Hàng trăm người Việt kiện chính quyền Séc vì không được cấp thị thực
Ảnh minh họa |
Thông qua các văn phòng luật sư Séc hiện nay hàng trăm người Việt Nam vì lí do nào đó không nhận được thị thực Séc đang khởi kiện chủ yếu nhằm vào bộ Ngoại giao.
Đại sứ quán Séc ở Hà Nội từng áp đặt qui chế đặt chỗ trước đối với những trường hợp muốn yêu cầu cấp thị thực Séc. Nhưng số lượng chỗ giành cho giải quyết thủ tục thị thực tương đối hạn chế, nên nhiều người không thể đăng ký đặt chỗ. "Chúng tôi có thể khẳng định, là hiện nay đã có khoảng bốn trăm đơn kiện chống lại quyết định của cơ quan đại diện về việc không chấp nhận đơn," phát ngôn viên bộ Ngoại giao cho biết. Ngoài ra còn khoảng ba trăm đơn kiện khác của những người muốn tòa án xem xét lại trương hợp của mình. Theo bộ Ngoại giao các thủ tục kiện tụng này đang ở "những giai đoạn khác nhau".
Như đã biết với người Việt Nam, thì những ai muốn được cấp thị thực hay giấy phép cư trú trước hết phải đặt chỗ nộp hồ sơ và phỏng vấn. Nhưng số lượng có hạn nên đại sứ quán từ chối nhận hồ sơ của những ai không đặt chỗ trước. Nhiều người trong số họ thông qua các văn phòng luật ở Séc đưa sự việc ra tòa.
Trong chừng mực nhất định cả bộ Nội vụ cũng bị lôi kéo vào những vụ kiện tụng hành chính, vì là cơ quan quyết định cấp thị thực và trong nhiều trường hợp phải tuân thủ thời hạn xử lý theo luật định. "Trong năm 2018 bộ Nội vụ ghi nhận 65 đơn kiện vì trì trệ, các đơn kiện bao gồm vĩnh trú và tất cả các hình thức cư trú dài hạn khác," phát ngôn viên bộ Nội vụ Hana Malá thông báo và đồng thời bổ xung, rằng nguyên nhân chủ yếu vì số lượng đơn lớn, nhất là thẻ lao động, nhưng cũng cả vì hồ sơ không hoàn chỉnh hay đơn có sai sót.
Vấn đề tiếp nhận và xử lý hồ sơ đơn đề nghị cấp thị thực hay cư trú ở Séc có liên quan trực tiếp đến vụ việc mà Trung tâm Quốc gia bài trừ tội phạm có tổ chức (NCOZ) mới công bố trong chiến dịch mang mật danh MANG. Bắt bớ và truy tố tám người có xuất xứ từ Nga và Việt Nam, bằng nhiều thủ đoạn đã thâm nhập can thiệp vào hệ thống đăng ký đặt chỗ, qua đó thu lợi nhuận "hàng trăm triệu korun". Phát ngôn viên NCOZ đại tá Jaroslav Ibehej mới đây cho biết khi khám nhà đã tịch thu tài sản bao gồm cả tiền mặt nội và ngoại tệ tổng cộng tới 200 triệu korun, cùng bất động sản, xe cơ giới trị giá khoảng 70 triệu korun.
Hồi tháng Bẩy bộ trưởng Nội vụ Jan Hamáček (ČSSD) nói đến nguy cơ đe dọa an ninh khi nêu nguyên nhân vì sao chính phủ Séc bất ngờ quyết định và chỉ thị cho đại sứ quán của mình ở Hà Nội đinh chỉ lập tức vô thời hạn thủ tục nhận hồ sơ đề nghị cấp thị thực lao động. Thông tin chi tiết về quyết định này không được công bố vì nằm trong qui chế bí mật của chính phủ. Trước đó vài ngày trong phiên họp của Ủy ban Đối ngoại Quốc hội, chủ tịch Ủy ban cựu Ngoại trưởng Lubomír Zaorálek (ČSSD) tuyên bố "Việt Nam là tổ chức tội phạm".
Theo báo điện tử Aktuálně.cz, bộ Nội vụ muốn tránh những phiền toái kiện tụng bằng sửa đổi luật về cư trú của người nước ngoài. Dự thảo sửa đổi ví dụ có nói đến "những tổ chức ăn bám và những nhóm môi giới dựa vào người nước ngoài" và "khiếu nại và kiện tụng của người nước ngoài, vì không nộp được hồ sơ". Luật sửa đổi đang được các nghị sĩ xem xét.
Hạn ngạch và những biện pháp khác
Dự thảo luật tính đến khả năng, là chính phủ có quyền ban hành chỉ thị, ấn định số lượng tối đa đơn đề nghị cấp cư trú hay thị thực dài hạn mà đại sứ quán có thể nhận cho từng thời gian. Như vậy sẽ tránh được nguy cơ hàng trăm đơn kiện, vì sẽ không bị coi là phạm luật nếu khước từ nhận đơn khi hạn ngạch của chính phủ đã hết.
"Tiếp nhận đơn tại từng quốc gia và sau đó xử lý các thủ tục hành chính- kỹ thuật, thuộc trách nhiệm của bộ Ngoại giao. Ấn định hạn ngạch, cả từ số lượng cũng như phương diện quốc gia liên quan, sẽ phải do quyết định của nhiều bộ ngành," Hana Malá giải thích. Theo phát ngôn viên bộ Nội vụ, tạm thời hiện mới trong giai đoạn thảo luận và chưa thể dự đoán là chỉ thị của chính phủ về kết cục sẽ như thế nào.
Ủy ban Đối ngoại Quốc hội từ đầu tháng Chín đã xem xét lí do của quyết định đình chỉ vô thời hạn thủ tục nhận hồ sơ, và hiện nay sẽ thảo luận cả dự thảo luật ngoại kiều mới. "Dự luật không giải quyết được tham nhũng," phó ban Đối ngoại nghị sĩ Jan Lipavský (Piráti) nhận xét và bình luận: "Có phương thức giải quyết hiệu quả hơn nhiều. Có thể ví dụ học hỏi theo mô hình hệ thống điểm của Canada." Jan Lipavský bình luận, là hệ thống điểm của Canada cho phép đánh giá đối tượng trên cơ sở tuổi, học vấn hay kinh nghiệm làm việc: "CH Séc phải học tập cách lựa chọn, xem muốn cấp giấy phép lao động cho ai."
Ngoài sửa đổi bổ xung luật, bộ Ngoại giao còn muốn hỗ trợ đại sứ quán ở Hà Nội bằng hình thức khác, nhất là với các trường hợp không bị tình trạng "stop" đụng chạm đến- thị thực đoàn tụ, du học hay giấy phép vĩnh trú.
Từ đầu tháng Mười tại Hà Nội đã đi vào hoạt động Trung tâm tiếp nhận hồ sơ thị thực do VFS Global điều hành. Hệ thống đặt chỗ qua e-mail được kích hoạt từ hồi tháng Hai, hiện nay được chuyển giao cho Cục Thị thực bộ Ngoại giao trực tiếp xử lý. Ngoài ra người Việt Nam ở các tỉnh phía nam từ tháng Chín có thể đệ đơn đề nghị cấp thị thực Schengen ngắn hạn tại lãnh sự Hungary ở Sài Gòn.
David Nguyen- Aktuálně
©Vietinfo.eu