Người Việt, Séc, Trung biểu tình chống Tập Cận Bình tại Praha
Trung Quốc phải tôn trọng luật biển Quốc tế |
Tập Cận Bình đến Praha. Khác với việc quyên góp (tiền) ủng hộ Trường Sa (Hoàng Sa bị Trung Quốc chiếm mất rồi), các đại diện Hội đoàn, cơ quan Đại diện không thấy hăng hái tham gia. Có lẽ việc phản đối Tập Cận Bình hôm nay không mang lại cho họ kết quả "Của người - phúc ta" như mọi khi. Sau đây là tường trình của Hoàng Hùng từ cuộc biểu tình chống Tập Cận Bình tại Praha ngày 29/3/2016.
Từ ngày 28/03/2016 đến 30/03/2016 ông Tập Cận Bình , Tổng bí thư, Chủ tịch nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa đã thăm chính thức Cộng hoà Séc.
Mặc dù chưa đặt chân đến Séc nhưng ông Tập Cận Bình đã bị nhiều người dân phản đối. Những chiếc cờ đỏ 5 sao của Trung Quốc đã bị những người phản đối bôi đen lá cờ hoặc gỡ bỏ trên tuyến đường ông Tập Cận Bình đi qua.
Tại sân bay quốc tế Praha những người phản đối ông Tập Cận Bình đã giơ cao lá cờ Tây Tạng, cùng tấm ảnh chân dung khổ lớn của lãnh tụ tinh thần Tây Tạng - Đạt Lai Lạt Ma chụp chung với cựu Tổng thống Václav Havel. Những người Trung Quốc ủng hộ ông Tập Cận Bình đã dùng những lá cờ lớn che khuất tấm ảnh và những lá cờ Tây Tạng. Đã có những đụng độ giữa người ủng hộ và người phản đối ông Tập Cận Bình, khiến cho cảnh sát Séc phải can thiệp.
Ngày 29/03/2016 đã có nhiều tổ chức đứng ra tổ chức phản đối ông Tập Cận Bình, đồng thời cũng có những người Trung Quốc ủng hộ " Cha Tập " * của họ.
Lúc 14:30 ở công viên Kampa Park có khoảng 50 người Trung Quốc ủng hộ nhưng có khoảng 1000 người phản đối ông Tập, phần lớn trong số họ là người Séc, người Tây Tạng, người Đài Loan và có trên 50 người Việt đứng chung hàng ngũ với họ. Có rất nhiều chủ đề được nêu ra ở buổi biểu tình như: Tự do cho Tây Tạng, đòi tự do, dân chủ, nhân quyền cho người dân Trung Quốc, phản đối đàn áp Pháp Luân Công, phản đối ông Tổng thống Séc đã rời xa các giá trị nhân quyền,... và người Việt thì chủ đề chính là vấn đề Biển Đông.
Hoà bình cho Biển ĐôngVới hơn 10 phút phát biểu trước hàng nghìn người, nữ sinh viên Ngô Thuý Vân nêu vấn đề Biển Đông đã được mọi người vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh, nhiều người đã ngỡ ngàng khi nghe về những việc làm hiếu chiến ở Biển Đông của chính quyền Trung Quốc với các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.
* Một bài hát ca ngợi ông Tập Cận Bình được phổ biến hiện nay ở Trung Quốc có nội dung: "Trung Quốc có Cha TậpHùm lớn ông cũng đậpKhông sợ trời sợ đấtTa mơ được gặp ôngTrung Quốc có Mẹ BànhNhững nhành hoa tươi xanhHãy dâng tặng cho bàChúc những lời đẹp nhấtĐể gia đình nở hoaĐể đất nước thăng hoaCả thế giới hoan ca." |
Sau khi buổi biểu tình ở Kampa Park kết thúc thì mọi người đã đi tuần hành đến khu vực gần dinh Tổng thống Séc, nơi chính thức đón tiếp ông Tập. Với quãng đường gần 4 km đã khiến cho khá đông người Séc và khách du lịch quốc tế gia nhập vào đoàn biểu tình, theo con số ước tính thì lúc đông nhất phải tới 3000 người. Những tấm áp phích phản đối Trung Quốc quân sự hoá Biển Đông, vi phạm luật pháp quốc tế, vi phạm công ước về luật biển năm 1982, ... đã được dương cao cho bạn bè quốc tế được biết.
Các phương tiện truyền thông quốc tế có mặt khá đông, kênh truyền hình Séc còn truyền hình trực tiếp về buổi biểu tình. Công tác bảo vệ an ninh cho đoàn biểu tình cũng được cảnh sát Séc làm rất tốt. Các phương tiện giao thông bị cấm đi lại trên tuyến đường đoàn biểu tình đi qua, người dân hai bên đường mặc dù bị ảnh hưởng nhưng họ không tỏ ra khó chịu mà nhiều người còn vẫy cờ Tây Tạng ra đón đoàn biểu tình.
Đây là lần đầu tiên một vị nguyên thủ Trung Quốc thăm chính thức Cộng hoà Séc.
Đây là lần đầu tiên một vị nguyên thủ nước ngoài được đón tiếp ở dinh Tổng thống Séc.
Đây cũng là lần đầu tiên một vị nguyên thủ nước ngoài đến thăm chính thức Cộng hoà Séc bị phản đối mạnh mẽ như vậy.
Và đây cũng là lần đầu tiên tại Châu Âu người Việt Nam đã đứng cùng với các dân tộc khác trên thế giới tố cáo các tội ác của chính quyền Trung Quốc mà cụ thể là các chính sách hiếu chiến của Trung Quốc ở Biển Đông, coi thường luật pháp quốc tế và vi phạm chủ quyền các nước láng giềng, trong đó có Việt Nam.
Rất tiếc là một dịp đánh động với dư luận quốc tế như thế này thì Cơ quan đại diện Việt Nam tại Séc hay các hội đoàn người Việt lại không hề quan tâm đến.
Praha 29/03/2016Hoàng Hùng
Một số hình ảnh khác từ FB