Séc-Slovakia

Chính trường Séc: Cơ hội thành công lập liên minh cầm quyền của Andrej Babiš và số phận EET

Cập nhật lúc 26-10-2017 08:11:20 (GMT+1)

 

Chính trường là nơi diễn ra những cuộc chơi lớn. Và nhiều khi thậm chí cả bẩn thỉu vì chuyện gì cũng có thể xảy ra kể cả khi tưởng chừng như không tưởng.


Phong trào ANO 2011 của tỉ phú gốc Slovakia Andrej Babiš vừa ăn mừng chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử Quốc hội. Nhưng tạm thời hiện nay thấy, rằng Andrej Babiš không dễ lập được liên minh cầm quyền, bởi sang tới ngày thứ tư của cuộc chạy đường trường đàm phán vẫn chưa xuất hiện dấu hiệu gì cho thấy có ai muốn bắt tay cùng với ANO. Cho tới nay duy nhất ODS đã được ANO chính thức ngỏ lời hợp tác và đã bị bác bỏ, còn hầu hết các đảng khác trong tổng số kỷ lục chín đối tượng chính trị lọt vào Quốc hội nhiệm kỳ tới, đều ít hay nhiều tỏ thái độ bất hợp tác với ANO hay chủ yếu là với thủ lĩnh Andrej Babiš của nó kể cả vì sợ. Chủ tịch ODS Petr Fiala còn úp mở, là nếu ANO thất bại sẽ đến lượt ODS đứng ra dàn xếp đàm phán lập nội các mới.

Ngoài ANO đương kim vô địch và luôn công khai đòi “cúp” thủ tướng, thì hiện nay chỉ duy nhất phong trào Bình minh và Dân chủ trực tiếp (SPD) của chính khách Nhật lai Tomio Okamura không giấu diếm tham vọng muốn ngồi vào chính phủ. Tất cả bẩy đảng còn lại, ngoại trừ ODS, đều nói đến chuyện đã sẵn sàng đứng về phe đối lập trong Quốc hội. Trong khi đó, ANO của Andrej Babiš còn thiếu tối thiểu  23 đại biểu nữa để có thể lập được chính phủ có cơ hội nhận được tín nhiệm của Quốc hội.

Tomio Okamura dĩ nhiên với đầu óc kinh doanh sành sỏi đã úp mở nói đến khả năng sẵn sàng gật đầu cho nội các thiểu số của ANO và dĩ nhiên để đổi lại bổng lộc nào đó từ tay tỉ phú Andrej Babiš. Những người Cộng sản (KSČM), Các chủ tịch và những người độc lập (STAN) và ČSSD mà Andrej Babiš đã có tiếp xúc ngay sau ngày bầu cử đã từ chối hợp tác với ANO.

 Cướp biển, tay mới trong cuộc chơi lớn thì bị Andrej Babiš xem thường và chủ tịch Ivan Bartoš của nó cũng như Cướp biển nói chung bị thủ lĩnh ANO mỉa mai rằng cần phải nhận được bài học về hành vi lịch sự. “Có thể là cả bắt đầu từ khi đi mẫu giáo,” Andrej Babiš nói về Cướp biển. Trước bầu cử, thậm chí Andrej Babiš còn tuyên bố, rằng hình như Ivan Bartoš “phê cỏ”. Cả Cướp biển cũng bác bỏ khả năng hợp tác với ANO.

Trong khi đó, theo logic kết quả bầu cử và diễn biến hiện tại thì hết sức nan giải để có thể lập nên được liên minh cầm quyền nếu thiếu ANO. Nhưng không ai muốn bắt tay với ANO khi mà hai thủ lĩnh đầu đàn của nó đang vướng vòng lao lí. Về vấn đề này thì không có gì thay đổi cả thực tế, là cảnh sát phải tạm dừng tay vì quyền bất khả xâm phạm mà Andrej Babiš và Jaroslav Faltýnek vừa nhận lại được sau bầu cử.

Nhưng trên chính trường chuyện gì cũng có thể xảy ra

Thực tế Quốc hội Séc khóa mới “lắm thầy nhiều ma” nhất trong lịch sử sẽ không phải là đối thủ đáng sợ của liên minh cầm quyền với đa số tối thiểu, ví dụ ANO và ODS với 103 trên 200 dân biểu. Và ANO của Andrej Babiš đã nhìn thấy điều đó như lập luận mà chủ tịch ANO đã thổ lộ, rằng sau kinh nghiệm bản thân thì liên minh càng ít đối tác càng tốt. Vì thế cho nên đã thấy rõ Andrej Babiš nỗ lực mạnh mẽ để lôi kéo ODS trong những ngày qua bất chấp bề ngoài cự tuyệt của đảng cánh hữu đối lập mà trong bốn năm qua là một trong những nỗi khó chịu nhất của liên minh cầm quyền ČSSD, ANO và KDU-ČSL sắp mãn nhiệm. Thậm chí cổng điện tử của nữ phóng viên điều tra sừng sỏ Sabina Slonková Neovlivni.cz còn khẳng định, rằng theo những nguồn tin không chính thức ANO đã gạ gẫm ODS hợp tác kèm theo nhiều điều kiện hết sức hào phóng, kể cả ghế thủ tướng cho chủ tịch ODS Petr Fiala hay mở toang cánh cửa để đàm phán về EET. Nghe nói, bất chấp tỉ lệ tương quan lực lượng chênh lệch nhưng ANO còn chấp nhận cho ODS ngồi vào tới một nửa các ghế bộ trưởng trong nội các liên minh nếu ra đời.

Kết quả thu được sau cuộc bầu cử vừa qua của ODS với vị trí thứ hai đầy thuyết phục bất ngờ, có thể nói là sự hồi sinh thực sự sau cú chết lâm sàng trước đây hơn bốn năm, phần lớn là nhờ thái độ cự tuyệt cương quyết đứa “con đẻ” của Andrej Babiš- EET. Trong khi đó, theo nhiều phân tích thống kê cho thấy ANO và ODS có tới gần 60 phần trăm điểm chung trong chương trình hành động, là tỉ lệ cao nhất so với tất cả mọi phương án hợp tác của ANO với các đối tác khác còn lại. Cụ thể, ANO-ODS (tổng cộng 103 đại biểu) có 58,8% điểm chung trong chương trình hành động. Liên minh bình mới rượu cũ ANO-ČSSD và KUD-ČSL (103 đại biểu) có 44,1% điểm chung. ANO- Cướp biển- STAN (106 đại biểu) có 38,2% điểm chung. ANO- Cướp biển- ČSSD (115 đại biểu) có 32,4 % điểm chung. ANO- KSČM- SPD (115 đại biểu) có 23,5% điểm chung.

ODS không thể nuốt lời đã hứa với cử tri, rằng chỉ tham gia chính phủ với ai có cùng quyết tâm xóa bỏ EET. Và ANO chắc cũng khó lòng buông xuôi thí mạng lá cờ tiên phong EET của mình. Giờ còn lại câu hỏi, là trong cuộc chơi lớn này giữa ANO với ODS ai chấp nhận xuống thang nhiều nhất vì EET.

Và sẽ không phải là Cộng hòa Séc nếu thiếu cá cược. Các nhà cái đã ra tỉ lệ cá cược cho diễn biến sau bầu cử. Ví dụ Tipsport hiện đang đặt cược một ăn ba cho liên minh ANO, ČSSD và KDU-ČSL; nghĩa là ai cược cho khả năng này sẽ nhận được gấp ba số tiền cược nếu nó thành sự thật. Cơ hội tương tự cũng áp dụng với liên minh ANO, SPD và KDU-ČSL. Còn khả năng liên minh ANO với ODS theo nhà cái Tipsport là khó xảy ra nhất, nên tung ra tỉ lệ cược một ăn mười.

David Nguyen - tổng hợp theo ČTK, echo24, Altu álně
 ©Vietinfo
 

 

 

 

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

Quy định bình luận
Vietinfo tạo điều kiện cho bạn đọc bày tỏ chính kiến, song không chịu trách nhiệm cho quan điểm bạn đọc nêu trong bình luận của bạn đọc. Quan điểm bạn đọc không nhất thiết đồng nhất với quan điểm của Vietinfo.eu. Khi bình luận tại đây, hãy:
- lịch sự, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau,
- bày tỏ quan điểm tập trung vào chủ đề bài viết,
- không dùng các từ ngữ thô tục, bậy bạ,
- không xâm phạm đến quyền riêng tư cá nhân hay một số cá nhân,
- không tỏ thái độ phân biệt trên bất cứ phương diện nào (dân tộc, màu da, giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp…).
Mọi nội dung không phù hợp với các tôn chỉ trên có thể bị sửa hoặc xóa.
Cách gõ tiếng Việt
Dấu mũ Â, Ê, Ô – gõ 2 lần: AA, EE, OO
Dấu móc Ă, Ơ, Ư – thêm phím W: AW, OW, UW
Dấu huyền – thêm phím F
Dấu sắc – thêm phím S
Dấu hỏi – thêm phím R
Dấu ngã – thêm phím X
Dấu nặng – thêm phím J
Xóa dấu – thêm phím Z

Ví dụ:
Casch gox tieesng Vieejt.
Cách gõ tiếng Việt.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo