Kết quả chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Séc
Ảnh: Internet |
Công dân Séc sẽ có thể sang Việt Nam du lịch ngắn hạn không cần thị thực và hơn nữa với đường bay trực tiếp từ Praha tới Sài Gòn; Ngoài ra thỏa thuận hợp tác cảnh sát giữa hai nước và hiệp định dẫn độ tù nhân cũng đã được ký kết. Đó là những kết quả khả dĩ nhất mà chuyến thăm chính thức CHXHCN Việt Nam mà phái đoàn của tổng thống CH Séc Miloš Zeman đạt được.
Cuộc hội đàm ngày thứ Ba, 07 tháng Sáu 2017 giữa Miloš Zeman với người đồng nhiệm nước chủ nhà Trần Đại Quang là sự kiện đỉnh cao trong toàn bộ chuyến thăm chính thức quốc gia châu Á này. Phát ngôn viên Jiří Ovčáček của tổng thống đánh giá cuộc gặp với chủ tịch nước Việt Nam là “hữu hảo”. Bằng chứng là những tấm ảnh được Jiří Ovčáček đăng trên tài khoản mạng xã hội Twitter của mình, trong đó thấy hai vị nguyên thủ ngồi trong tư thế rất thoải mái cùng nhả khói xì gà.
Tổng thống Miloš Zeman mời chủ tịch Trần Đại Quang sang thăm CH Séc. Cả hai cùng tiết lộ sở thích về bia Plzeň, vì thế cho nên Miloš Zeman khi gặp gỡ ở CH Séc sẽ muốn đưa khách của mình tới thăm quan nhà máy bia ở Plzeň.
Tại Việt Nam, tổng thống Miloš Zeman còn tiếp xúc với nhiều quan chức cao cấp, ví dụ như phó thủ tướng Vương Đình Huệ và tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, nhân vật được coi là quyền lực nhất ở Việt Nam. Tổng thống Séc nói với tổng bí thư, là rất cần sự hỗ trợ của ông ta trong các đàm phán ở Việt Nam. “Chúng ta đã ký kết nhiều văn kiện quan trọng, nhưng vẫn còn hai cái nữa. Về thiết lập đường bay trực tiếp giữa Thành phố Hồ Chí Minh với Praha và xóa bỏ thị thực du lịch ngắn hạn cho công dân Séc. Tôi ý thức được, là nếu thiếu sự hỗ trợ của ngài thì các thỏa thuận này khó có thể thành hiện thực,” tổng thống Miloš Zeman nói với tổng Trọng. Miloš Zeman tuyên bố nếu hình thành đường bay trực tiếp này, CH Séc sẽ mở thêm Tổng Lãnh sự quán của mình ở Sài Gòn.
Trong hội thảo diễn đàn thương mại Séc- Việt, đã ký kết bẩy hợp đồng giữa các công ty Séc và Việt Nam. “Trong đó có cả những hợp đồng có ý nghĩa trị giá tới 20 triệu Mỹ kim về xây dựng quần thể khách sạn ở ven biển,” Miloš Zeman cho biết và đồng thời tỏ thái độ hy vọng, rằng hợp đồng này “sẽ bắt đầu thời kỳ bành trướng dịch vụ du lịch Séc sang Việt Nam.”
“Trong quyền lợi của mình như cường quốc vũ khí chúng ta sẵn sàng cung cấp cho Việt Nam mọi trang thiết bị cần thiết. Với chúng ta không tồn tại bất kỳ cấm vận hay hạn chế nào, và giữa những nước bè bạn phải là như vậy,” tổng thống CH Séc nhấn mạnh.
David Nguyen - echo24, Deník©Vietinfo