Séc-Slovakia

Bản tin Séc ngày 23.4.2015

Cập nhật lúc 23-04-2015 20:00:00 (GMT+1)
(nguồn qap)

 

Cảnh sát và thanh tra vây bắt chợ ở Folmava. Ân xá quốc tế muốn EU cứng rắn hơn với Séc vì phân biệt người Di-gan. Kiến nghị đòi cấm Sói đêm vào Séc. Hoạt động ở các bệnh viện Séc bị phức tạp do thiếu y tá. Năm ngoái thanh tra môi trường phạt tổng cộng 148 triệu korun. Đa số người Séc muốn hàng hóa bền hơn và có thể sửa chữa được. Số du khách tới Séc gia tăng, nhưng đa số chỉ trong 1 ngày. Cách thức tài trợ các trường đại học thay đổi từ mùa xuân sang năm. Giới cá cược có thể có cơ hội thắng kỷ lục 1,7 tỷ korun 


ĐIỂM NÓNG 

Cảnh sát và thanh tra vây bắt chợ ở Folmava

Cuộc vây bắt chợ Việt Nam ở Folmava đã được thực hiện trong nhiều giờ. Ban đầu cảnh sát cùng với thanh tra và cứu hỏa đi thực địa chủ yếu vì ma túy. Trong khuôn khổ hoạt động này cảnh sát hình sự đã thực hiện các vụ khám xét và khởi tố vì nghi ngờ phạm tội xâm phạm bản quyền. Người phát ngôn của cảnh sát Dagmar Brožová cho biết họ đã truy tìm được 1 người bị truy nã toàn quốc. Cảnh sát cũng tìm thấy các đồ vật không người nhận ở trước các quầy hàng và chuyển cho chính quyền ở Česká Kubice. Thanh tra thương nghiệp đã thực hiện 15 cuộc kiểm tra, phát hiện 1.155 đơn giả nhãn hiệu với giá trị 4,3 triệu korun. Cảnh sát giao thông phát hiện 32 vụ phạm vi cảnh. (qap)

Ân xá quốc tế muốn EU cứng rắn hơn với Séc vì phân biệt người Di-gan

Các chính trị gia Séc phải dừng việc chỉ nói suông về giáo dục hòa nhập, nếu không sẽ bị EU đưa ra tòa và Séc sẽ như là một trường hợp điển hình cho các nước khác. Đây là quan điểm của người đứng đầu tổ chức Ân xã quốc tế (AI). Theo bản tin hàng năm của tổ chức này, trẻ em người Di-gan tại Séc bị phân biệt đối xử ở các trường đặc biệt cũng như ở các trường thường. Chúng bị phân lập vào các lớp riêng biệt, thậm chí ở các ngôi nhà biệt lập.  Theo AI đây là hậu quả của việc không có ai giám sát và trừng phạt về sự phân biệt này. (aktualne)

XÃ HỘI 

Kiến nghị đòi cấm Sói đêm vào Séc

Sáng kiến Open Doors đã lập bản kiến nghị trên internet về việc cấm những người Nga đi mô tô thuộc nhóm Sói đêm vào lãnh thổ Séc. Vào thứ 6 những người tổ chức sẽ trao kiến nghị cho văn phòng chính phủ. Tạm thời họ chỉ dừng ở mức độ kiến nghị chứ không dự định các hoạt động phản đối khác chống chuyến đi gây tranh cãi của những người Nga thuộc Sói đêm. Nhóm Sói đêm, bị nhiều người coi là quốc xã và bạo lực, muốn nhân dịp kỷ niệm kết thúc Thế chiến II đi tới Berlin qua Bạch Nga, Ba Lan, Slovakia, Áo, Bayern và Séc. Cả thủ tướng lẫn bộ trưởng ngoại giao Séc đều coi chuyến đi này là hành động khiêu khích. Hiện kiến nghị đã có hơn 1080 chữ ký. (ceskenoviny)

Hoạt động ở các bệnh viện Séc bị phức tạp do thiếu y tá

Các bệnh viện ở Séc liên tục than phiên vì thiếu y tá. Những phụ nữ làm các công việc nặng nhọc này đã bỏ tới các phòng khám tư nhân, vì ở đó họ phải làm ít mà lại được nhận nhiều tiền hơn. Tình hình đã thành nghiêm trọng và bộ Y tế phải vào cuộc. Các bệnh viện đã thử lôi kéo y tá bằng nhiều lợi ích khác nhau nhưng vẫn không thành công. Nguyên nhân đằng sau của việc thiếu y tá là sự thay đổi tổng thể trong hệ thống giáo dục trong 10 năm cuối. Vì theo các quy tắc của EU y tá phải có trình độ học nghề cao cấp hay đại học, vì thế số người muốn theo học y tá giảm đi. (rozhlas)

Năm ngoái thanh tra môi trường phạt tổng cộng 148 triệu korun

Thanh tra môi trường Séc (ČIŽP) năm ngoái đã đưa ra 3000 khoản tiền phạt với tổng giá trị hơn 148 triệu korun. Trong khi tổng số lượng các cuộc kiểm tra và khoản tiền phạt gia tăng so với năm 2013, tổng giá trị phạt đã giảm 20 triệu korun so với năm trước đó.  Nguyên nhân là hàng loạt các khiếu nại nhỏ ở mức độ mâu thuẫn hàng xóm và các khoản phạt chỉ mang tính tượng trưng. Số sai phạm nhiều nhất trong số 14634 cuộc kiểm tra được phát hiện liên quan tới xử lý chất thải. Thanh tra cũng thực hiện gần 6000 cuộc kiểm tra liên quan tới buôn bán các loại động thực vật nguy cấp, trong đó nhiều khi là sự thiếu hiểu biết của khách du lịch, mang tới các đồ lưu niệm, nhưng cũng có các nhóm có tổ chức nhập lậu sừng tê giác, ngà voi hay xương hổ. (ceskenoviny)

Đa số người Séc muốn hàng hóa bền hơn và có thể sửa chữa được

Phần lớn người Séc sẵn sàng thay đổi cách cư xử của mình khi sử dụng hàng hóa, thực phẩm và năng lượng để sự tiêu dùng ổn định và thân thiện hơn với môi trường. Điều này được cho thấy qua kết quả một dự án mà Trung tâm kỹ nghệ của Viện hàn lâm khoa học Séc cùng Trung tâm thăm dò dư luận công bố. Theo những người tham gia có thể giảm sử dụng nếu các sản phẩm bền hơn, có bảo hành dài hơn và có thể sửa chữa được. 2/3 số người tham gia cho rằng EU cần phải tiếp nhận biện pháp để các sản phẩm tốt hơn và 4/5 cho rằng cần phải điều chỉnh quảng cáo. Chỉ 5% cho rằng EU không cần làm gì cả. (ceskenoviny)

Số du khách tới Séc gia tăng, nhưng đa số chỉ trong 1 ngày

Năm ngoái có 25.7 triệu khách du lịch nước ngoài tới Séc, tăng 3,8% so với năm trước đó. Nhưng phần lớn trong số đó, chiếm 51,6 % hay 13,2 triệu, chỉ ở lại Séc có 1 ngày. Khoảng 8,1 triệu du khách ở tại các khách sạn và nhà nghỉ. Trong số những khách du lịch 1 ngày chủ yếu là người Đức, chiếm tới 60%, tiếp theo là người Slovakia 15% và người Áo 14%. Đại đa số các du khách 1 ngày đi mua sắm ở các thành phố vùng biên, như Aš, Folmava, Hodonín, Cheb và Chomutov với chi phí trung bình 2000 korun. Năm ngoái số người Séc đi du lịch nước ngoài chiếm 41%. Trung bình năm ngoái người Séc không ngủ ở nhà 15 đêm, trong đó 4 đêm là đi du lịch nước ngoài. (novinky)

GIÁO DỤC

Cách thức tài trợ các trường đại học thay đổi từ mùa xuân sang năm

Các quy tắc mới về tài trợ cho các trường đại học của Séc có thể sẽ thay đổi từ mùa xuân năm 2016. Điều này tính tới chất lượng giảng dạy và việc làm của những người tốt nghiệp đại học trên thị trường lao động. Bộ trưởng Marcel Chládek đã cho biết như vậy tại hội nghị các Hiệu trưởng các trường đại học. Năm nay nhà nước phân bổ cho các trường khoảng 22 tỷ korun và hiên trong chính phủ đang bàn luận về việc để số tiền danh cho đại học vào năm 2016 tăng thêm 1,2 tỷ korun. Trước đây các trường đại học nhận được tiền của nhà nước theo số lượng sinh viên. Mặc dù số lượng sinh viên giảm, chính phủ muốn tăng thêm tiền, nhưng đổi lại muốn gia tăng chất lượng. Hiện nay bộ GD cùng với đại diện các trường ĐH và khu vực kinh doanh cùng chuẩn bị các tiêu chí để đánh giá các trường ĐH, mang tính quyết định trong việc chia tiền từ ngân sách nhà nước. (ceskenoviny)

THÚ VỊ

Giới cá cược có thể có cơ hội thắng kỷ lục 1,7 tỷ korun

Thứ 6 tuần này giới cá cược ở Séc có thể đánh cá khoản tiền thưởng kỷ lục ở mức 62 triệu euro, tương đương 1,742 tỷ korun. Tuy nhiên cơ hội thắng ở cuộc sổ số Eurojackpot tại châu Âu này rất thấp. Xác xuất thắng hàng đầu là 1 trên 95 triệu. Để thắng cược, người cá phải có may mắn cực lớn. Muốn thắng giải chính cần phải đoán đúng 7 số, trong đó 5 từ 50 số và 2 từ 10 số. Muốn chắc chắn thắng người đánh cá cần phải cá 95 triệu tổ hợp khác nhau với tổng số tiền cá lên tới 5,7 tỷ korun. Tiền thắng cược nhiều nhất trong lịch sử Séc là 399,9 triệu korun, xảy ra vào tháng 11/2013 ở Sportka. Còn ở Eurojackpot người cá cược từ Séc nhận được nhiều nhất là 17,3 triêu korun. (financninoviny)

(nguồn financninoviny)

Nguyễn Đồng - vietinfo.eu

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo