Séc: Bộ trưởng Tài chính bị cáo buộc vẽ ra ngoại lệ để có lợi cho mình
![]() |
Bộ trưởng Tài chính Andrej Babiš. Ảnh: Daniela Černá |
Chính phủ, hay đúng hơn là bộ Tài chính của Andrej Babiš đã qui định một số ngoại lệ đối với hệ thống quản lý doanh thu trực tuyến (EET). Nhiều chủ nhà hàng hết sức bất bình và theo báo điện tử Echo24.cz, thì ngoại lệ này có tạo điều kiện thuận lợi cho Andrej Babiš hay cụ thể là hoạt động kinh doanh của ông ta.
“Ngoại lệ với EET, trong đó có những người kinh doanh bằng quầy không cố định, liên quan tới cả mạng bán đồ ăn nhanh Parky‘s. Mạng lưới này thuộc công ty Kostelecké uzeniny, nằm trong tập đoàn Agrofert của bộ trưởng Tài chính Andrej Babiš (ANO),” Echo24.cz viết.
Dĩ nhiên Agrofert lập tức phản đối kết luận này. “Xin lỗi, nếu ai có nghĩ, rằng tập đoàn của chúng tôi với doanh thu trên 200 tỉ korun, coi là cái gì đó lợi thế hay thiên vị khi vài ba quầy bán bánh mì sừng bò nhồi xúc xích không nằm trong nhóm thực hiện nghĩa vụ EET đầu tiên, thì quả là đã nhầm to,” phát ngôn viên tập đoàn Agrofert Karel Hazelka tuyên bố nhưng đồng thời từ chối cung cấp cụ thể có bao nhiêu quầy như vậy với lí do bí mật kinh doanh.
Một bộ phận người kinh doanh hoan nghênh EET, vì tin rằng nó sẽ góp phần bình đẳng hóa môi trường kinh doanh. Thế nhưng mỗi ngoại lệ đều làm cho việc công bằng hóa xa thêm đôi chút. Nhất là giới kinh doanh nhà hàng, mà sẽ phải thực hiện nghĩa vụ ngay trong đợt đầu tiên từ 01 tháng Mười hai bất bình nhiều nhất về ngoại lệ giành cho nhóm bán quầy không cố định. Lí do? Các giải thích khó hiểu của chính phủ, rằng không phải bất cứ thứ đồ ăn nào bán ra đều coi là đồ ăn! Theo cách diễn giải trong hướng dẫn của bộ Tài chính, đồ ăn mang đi được coi là cung cấp hàng hóa và được ngoại lệ so với đồ ăn mà thực khách dùng ngay tại chỗ.
David Nguyen lược dịch theo Echo24, parlamentnilisty©Vietinfo