Bộ Nội vụ Slovakia cải chính những tin trên truyền thông liên quan tới vụ Trịnh Xuân Thanh
Cựu Bộ trưởng Nội vụ Slovakia Robert Kaliňák kiểm tra nói dối |
Trước sức ép ngày càng dữ dội từ mọi ngả, mới đây cựu bộ trưởng Nội vụ Slovakia Robert Kaliňák đã tình nguyện tham gia kiểm nghiệm của máy phát hiện nói dối. Kết quả là khả dĩ cho Robert Kaliňák nhưng máy cũng phát hiện thấy cựu bộ trưởng Nội vụ “rất run” trước vụ việc mật vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh.
“Với tất cả các câu hỏi (liên quan tới nghi vấn hợp tác với vụ bắt cóc) câu trả lời là “không” và máy đánh giá các câu trả lời là chính xác,” nhật báo Sme.sk viết. Báo Denník N lưu ý, là máy phát hiện nói dối do Nga sản xuất.
Vụ cựu quan chức cao cấp Việt Nam Trịnh Xuân Thanh đào tẩu sang Đức và bị mật vụ Việt Nam sang tận nơi bắt cóc như đã biết đã trở thành skandal tầm cỡ quốc tế. Thời gian gần đây liên tục được nhật báo uy tín Frankfurter Allgemeine Zeitung ở Đức đưa thêm những tình tiết mới khẳng định chính quyền Slovakia và nhất là nghị sĩ Robert Kaliňák dạo đó trong cương vị bộ trưởng Nội vụ có dính líu. Nhật báo Slovakia Denník N cũng cập nhật kịp thời trong hợp tác với Frankfurter Allgemeine Zeitung.
“Trong nhiều năm qua đúng là tôi đã quen với các loại bài viết bịa đặt và bóp méo, nhưng đây là vô cùng bẩn thỉu. Những điều bịa đặt nhằm bôi nhọ Slovakia, đẩy nó vào những chuyện không hề dính líu,” cựu bộ trưởng Nội vụ Robert Kaliňák tuyên bố.
Bộ Nội vụ Slovakia trên trang website chính thức của mình tổng kết những chi tiết bịa đặt xuất hiện trong các bài viết trên tờ Denník N về vụ bắt cóc công dân Việt Nam từ Đức và đưa về Việt Nam qua lãnh thổ Slovakia. Lần lượt theo thứ tự 10 điểm:
- Không hề có chuyện đại diện phía Việt Nam đến gặp và yêu cầu chỉ huy đoàn xe cảnh sát hộ tống Jánom H., để cho thêm một chiếc xe mang biển số CH Séc, mà trên đó chắc là có chở Trịnh Xuân Thanh, vào trong đội hình.
- Không có chuyện phải chờ bất cứ chiếc xe thùng nào, mà theo tờ Denník N vì nó hành trình khởi động chậm trễ.
- Vụ trưởng Lễ nghi bộ Nội vụ Radovan Čulák không bao giờ ra lệnh cho bất kỳ ai, để “chuyển” bất cứ người nào từ xe mang biển số Séc sang xe cảnh sát.
- Câu nói “Kali (ám chỉ Robert Kaliňák) có biết chuyện đó, đấy là vì quyền lợi quốc gia” và cả những câu tương tự chưa bao giờ được ai thốt ra ở đó.
- Vụ trưởng Radovan Čulák không bao giờ nói với ai câu, là người Việt ấy say mèm và ngã từ cầu thang.
- Chúng tôi không hề biết đến chi tiết, là mật vụ Việt Nam lọt vào xe thùng nào đó cùng đối tượng tên Thanh và thậm chí giữ để cho người đó khỏi ngã.
- Đoàn xe chỉ có xe của bộ Nội vụ và được hộ tống bởi những xe có phù hiệu cảnh sát. Không có bất kỳ chiếc xe biển số Séc nào trong đội hình. (Nhưng trên thực tế không có tờ báo nào kể cả Denník N viết, rằng trong đoàn có xe biển số CH Séc). Theo các nhân viên bộ Nội vụ Slovakia, trong thành phần đoàn không có cả xe máy hộ tống. Xe máy có trong đoàn hộ tống phái đoàn Việt Nam, nhưng vào tháng Ba 2017 chứ không phải vào tháng Bẩy 2017, thời điểm mà theo báo chí xảy ra vụ bắt cóc.
- Vụ trưởng Radovan Čulák ở lại khách sạn chính phủ Bôrik, chứ không theo đoàn cũng như không có mặt ở sân bay khi chuyên cơ cất cánh.
- Vệ sĩ Ladislav O. mà theo báo chí giám sát chuyến bay, không hề có mặt trên máy bay. Trong suốt thời gian đó làm nhiệm vụ và bảo vệ bộ trưởng Nội vụ Robert Kaliňák.
- Trong quá khứ bộ Nội vụ đã từng cho quan chức quốc gia khác mượn chuyên cơ chính phủ.