Cộng hòa Séc là cường quốc dấu má giấy tờ
Chủ tịch HK Vladimír Dlouhý. Ảnh: Wikipedia |
Hơn 80 phần trăm người kinh doanh tại Séc cho rằng, trong năm 2016 so với trước những gánh nặng qui định pháp lý tăng lên đáng kể. Đó là kết quả khảo sát của Phòng Kinh tế CH Séc (HK) với 805 thành viên của tổ chức và kết quả của nó được công bố trong cuộc gặp gỡ mang tên Cộng hòa Séc, miền đất hứa của dấu má giấy tờ. Có 0,4 phần trăm cá nhân kinh doanh cho rằng gánh nặng qui định pháp lý giảm so với trước và pháp nhân không ai nghĩ như vậy.
Theo nghiên cứu của hiệp hội các phòng kinh tế châu Âu Eurochambers trong các công ty ở châu Âu, từ mỗi euro làm ra được phải mất 12 cent cho những công việc thực thi nghĩa vụ do quyền lực nhà nước đặt ra. Những công việc này kể từ điền các loại biểu mẫu, chạy vạy đủ loại chứng từ xác nhận, theo dõi tổng quát xem có tuân thủ mọi qui chuẩn ràng buộc, dậm chân tại chỗ để chờ đợi những quyết định cần thiết…”Tại CH Séc tình hình còn tệ hơn,” chủ tịch HK Vladimír Dlouhý bình luận.
Trong khuôn khổ khảo sát tình trạng được bình chọn là tồi tệ nhất, là luật lệ thay đổi liên tục, chỉ thị và nghị định. Tiếp đến là số lượng lớn các luật, chỉ thị, nghị định và không gian lớn cho các cơ quan công quyền tự quyết định.
Về các nghĩa vụ đóng góp trong hệ thống thuế, 83% các công ty bất bình vì bảo hiểm an sinh xã hội và y tế, gây tác động biến dạng đáng kể môi trường kinh doanh tại CH Séc hơn là gánh nặng thuế má.
Hơn một nửa các công ty Séc coi là quá thể nhất về mức độ và tần suất các loại thủ tục trình báo gửi sở thuế và hải quan, trong đó có cả báo cáo kiểm tra thuế VAT và thống kê doanh thu trực tuyến (EET).
Trong số các hoạt động không liên quan trực tiếp tới kinh doanh, được coi là tệ nhất khi phải chờ đợi quyết định của cơ quan nhà nước hay tòa án. Phòng Kinh tế CH Séc đã nhiều lần chỉ trích, ví dụ như trong thủ tục cấp phép xây dựng CH Séc chậm chạp nhất thế giới.
David Nguyen - ČTK / EuroZprávy.cz ©Vietinfo