Chủ tịch Thượng viện muốn đặt đảng Cộng sản Séc ra ngoài vòng pháp luật
Theo Chủ tịch Thượng viện Přemysl Sobotka (ODS), thì đảng Cộng sản Séc và Morava (KSČM) vi phạm hiến pháp CH Séc, đã có nhiều hoạt động trái ngược với pháp luật hiện hành và vì thế nên loại nó ra ngoài vòng pháp luật.
Přemysl Sobotka cho rằng, có tất cả mọi cơ sở pháp lí để có thể cấm KSČM hoạt động. “Tôi không đồng ý với quan điểm, cho rằng việc cấm đảng Cộng sản đã muộn rồi. Không bao giờ có gì muộn cả. Hai chục năm qua đã cho thấy, là KSČM không hề đổi thay. Tư tưởng và chương trình hành động của đảng Cộng sản vẫn tiếp tục bắt nguồn từ chủ nghĩa Marxis-Leninis. Hơn nữa, theo suy nghĩ của tôi, thì các nhà lãnh đạo KSČM vi phạm hiến pháp trong nhiều phát biểu của họ và đấy là tôi chưa nói tới đoàn Thanh niên Cộng sản. Tôi tin là tồn tại đủ cơ sở và bằng chứng, đủ để cấm KSČM hoạt động,“ Chủ tịch Thượng nghị viện Přemysl Sobotka tuyên bố trong bài trả lời phỏng vấn với báo điện tử Prvnizpravy.cz, được phát hành từ hôm 27/09/2010.
Theo Přemysl Sobotka, thì sai lầm lớn nhất là đã không cấm đảng Cộng sản hoạt động ngay sau Cách mạng Nhung vào năm 1989. Cách mạng Nhung đã mềm mại như nhung lụa quá mức- Chủ tịch Thượng viện nói. “Với những tội ác mà đảng Cộng sản đã gây ra trên đất nước ta trong vòng bốn mươi năm cầm quyền, nó đã nên bị cấm hoạt động lập tức vào tháng 11 năm 1989. Việc cấm này đã không xảy ra, tôi coi đó là sai lầm lớn nhất đã xảy ra. Cách mạng Nhung nên có cả mặt thứ hai và đó là sự sần sùi nhất định,“ vị chính khách hàng đầu của CH Séc khẳng định.
David Nguyen