở Brno. Tổng thống Havel từ chức vì không muốn là vật cản


XÃ HỘI

Phóng xe ẩu, thanh niên người nước ngoài làm 6 người bị thương rồi bỏ trốn

Sáng nay một thanh niên 26 tuổi người nước ngoài do phóng xe nhanh đã không làm chủ được tay lái khiến 6 người đi bộ ở trung tâm Praha bị thương. Người này đã bỏ chạy khỏi nơi xảy ra tai nạn, tuy nhiên giấy tờ tùy thân còn lại trong ô tô. Người phát ngôn của cảnh sát cho biết họ đang tìm cách xác minh liệu người mang giấy tờ tùy thân được tìm thấy có đúng là người lái xe lúc đó hay không với sự trợ giúp của hệ thống camera an ninh theo dõi diễn biến trên đường phố. Theo cảnh sát và trung tâm cứu hộ, các vụ bị thương tương đối nặng, chủ yếu là bị thương ở đầu và ngực. (denik)

Chính phủ từ chối thay đổi bảo hiểm y tế cho người nước ngoài

Viện dân biểu sẽ thảo luận dự luật do nhóm các dân biểu thuộc đảng Dân chủ Xã hội đưa ra về việc sửa đổi bảo hiểm y tế cho người nước ngoài từ các nước thứ 3 ngoài EU. Quan điểm sơ bộ dành cho cuộc họp ngày mai của chính phủ là dự luật này mâu thuẫn với tiêu chuẩn pháp lý của EU. Hiện nay bảo hiểm y tế được quy định trong luật về cư trú của người nước ngoài. Theo quan điểm sơ bộ, chính phủ sẽ dự định đưa ra dự luật thay đổi khác. Việc chăm sóc y tế cho người nước ngoài được thanh toán từ BHYT công cộng hay BHYT tư nhân, trong một số hoàn cảnh nhất định sẽ được nhà nước trực tiếp chi trả. (denik)

Tới 60% các khoản trợ cấp xã hội bị chi trả bất hợp pháp

Tổng giám đốc Sở Lao động của CH Séc, bà Marie Bílková cho biết trên đài truyền hình ngày hôm nay, rằng hàng trăm nhân viên mới được nhận vào các sở lao động sẽ tập trung vào việc kiểm tra các lĩnh vực có vấn đề. Bà Bílková cho rằng tỷ lệ các khoản trợ cấp xã hội bị chi trả bất hợp pháp trong thực tế cao hơn nhiều so với con số 15% trong các tài liệu của chính phủ. Chủ yếu là trợ cấp nhà ở và trợ cấp lúc nguy khó. Tuần trước chính phủ đã chuẩn y việc tăng số lượng nhân viên các sở lao động thêm 600 người, chủ yếu là đi kiểm tra thực địa. Nguyên nhân là việc kiểm tra sử dụng trợ cấp xã hội được chuyển cho sở lao động, nhưng cơ quan này không có đủ nhân viên, nên các khoản trợ cấp hầu như không được xác minh. (novinky)

VĂN HÓA – NGHỆ THUẬT

Liên hoan Colours of Ostrava đạt kỷ lục về số người tham dự

Trong 4 ngày diễn ra liên hoan Colours of Ostrava, theo ban tổ chức số lượng người tham dự đã đạt mức kỷ lục 40700 người, hơn liên hoan diễn ra vào năm ngoái 7000 người. Thu hút được nhiều khán giả nhất là cựu ca sĩ của huyền thoại Led Zeppelin Robert Plant và ca sĩ người Pháp Zaz. Trong số các khán giả có 2000 trẻ em và trong các lều trại có khoảng 6000 người ngủ lại. Hoạt động của liên hoan được bảo đảm bởi 3100 nhân viên kỹ thuật, 1000 hàng quán và 400 người tham gia giữ trật tự. Tuy nhiên trong chương trình của liên hoan này đã phải hủy bỏ buổi biểu diễn của ca sĩ Michal Hrůza cùng ban nhạc do ca sĩ bị thương nặng ở não sau một vụ xô xát và hiện đang trong chế độ ngủ nhân tạo. Liên quan đến vụ này đã có 2 thanh niên bị cảnh sát bắt giữ. (ceskenoviny)

Sách điện tử ngày càng được yêu thích, nhất là trong dịp hè

Đối với nhiều người sách gắn với mùa hè cũng như bia với bóng đá hay thuốc lá với cà phê. Ngày càng nhiều độc giả ưu tiên cho sách điện tử do chúng không chiếm cân nặng và học có thể mang theo bao nhiêu cuốn sách cho kỳ nghỉ cũng được. Doanh thu về sách điện tử tăng nhiều nhất vào mùa hè. Số lượng các bản sách bán ra tăng từ mấy chục tới hàng trăm % so với năm ngoái. Việc mua sách thông qua internet cũng đơn giản và nhanh chóng, và nhất là tính ẩn danh của việc mua bán qua mạng internet khiến thể loại sách về erotika trở thành được ưa chuộng cùng với thể loại trinh thám và văn học hài hước. Đặc biệt các cuốn sách với tựa đề lãng mạn và erotika thu hút được nhiều độc giả nữ. (denik)

SỨC KHỎE

Lần đầu tiên bệnh nhân trẻ em được ghép tim nhân tạo

Các bác sĩ bệnh viện Motol ở Praha lần đã ghép tim nhân tạo cho một thiếu niên 16 tuổi. Đây là trường hợp ghép tim nhân tạo cho bệnh nhân trẻ em lần đầu tiên ở Séc. Đã có hàng chục bệnh nhân được ghép tim nhân tạo, giúp họ sống tới khi nhận được tim do người khác hiến tặng. Điểm độc đáo trong trường hợp này là toàn bộ tim nhân tạo được để nằm gọn bên trong cơ thể, cậu bé có thể đi lại và không phải ở trong bệnh viện. (novinky)

Máy mới giúp các bác sĩ thực hiện các ca mổ nhanh hơn

Bệnh viện ở České Budějovice đã đưa vào họat động cỗ máy mới đặc biệt, giúp rút ngắn thời gian các ca mổ, bệnh nhân bị mất máu ít hơn và nguy cơ biến chứng khi phẩu thuật và hậu phẫu thuật được giảm thiểu. Cỗ máy có tên ThunderBeat được các bác sĩ khoa ngoại và khoa tiết niệu thực hiện thành công các ca mổ khác nhau. Cỗ máy hiện đại kết hợp năng lượng siêu âm và lưỡng cực, có tốc tộc cắt cao, giúp các bác sĩ kiểm tra hiệu quả các mạch máu bị tổn thương. (denik)

DU LỊCH

Thăm triển lãm Bodies Revealed ở Brno

Triển lãm phơi bày tất cả các bí mật của cơ thể người sẽ quay trở lại Séc vào ngày 1/8. Lần này triển lãm độc đáo Bodies Revealed sẽ diễn ra ở Brno. Ngoài các hiện vật bao gồm toàn bộ cơ thể, còn có các hiện vật với chi tiết các cơ quan bên trong. Triển lãm này là một dịp tuyệt vời cho tất cả những ai muốn biết chi tiết về các chức năng của cơ thể người. Triển lãm Bodies Revealed đã gặt hái rất nhiều thành công ở hấu như trên tất cả các châu lục với hàng triệu khách tham quan. Triển lãm lần này ở Brrno độc đáo bởi độ lớn của nó, bởi lần đầu tiên ở Séc có cuộc triển lãm với kích thước như vậy. (denik)

LỊCH SỬ- TRUYỀN THỐNG

Tổng thống Havel từ chức vì không muốn là vật cản

Ngày 20/7/1992, tổng thống Václav Havel đã từ chức tổng thống liên bang Tiệp Khắc. Vị tổng thống cuối cùng của nhà nước liên bang Tiệp Khắc cho biết ông đã quyết định điều này sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và nhấn mạnh, rằng không muốn trở thành cái phanh kìm hãm sự phát triển của lịch sử. Trước đó, ngày 17/7/1992 Hội đồng dân tộc Slovakia đã thông qua Tuyên bố chủ quyền. Mặc dù các chính trị gia Slovakia khẳng định rằng tuyên bố này không có nghĩa là tuyên bố về sự độc lập, Václav Havel cho rằng ông đã bị mất sự tin tưởng của phần lớn tầng lớp đại diện chính trị của Slovakia “đối với cá nhân cũng như những giá trị”  mà ông theo đuổi. Vào tháng 11 năm 1992, quốc hội liên bang với đa số phiếu đã tiếp nhận luật hiến pháp về giải thể liên bang và mở đường cho sự hình thành 2 quốc gia mới: Cộng hòa Séc và Cộng hòa Slovakia. (ceskatelevize)

Nguyễn Đồng - vietinfo.eu

XÃ HỘI

Phóng xe ẩu, thanh niên người nước ngoài làm 6 người bị thương rồi bỏ trốn

Sáng nay một thanh niên 26 tuổi người nước ngoài do phóng xe nhanh đã không làm chủ được tay lái khiến 6 người đi bộ ở trung tâm Praha bị thương. Người này đã bỏ chạy khỏi nơi xảy ra tai nạn, tuy nhiên giấy tờ tùy thân còn lại trong ô tô. Người phát ngôn của cảnh sát cho biết họ đang tìm cách xác minh liệu người mang giấy tờ tùy thân được tìm thấy có đúng là người lái xe lúc đó hay không với sự trợ giúp của hệ thống camera an ninh theo dõi diễn biến trên đường phố. Theo cảnh sát và trung tâm cứu hộ, các vụ bị thương tương đối nặng, chủ yếu là bị thương ở đầu và ngực. (denik)

Chính phủ từ chối thay đổi bảo hiểm y tế cho người nước ngoài

Viện dân biểu sẽ thảo luận dự luật do nhóm các dân biểu thuộc đảng Dân chủ Xã hội đưa ra về việc sửa đổi bảo hiểm y tế cho người nước ngoài từ các nước thứ 3 ngoài EU. Quan điểm sơ bộ dành cho cuộc họp ngày mai của chính phủ là dự luật này mâu thuẫn với tiêu chuẩn pháp lý của EU. Hiện nay bảo hiểm y tế được quy định trong luật về cư trú của người nước ngoài. Theo quan điểm sơ bộ, chính phủ sẽ dự định đưa ra dự luật thay đổi khác. Việc chăm sóc y tế cho người nước ngoài được thanh toán từ BHYT công cộng hay BHYT tư nhân, trong một số hoàn cảnh nhất định sẽ được nhà nước trực tiếp chi trả. (denik)

Tới 60% các khoản trợ cấp xã hội bị chi trả bất hợp pháp

Tổng giám đốc Sở Lao động của CH Séc, bà Marie Bílková cho biết trên đài truyền hình ngày hôm nay, rằng hàng trăm nhân viên mới được nhận vào các sở lao động sẽ tập trung vào việc kiểm tra các lĩnh vực có vấn đề. Bà Bílková cho rằng tỷ lệ các khoản trợ cấp xã hội bị chi trả bất hợp pháp trong thực tế cao hơn nhiều so với con số 15% trong các tài liệu của chính phủ. Chủ yếu là trợ cấp nhà ở và trợ cấp lúc nguy khó. Tuần trước chính phủ đã chuẩn y việc tăng số lượng nhân viên các sở lao động thêm 600 người, chủ yếu là đi kiểm tra thực địa. Nguyên nhân là việc kiểm tra sử dụng trợ cấp xã hội được chuyển cho sở lao động, nhưng cơ quan này không có đủ nhân viên, nên các khoản trợ cấp hầu như không được xác minh. (novinky)

VĂN HÓA – NGHỆ THUẬT

Liên hoan Colours of Ostrava đạt kỷ lục về số người tham dự

Trong 4 ngày diễn ra liên hoan Colours of Ostrava, theo ban tổ chức số lượng người tham dự đã đạt mức kỷ lục 40700 người, hơn liên hoan diễn ra vào năm ngoái 7000 người. Thu hút được nhiều khán giả nhất là cựu ca sĩ của huyền thoại Led Zeppelin Robert Plant và ca sĩ người Pháp Zaz. Trong số các khán giả có 2000 trẻ em và trong các lều trại có khoảng 6000 người ngủ lại. Hoạt động của liên hoan được bảo đảm bởi 3100 nhân viên kỹ thuật, 1000 hàng quán và 400 người tham gia giữ trật tự. Tuy nhiên trong chương trình của liên hoan này đã phải hủy bỏ buổi biểu diễn của ca sĩ Michal Hrůza cùng ban nhạc do ca sĩ bị thương nặng ở não sau một vụ xô xát và hiện đang trong chế độ ngủ nhân tạo. Liên quan đến vụ này đã có 2 thanh niên bị cảnh sát bắt giữ. (ceskenoviny)

http://data.vietinfo.eu/News//2014/07/20/206890/1405878075.8855.jpg

Sách điện tử ngày càng được yêu thích, nhất là trong dịp hè

Đối với nhiều người sách gắn với mùa hè cũng như bia với bóng đá hay thuốc lá với cà phê. Ngày càng nhiều độc giả ưu tiên cho sách điện tử do chúng không chiếm cân nặng và học có thể mang theo bao nhiêu cuốn sách cho kỳ nghỉ cũng được. Doanh thu về sách điện tử tăng nhiều nhất vào mùa hè. Số lượng các bản sách bán ra tăng từ mấy chục tới hàng trăm % so với năm ngoái. Việc mua sách thông qua internet cũng đơn giản và nhanh chóng, và nhất là tính ẩn danh của việc mua bán qua mạng internet khiến thể loại sách về erotika trở thành được ưa chuộng cùng với thể loại trinh thám và văn học hài hước. Đặc biệt các cuốn sách với tựa đề lãng mạn và erotika thu hút được nhiều độc giả nữ. (denik)

SỨC KHỎE

Lần đầu tiên bệnh nhân trẻ em được ghép tim nhân tạo

Các bác sĩ bệnh viện Motol ở Praha lần đã ghép tim nhân tạo cho một thiếu niên 16 tuổi. Đây là trường hợp ghép tim nhân tạo cho bệnh nhân trẻ em lần đầu tiên ở Séc. Đã có hàng chục bệnh nhân được ghép tim nhân tạo, giúp họ sống tới khi nhận được tim do người khác hiến tặng. Điểm độc đáo trong trường hợp này là toàn bộ tim nhân tạo được để nằm gọn bên trong cơ thể, cậu bé có thể đi lại và không phải ở trong bệnh viện. (novinky)

http://data.vietinfo.eu/News//2014/07/20/206890/1405878075.8944.jpg

Máy mới giúp các bác sĩ thực hiện các ca mổ nhanh hơn

Bệnh viện ở České Budějovice đã đưa vào họat động cỗ máy mới đặc biệt, giúp rút ngắn thời gian các ca mổ, bệnh nhân bị mất máu ít hơn và nguy cơ biến chứng khi phẩu thuật và hậu phẫu thuật được giảm thiểu. Cỗ máy có tên ThunderBeat được các bác sĩ khoa ngoại và khoa tiết niệu thực hiện thành công các ca mổ khác nhau. Cỗ máy hiện đại kết hợp năng lượng siêu âm và lưỡng cực, có tốc tộc cắt cao, giúp các bác sĩ kiểm tra hiệu quả các mạch máu bị tổn thương. (denik)

http://g.denik.cz/5/02/operace-nemocnice-ilu-cb14_denik-380.jpg

DU LỊCH

Thăm triển lãm Bodies Revealed ở Brno

Triển lãm phơi bày tất cả các bí mật của cơ thể người sẽ quay trở lại Séc vào ngày 1/8. Lần này triển lãm độc đáo Bodies Revealed sẽ diễn ra ở Brno. Ngoài các hiện vật bao gồm toàn bộ cơ thể, còn có các hiện vật với chi tiết các cơ quan bên trong. Triển lãm này là một dịp tuyệt vời cho tất cả những ai muốn biết chi tiết về các chức năng của cơ thể người. Triển lãm Bodies Revealed đã gặt hái rất nhiều thành công ở hấu như trên tất cả các châu lục với hàng triệu khách tham quan. Triển lãm lần này ở Brrno độc đáo bởi độ lớn của nó, bởi lần đầu tiên ở Séc có cuộc triển lãm với kích thước như vậy. (denik)

http://data.vietinfo.eu/News//2014/07/20/206890/1405878075.9031.jpg

LỊCH SỬ- TRUYỀN THỐNG

Tổng thống Havel từ chức vì không muốn là vật cản

Ngày 20/7/1992, tổng thống Václav Havel đã từ chức tổng thống liên bang Tiệp Khắc. Vị tổng thống cuối cùng của nhà nước liên bang Tiệp Khắc cho biết ông đã quyết định điều này sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và nhấn mạnh, rằng không muốn trở thành cái phanh kìm hãm sự phát triển của lịch sử. Trước đó, ngày 17/7/1992 Hội đồng dân tộc Slovakia đã thông qua Tuyên bố chủ quyền. Mặc dù các chính trị gia Slovakia khẳng định rằng tuyên bố này không có nghĩa là tuyên bố về sự độc lập, Václav Havel cho rằng ông đã bị mất sự tin tưởng của phần lớn tầng lớp đại diện chính trị của Slovakia “đối với cá nhân cũng như những giá trị”  mà ông theo đuổi. Vào tháng 11 năm 1992, quốc hội liên bang với đa số phiếu đã tiếp nhận luật hiến pháp về giải thể liên bang và mở đường cho sự hình thành 2 quốc gia mới: Cộng hòa Séc và Cộng hòa Slovakia. (ceskatelevize)

Nguyễn Đồng - vietinfo.eu

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo