Séc-Slovakia

Dân Séc trả tiền bằng thẻ nhiều hơn rút tiền

Cập nhật lúc 18-03-2009 18:07:21 (GMT+1)
Thẻ nhà băng - ảnh minh họa

 
Người dân Séc đang học dần cách mua đồ trả tiền bằng thẻ. Năm ngoái thậm chí họ còn dùng thẻ để mua hàng thường xuyên hơn để lấy tiền từ các máy rút tiền tự động. Tuy nhiên nếu tính về con số thì số tiền rút từ các máy tự động cao hơn nhiều so với số tiền mua hàng trả bằng thẻ.


“Như vậy là đã xảy ra bước ngoặt trong cung cách của những người dùng thẻ. Lần đầu tiên trong lịch sử dùng thẻ trả tiền tại Séc họ đã dùng thẻ để thanh toán tại chỗ nhiều lần hơn là rút tiền từ máy tự động, cụ thể là nhiều hơn 8,84%,” ông Roman Kotlán, chủ tịch Hiệp hội thẻ nhà băng, cho biết.

Trong năm qua người Séc dùng thẻ để thanh toán trong cửa hàng 169 triệu lần, tăng một phần năm so với năm trước đó. Họ cũng đã rút tiền từ máy tự động tổng cộng 155 triệu lần.

Tuy nhiên số tiền họ rút từ máy tự động lên tới 587 tỉ cua-ron, trong khi số tiền thanh toán tại chỗ bằng thẻ chỉ mới đạt có 189 tỉ mà thôi.

Ảnh trong bài: Nếu không ghi thêm, tất cả các ảnh trong bài này chỉ mang tính minh họa và có bản quyền như nguồn tin gốc đã đưa.

 

Booking.com
Tiêu điểm

Đọc nhiều

Thảo luận

Quảng cáo